Esports Foundation và adidas sẽ phối hợp để cung cấp trang phục thi đấu cho toàn bộ đội tuyển tham dự kỳ Esports Nations Cup đầu tiên
Esports Foundation (EF) và adidas hôm nay đã làm nên một dấu mốc mới trong lịch sử thể thao khi công bố quan hệ hợp tác, theo đó, thương hiệu đồ thể thao này sẽ cung cấp trang phục thi đấu cho toàn bộ các đội tuyển quốc gia tham dự kỳ Esports Nations Cup (ENC) đầu tiên, giải đấu esports theo thể thức đội tuyển quốc gia đầu tiên có quy mô như vậy, dự kiến khởi tranh vào ngày 02 tháng 11 năm 2026 tại Riyadh, Ả Rập Xê Út. Sự hợp tác này tiếp tục thúc đẩy xu hướng hội tụ giữa esports, văn hóa, giải trí, và thể thao, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với ngành esports cũng như thể thao toàn cầu.

Với vai trò Đối tác Trang phục Chính thức và Đối tác Toàn cầu của ENC, adidas sẽ thiết kế và sản xuất trang phục thi đấu cho hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự giải đấu. Mỗi đoàn đại diện, bao gồm 2.000 tuyển thủ và huấn luyện viên – sẽ được trang bị áo đấu và bộ tracksuit được thiết kế riêng nhằm phản ánh bản sắc của từng quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời tôn vinh tinh thần của cộng đồng esports toàn cầu. Trang phục đội tuyển quốc gia sẽ được công bố trong những tuần tới. Người hâm mộ có thể theo dõi các màn ra mắt trang phục đội tuyển quốc gia tại esportsnationscup.com/jerseys.
“Trang phục đội tuyển quốc gia đại diện cho bản sắc, niềm tự hào và khát vọng của cả một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ,” ông Mohammed Al Nimer, Giám đốc Thương mại của Esports Foundation chia sẻ. “Thông qua việc hợp tác với adidas, một trong những thương hiệu biểu tượng của thể thao toàn cầu, chúng tôi mang đến cho tuyển thủ cơ hội đại diện cho quốc gia của mình trên đấu trường quốc tế với cùng ý nghĩa và vị thế như trong các môn thể thao truyền thống. Sự hợp tác này sẽ góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ mang màu cờ sắc áo tại Esports Nations Cup, qua đó truyền cảm hứng cho thế hệ tuyển thủ và người hâm mộ kế tiếp.”
“Tại adidas, chúng tôi đã cung cấp trang phục cho các vận động viên tại những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới trong hàng thập kỷ. Vậy nên, chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa một chiếc áo đấu mang lại về bản sắc, sự gắn kết và tinh thần cạnh tranh,” ông Phillip Waller, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Phát triển Thương hiệu của adidas, chia sẻ. “Esports Nations Cup mở ra cơ hội để chúng tôi mang kinh nghiệm đó đến với esports trên quy mô toàn cầu.”

ENC đưa mô hình thi đấu theo đội tuyển quốc gia vào lịch thi đấu esports toàn cầu theo hướng có cấu trúc và định kỳ. Thông qua việc tạo điều kiện để các quốc gia và vùng lãnh thổ xây dựng đội tuyển, phát triển lộ trình tài năng và tham gia thi đấu quốc tế, ENC tạo nên một khuôn khổ nhằm mở rộng sự tham gia và củng cố hệ sinh thái esports toàn cầu.
Có thể bạn muốn xem thêm: Stardew Valley sắp có bản mod biến cả thế giới nông trại thành game 3D, thậm chí hỗ trợ cả VR
Esports Foundation đã thiết lập cấu trúc vận hành toàn cầu cho ENC thông qua việc bổ nhiệm Đối tác Quốc gia, Quản lý Đội tuyển Quốc gia, cùng hơn 700 huấn luyện viên đội tuyển quốc gia tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội ngũ huấn luyện viên được quy tụ từ hơn 90 tổ chức esports hàng đầu, chịu trách nhiệm tuyển chọn tuyển thủ và phát triển đội tuyển ở các bộ môn esports hàng đầu thế giới, qua đó góp phần hình thành hệ sinh thái đội tuyển quốc gia quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử esports trước thềm sự kiện tại Riyadh.
Để cập nhật thông tin mới nhất về Esports Nations Cup, truy cập esportsnationscup.com và theo dõi ENC trên X, Facebook, Instagram, TikTok, và YouTube.