Trang chủ » Chuyện làng game » Hack game Pokemon rồi đi bán lại, nam game thủ bị cảnh sát bắt giữ

Hack game Pokemon rồi đi bán lại, nam game thủ bị cảnh sát bắt giữ

Team XemGame | 05/02/2021 14:52

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Hành động kiếm tiền bằng cách sửa đổi dữ liệu tựa game Pokemon Sword and Shield của nam game thủ đang khiến anh chàng đối diện với án phạt khá nặng nề.

Một game thủ 23 tuổi đến từ Nagoya, Nhật Bản đã bị bắt giữ vì hành vi bán Pokemon có được do hack cho người chơi tại Nhật Bản. Ước tính, nam game thủ đã kiếm được 11 nghìn USD từ việc trái phép này trong hơn một năm qua.

Nam game thủ đã bị cảnh sát để ý vào tháng 4 năm ngoái, khi anh ta bán một con Sobble đã được chỉnh sửa dữ liệu cho một nhân viên văn phòng với giá 42 USD. Và giờ đây, khi anh ta vẫn tiếp diễn công việc bất hợp pháp, một phiên toà đang chờ anh chàng trong tương lai.

Pokemon Sobble

Có thể bạn muốn xem: Game thủ “độ” Game Boy thành phiên bản Valentine tặng bạn gái

Việc thay đổi giữ liệu của trò chơi hoặc sửa đổi theo một cách nào đó có lợi cho người chơi, gây ảnh hưởng đến NPH là một câu chuyện không còn quá xa lạ trên thế giới. Và trong khi NPH thường chỉ để tâm đến những thay đổi gây mất cân bằng hoặc phá hoại trải nghiệm của những người chơi khác, tại Nhật Bản, người chơi có thể bị phạt rất nặng khi thay đổi dữ liệu của trò chơi, dù cho là vô hại.

Nhật Bản có đạo luật phòng chống Cạnh Tranh Không Lành Mạnh nhằm bảo vệ sản phẩm trí tuệ của các tựa game. Đạo luật này không chỉ cấm sửa đổi dữ liệu có sẵn mà còn khiến việc buôn bán dữ liệu đã sửa đổi cho người khác là bất hợp pháp. Các tựa game Pokemon đang thịnh hành, đặc biệt là Sword and Shield cũng đã từ tuyên bố mạnh tay với các thành phần hack game, mod game sau đó bán lại bởi họ cho rằng điều này không công bằng với những người chơi khác và muốn giải quyết triệt để điều này bằng bất cứ cách nào có thể.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày