Trang chủ » Game thủ » Game thủ sung sướng khi trường bổ sung 4 giờ học môn eSports mỗi tuần

Game thủ sung sướng khi trường bổ sung 4 giờ học môn eSports mỗi tuần

Team XemGame | 10/08/2015 11:59

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Vừa qua, vài trường cấp 3 ở Thụy Điển sẽ được cấp phép để áp dụng bộ môn eSports như một môn học trong học kỳ tới. Qua đó, học sinh có thể thực hành và tìm hiểu các trò chơi eSports như DotA 2 và Counter Strike Online, thậm chí là các tựa game eSports khác trong tương lai.

Bước đầu, không phải trường nào cũng được áp dụng mà chỉ một số trường học ở Thụy Điển sẽ được hỗ trợ giảng dạy bộ môn eSports cho học kỳ sắp tới. Trước tiên sẽ có 3 trường trung học phổ thông tại các thành phố lớn như Karlstad, Ovanåker, Stockholm được chọn thí điểm, hỗ trợ giáo trình eSports như một môn học trong các lớp học của họ. Bên cạnh các môn học bắt buộc như toán học và ngoại ngữ, sẽ có các môn học mang chủ đề eSports như Dota, Counter Strike sẽ được các học sinh chọn lựa và học trong suốt năm học.

Các môn eSports sẽ được đối xử như những môn học bình thường nằm ở chuyên mục thể thao. Các học sinh chọn lựa bộ môn này cũng được cung cấp một phòng học đặc biệt kèm với các dụng cụ chuyên dụng như bàn phím, chuột.. để học tập trong suốt năm học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ tổ chức và phân team, rèn luyện và cùng nhau cạnh tranh ở các giải đấu lớn như Dreamhack. Các game thủ nổi tiếng và có năng lực sẽ được mời đến giảng dạy tại trường với cương vị là thầy giáo. Trường cấp 3 Voxnadalen tại Ovenåker, sinh viên theo học tại các lớp eSports cũng sẽ được tổ chức một giải đấu lớn như ” thi tốt nghiệp” vào năm thứ ba. Theo đó, tối thiểu 4 tiếng trong 1 tuần là cam kết của các trường học đối với số lượng giờ học bộ môn eSports

“Hệ thống trường học phải kịp nắm bắt những thay đổi về mặt giáo dục đối với xã hội hiện tại, và đây là một trong những thay đổi lớn về mặt giáo dục, nhưng cũng rất thực tế”Ibrahim Khalifa nói trên kênh truyền hình địa phương về quyết định này. Khalifa là Chủ tịch Hội đồng Giáo dục và việc làm ở quận Sigtuna, thành phố Stockholm. Magnus Alehed – hiệu trưởng của trường ở Karlstad, nói với giới truyền thông: “Đã có một số người vui vẻ chấp nhận và một số khác thì tự hỏi tại sao học sinh lại đến trường để chơi game trong giờ học, nhưng chúng tôi ra quyết định này nhằm thay đổi quãng thời gian của học sinh tại trường học, nơi mà xưa nay nổi tiếng là chán nhất thế giới. Hơn nữa, thay đổi này cũng minh chứng cho sự tôn trọng của trường học đối với của học sinh”

eSports đang phát triển trên thế giới và nó luôn luôn là một trong những thứ gây nhiều sự chú ý ở Thụy Điển. Với thành công của giải đấu Dreamhack được tổ chức luân phiên mỗi 6 tháng trong nhiều năm nay đã thu hút hàng nghìn thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, kênh truyền hình  SVT quốc gia đã bày tỏ quan tâm về eSports trước đây khi mỗi lần mở chiếu trực tiếp đều thu hút một lượng lớn người xem. Các kênh truyền thông khác như Aftonbladet (Tờ báo lớn nhất Thụy Điển), Telia (Nhà mạng lớn nhất Thụy Điển) và TV6 (một trong những công ty truyền hình lớn Thụy Điển) cũng đã chú ý tới mảnh đất màu mỡ này và hứa hẹn sở mở chuyên mục riêng trên báo đài của mình về Esport

Các bạn đọc giả có muốn xem eSports như là một trong các môn học trong trường học của bạn?

[poll id=”358″]

>> Cơm áo gạo tiền: Mối quan tâm lớn nhất của phụ huynh

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày