Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Liên Minh Huyền Thoại: Riot Games sẽ biến Fiddlesticks thành pháp sư phục kích độc nhất, Volibear có chiêu cuối mới

Liên Minh Huyền Thoại: Riot Games sẽ biến Fiddlesticks thành pháp sư phục kích độc nhất, Volibear có chiêu cuối mới

Team XemGame | 26/07/2019 12:34

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Mới đây các Riot Games vừa chia sẻ những thông tin sớm nhất về 2 vị tướng đã thắng cuộc bình chọn làm lại 2020. Dưới đây là những định hướng phát triển dành cho Fiddlesticks cùng Volibear:

Fiddlesticks – Con bù nhìn đáng sợ nhất bạn từng biết

Lối chơi: Định hướng chủ yếu là biến hắn thành một pháp sư phục kích độc nhất. Với bộ kỹ năng sẽ tập trung xung quanh chiêu cuối mang tính biểu tượng của hắn. Cho hắn thêm một số công cụ để ẩn mình, tìm kiếm và bẫy đối thủ. Thêm vào đó là một số cơ chế vô cùng thú vị.

Hình ảnh: Có vẻ cha họa sĩ đã ngã bệnh, nên chưa thể hoàn thành kịp tiến độ nên mới chỉ có 4 mẫu như hình.

Cốt truyện: Một Ác Quỷ Cổ Đại với nhiều nguồn gốc mơ hồ được nhân gian đồn đại khác nhau. Từ một ác linh xứ Ionia, một bóng ma giận dữ Freljord hay đến một con rối bị nguyền bởi các pháp sư hắc ám. Hắn ở khắp mọi nơi, gieo rắc sự sợ hãi cho lũ trẻ nhà bạn (như ông kẹ á), hắn tồn tại đủ cổ xưa để trở thành một thứ giai thoại. Vậy hắn sẽ như thế nào? Một con bù nhìn thiếu hụt cơ thể, nói năng không ra hồn, và hắn có nhiều giọng nói thu thập được từ những nạn nhân của hắn. Nên đây là một ý tưởng khá mới: để 5 diễn viên lồng tiếng cho hắn.

Volibear – Vị thần sấm giận dữ

Lối chơi: Để tạo cảm giác “không thể ngăn cản” cho người chơi, Riot Games cho hắn một số cơ chế miễn nhiễm cc cứng và thay vào đó là tự làm chậm bản thân. Tập trung nhiều vào đòn đánh tay, hiệu ứng sấm sét R sẽ chuyển sang nội tại. Cho hắn một chiêu cuối bùng nổ hơn. Điều chỉnh lại cơ chế hồi máu và Sấm Gầm E của hắn. Ngoài ra còn thêm một số công cụ khiến những màn đuổi bắt sống động hơn.

Hình ảnh: Có khoảng 6 ý tưởng như trên hình.

A- Một con gấu ngàn tuổi với nhiều kinh nghiệm chiến trường và làn da cứng như thép.
B- Một con gấu siêu hoang dã với hằng hà chiến tích cắm trên lưng.
C- Một “Chiến Hùng” kiêu hãnh với khăn choàng hình đám mây và những hình xăm Freljord.
D- Một chút cổ đại đan xen hoang dã, hình tượng “Hulk” của Freljord với mũ sọ trên đầu.
E- Một con gấu điên thù ghét loài người với vô số vũ khí găm trên lưng.
F- Hiện thân của hỗn loạn và cái chết.

Cốt truyện: Xây dựng tính cách của hắn rõ ràng hơn, một chiến thần không lùi bước trước sợ hãi. Một phần nào đó trái ngược với Ornn (thích chế tác và không màng thế sự), hắn ghét sự lãng quên và thích sự phá hủy. Cho hắn một vài lý do để giận dữ, xây dựng mối liên kết với thiên nhiên và cả con người thờ phụng hắn. Thêm vào đó là giọng lồng tiếng cực ngầu đậm chất á thần cổ đại.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày