Trang chủ » Giải Trí » Giải mã những chi tiết thú vị trong One Piece Film: Red

Giải mã những chi tiết thú vị trong One Piece Film: Red

Team XemGame | 03/12/2022 11:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

One Piece Film: Red có thể nói chính là bom tấn lớn nhất của Nhật Bản trong năm nay, với rất nhiều chi tiết thú vị được cài cắm trong.

Bộ phim điện ảnh thứ 15 của thương hiệu Đảo Hải Tặc đã và đang công phá vô cùng dữ dội tại các phòng vé của nhiều quốc gia khác nhau, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Bên cạnh những trận chiến quyết liệt và âm nhạc đỉnh cao, câu chuyện của One Pice Film: Red cũng có sự nâng cấp nhất định nếu so sánh với 2 bộ phim điện ảnh trước đây của One Piece. Và hôm nay, cùng mình đi giải mã những chi tiết thú vị có trong bản điện ảnh mới nhất của thương hiệu Đảo Hải Tặc này nhé!

Quá khứ của Uta 

Ở cuối bộ phim, chúng ta đã được biết một sự thật rằng, Uta không phải là con ruột của Shanks. Cô được băng Tóc Đỏ tìm thấy trong một chiếc rương kho báu vừa cướp được từ một tàu Hải Tặc khác. Vì không biết rõ thân phận của cô bé bởi con thuyền Hải Tặc trước đã nhẫn tâm bắt cóc luôn Uta trong một lần cướp bóc, nên Shanks và các thành viên khác trong băng Hải Tặc đã quyết định thu nhận và nuôi dậy Uta nên người. Đây chính là 1 chi tiết đặc biệt mà Oda đã cài cắm vào trong phim với mục đích là kết nối Shanks với Uta lại với nhau. Bởi theo những thông tin mà Oda đã tiết lộ trong lúc quảng bá One Pice Film: Red, chúng ta đã được biết rằng Shanks cũng được Gol D. Roger tìm thấy trong một chiếc rương vừa cướp được. Khi ấy Shanks mới chỉ là đứa trẻ 1 tuổi. Đây cũng chính là lý do khiến Tứ Hoàng tóc đỏ đã nhanh chóng quyết định nhận nuôi Uta, vì anh đồng cảm được với cô bé.

Khi Uta được 9 tuổi, Shanks đã đưa cô tới tham quan vương quốc Elegia – thánh địa của âm nhạc và những người yêu thích ca hát, vì anh nhận ra được niềm đam mê ca hát của con gái mình. Shanks có dự định sẽ để Uta ở lại vì muốn cô có thể phát triển tài năng ca hát của mình, nhưng Uta đã không đồng ý với điều đó vì cô chỉ muốn làm nhạc công của băng Tóc Đỏ. Không còn cách nào khác, nên Shanks đã chiều theo ý của con mình nhưng anh lại không ngờ được rằng, đêm đó sẽ xảy ra một thảm họa khủng khiếp vì giọng ca của Uta đã vô tình chạm vào đúng những nốt nhạc được dùng để phong ấn Tot Musica – một con quỷ hắc ám. 

Sau khi được giải phong ấn, Tot Musica đã nhanh chóng biến Elegia thành biển lửa. Vì muốn bảo vệ cho con gái, Shanks đã chấp nhận ghánh toàn bộ mọi hậu quả mà Tot Musica gây ra và bị chính quyền Thế Giới truy nã. Dù không hiển thị rõ số tiền truy nã, nhưng trong anime tập 1029 ta được biết số tiền truy nã của Shanks ở thời điểm đó là 1040 triệu, và đây cũng chính là thời điểm mà Shanks bị một tên chỉ bị truy nã có 8 triệu lên mặt dạy đời. Đây được xem là 1 chi tiết khá thú vị đối với các fan One Piece.

Năng lực của Uta

Uta đã ăn trái Uta Uta no Mi – một trái ác quỷ hệ Paramecia, mà trong tiếng Nhật Uta có nghĩa là bài hát. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa rõ được rằng Uta đã ăn trái ác quỷ này lúc nào, kể cả cái tên của cô mà Shanks đã đặt nó giống với tên của trái ác quỷ mà cô đã ăn khiến nhiều fan tự hỏi rằng, Shanks đã nhận ra được điều gì mà đặt cho Uta cái tên đó. Còn năng lực của trái ác quỷ mà Uta đã ăn có khả năng khiến cho người khác bị mất nhận thức sau khi nghe giọng hát của cô, và linh hồn của họ sẽ được đưa vào một chiều không gian khác được gọi là thế giới Uta. Năng lực này không chỉ tác dụng lên những người nghe trực tiếp, mà ngay cả những người nghe thông qua các Den Den Mushi phát sóng. Chính vì lý do đó mà Uta được xem là người nguy hiểm và bị chính quyền Thế Giới nhắm tới. 

Tại thế giới Uta, mọi thứ đều được thay đồi và vận hành dưới quyền kiểm soát của Uta. Nơi đây, Uta có thể sáng tạo ra mọi thứ và áp đảo đi năng lực của mọi người dù cho linh hồn họ có thể giữ lại được sức mạnh của mình khi trong thế giới Uta, Trong phân cảnh này có 1 chi tiết khá thú vị, đó là Uta đã áp chế Luffy và đưa cậu vào tình trạng giống hệt với Gol D. Roger lúc sắp bị tử hình. Điều này liên hệ trực tiếp tới ước mơ lớn nhất trong đời của Luffy là trở thành Vua Hải Tặc. Không chỉ vậy, trong thế giới Uta, con thuyền Sunny đã có cho mình một hình dáng riêng. Điều này chứng tỏ con thuyền của băng Mũ Rơm cũng có linh hồn giống với Going Merry khi xưa.

Dù rất “bá đạo”, nhưng trái ác quỷ này cũng có điểm yếu chính là nó sẽ tiêu hao thể lực của người sử dụng nó rất nhiều. Ngoài ra, quyền năng của thế giới Uta sẽ mất nếu như Uta thiếp đi. Vì lẽ đó, mà Uta đã luôn phải liên tục sử dụng 1 loại nấm tên là Wake-shroom – thứ giúp người ta không bao giờ ngủ. Tuy nhiên, trong phim không hề đề cập tới việc đánh ngất Uta sẽ giải thoát được cho mọi người, bởi nếu làm vậy thì One Pice Film: Red sẽ ngắn đi rất nhiều. Đồng thời, nếu Uta chết thì đồng nghĩa với việc tất cả linh hồn trong thế giới Uta sẽ mãi mãi bị giam nhốt ở nơi đó. Tuy nhiên, khi Uta triệu hồi ra Tot Musica đồng nghĩa với việc quỷ vương chính là cầu nối duy nhất giữa thề giới thực và thế giới Uta, vậy nên đánh bại quỷ vương sẽ có thể hóa giải được năng lực của Uta.

Mục đích của Uta và cách nó kết thúc

Mục đích Uta gây nên những điều này chính là vì muốn hòa bình. Bởi mong muốn của cô nàng chính là tạo ra được 1 thế giới mà ở nơi đó, con người sẽ không cần phải lo nghĩ tới bất kì điều gì. Họ chỉ cần luôn vui vẻ, ăn chơi thỏa thích và chìn đắm trong âm nhạc, còn các vấn đề khác như đồ ăn thức uống thì luôn luôn được con gái của Shanks giải quyết. Lý do Uta tạo ra một thế giới mới vì cô biết rằng, có đứng lên chiến đấu giành hòa bình cho mọi người thì nó cũng chỉ tồn tại được trong thời gian ngắn. Còn ở thế giới Uta sẽ không có Hải Tặc, không có Hải Quân, không có chiến tranh và mọi người sẽ luôn luôn được vui vẻ và yên bình chỉ cần cô vẫn còn thức. Điều này đúng với ý nguyện của Uta.

Cũng trong phần phim này, mà các fan One Piece cũng đã được chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự của băng Tứ Hoàng Tóc Đỏ khi mà Shanks dễ dàng chặn đứng được những đòn tấn công của Đô đốc Hải Quân Kizaru, thuyền phó Benn Beckman cũng không hề lép vế trước 2 vị Đô đốc Hải Quân. Sức nóng của bộ phim cũng ngày càng trở nên cao trào khi Tot Musica được triệu hồi và cả 2 đội quân ở thế giới Uta và thế giới thực phải cùng nhau hợp lực để đánh bại quỷ vương. Cũng tại phân cảnh này mà cha con nhà Usop đã được gặp nhau dù chỉ là gián tiếp nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến fan cảm thấy háo hức và vui mừng. 

Có thể bạn muốn xem thêm: The Super Mario Bros Movie tung trailer, hé lộ nhiều nhân vật và cảnh phim hoành tráng

Sau khi đánh bại quỷ vương, Uta cũng đã sử dụng những năng lực cuối cùng của mình để giải thoát cho mọi người. Chính điều đó cũng đã cướp đi sinh mệnh của Uta khiến cô ra đi trong vòng tay người cha của mình. Tuy nhiên, việc Uta hy sinh đã không được tác giả trực tiếp xác nhận, nhưng các fan cũng đã ngầm hiểu và thừa nhận rằng Uta đã ra đi mãi mãi. Bên cạnh sự lắng đọng và bùng nổ do Uta tạo ra, nhưng One Pice Film: Red vẫn có những mâu thuẫn với tuyến truyện chính của mình như Big Mom vẫn còn sống dù cho trong thời điểm đó với tuyến truyện gốc thì Big Mon đã chết. 

Dù cho từ trước tới nay movie của One Piece thường sẽ không liên kết với tuyến truyện chính nhưng các fan vẫn hy vọng rằng movie lần này sẽ khác, Tuy nhiên, sự thật thì nó vẫn là một tuyến truyện riêng biệt. Dù vậy, nhưng One Pice Film: Red vẫn là bộ phim hấp dẫn đáng để chúng ta bỏ tiền ra đi coi.  

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày