Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Liên Minh Huyền Thoại: TOP 5 vị tướng được BUFF nhiều nhất trong phiên bản 8.14, hứa hẹn tái xuất trở lại

Liên Minh Huyền Thoại: TOP 5 vị tướng được BUFF nhiều nhất trong phiên bản 8.14, hứa hẹn tái xuất trở lại

Team XemGame | 20/07/2018 11:06

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Phiên bản 8.14 đã chính thức cập bến server LMHT Việt Nam và dưới đây là 5 gương mặt được ưu ái  nhất trong bản cập nhật này.

Không có vị tướng nào được tăng sức mạnh quá nhiều ở bản 8.14 này, nhưng chắc chắn là nhiều vị tướng cũng sẽ có cơ hội tái xuất sau những thay đổi này đó.

Karma

Có vẻ như Karma sẽ sớm được tin dùng ở vị trí Hỗ Trợ hoặc thậm chí là Đường Giữa, khi mà cô được tăng sức mạnh khá nhiều ở phiên bản 8.14 này. Giáp cơ bản của Karma được tăng thêm tới 5.6 so với trước kia, cô cũng có khả năng hồi phục năng lượng mạnh hơn rất nhiều ở đầu trận. Ngoài ra, combo Nội Hỏa + Kinh Mantra đã bị giảm nhẹ sát thương nổ ở những cấp đầu, nhưng bù lại nó được gia tăng kha khá bán kính tác dụng.

Cassiopeia

Rất hiếm khi thấy Cassiopeia được tăng sức mạnh, bởi cô luôn là một lựa chọn hot ở meta Đường Giữa. Nhưng có vẻ như trong quãng thời gian ngắn gần đây nàng người rắn này có phần hơi mờ nhạt nên Riot đã quyết định tăng sức mạnh nhẹ cho cô bằng việc cho thêm 30 sát thương cơ bản ở cấp độ cuối cũng như 10% tỉ lệ SMPT của chiêu Q.

Đây cũng là thay đổi hợp lý bởi chiêu Q của Cassiopeia khá khó dùng nên nó cũng không đem lại áp lực quá lớn cho kẻ địch, nhưng nó vẫn giúp cho vị tướng này có khả năng gây sát thương cũng như đẩy lính tốt hơn.

Vi

Đã có khá nhiều vị tướng được tăng sức mạnh liên tục rồi sau đó trở thành một lựa chọn hot như Aatrox hay Nocturne, nhưng Vi thì lại chưa làm được điều đó. Cô nàng đã được Riot ưu ái rất nhiều, nhưng chất tướng của Vi vẫn chưa đủ để hấp dẫn người chơi. Và cô một lần nữa được tăng sức mạnh ở bản 8.14 với việc chiêu cuối được giảm tới 20 giây thời gian hồi ở cấp độ đầu, và mong rằng nó sẽ giúp cho những người chơi ưa thích vị tướng này có thể đi gank dễ dàng hơn một chút.

Nasus

“Hung thần” Đường Trên của những bậc xếp hạng thấp đã được tăng sức mạnh nhẹ, và cụ thể hơn thì hắn ta đã có thêm đôi chút hút máu ở nội tại. Mặc dù lượng hút máu gia tăng cũng khá nhỏ nhoi với con số 4% về cuối trận, nhưng nó cũng là quá đủ để những cú bổ Q có thể giúp Nasus hồi phục mạnh hơn rất nhiều đó.

Rek’sai

Rek’Sai được làm lại cơ chế kĩ năng vào bản 7.11, và sau hơn một mùa giải trôi qua thì ả ta vẫn chưa thể tìm được ánh hào quang đã từng có trong quá khứ. Có vẻ như việc chuyển Rek’Sai từ lối lên đồ chống chịu sang phong cách Đấu Sĩ không phải là một quyết định sáng suốt của Riot, vì rõ ràng cô không có chiêu thức tiếp cận kẻ địch một cách dễ dàng như nhiều vị tướng hot khác như Lee Sin, Graves hay Xin Zhao. Vậy nên kể cả khi Rek’Sai được tăng rất nhiều tỉ lệ SMCK của 2 dạng Q và cả chiêu cuối thì cũng rất khó để cô có cơ hội được ưa chuộng.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày