Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Liên Minh Huyền Thoại: TOP 9 thay đổi tướng sắp tới cực HOT trong phiên bản 9.14

Liên Minh Huyền Thoại: TOP 9 thay đổi tướng sắp tới cực HOT trong phiên bản 9.14

Team XemGame | 08/07/2019 15:57

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Rất nhiều cơ chế mới được thử nghiệm trong bản cập nhật 9.14 sắp tới.

Thay vì chỉ tăng giảm sức mạnh thông thường, Riot lại nghĩ ra những thứ hay ho hơn ở bản 9.14 này và biến nó thành một đợt tăng giảm sức mạnh “kiểu mới” đáng để chờ đợi đó. Hãy cùng đi tìm hiểu kĩ hơn về điều này nhé!

Ahri

Ahri vẫn còn đang khá hot với lối chơi Nâng Cấp Băng Giá, và sang bản 9.14 thì cô sẽ nhận được một vài thay đổi nhẹ. Kĩ năng E của Ahri giờ đã có lại khả năng phá những kĩ năng dạng lướt, nhưng bù lại thì giảm thời gian tăng sát thương từ 5 giây xuống 3 giây nên người chơi sẽ phải combo nhanh tay hơn trước một chút, và ngoài ra cũng có thể một vài pha lướt R ở sau sẽ không được tăng sát thương như trước nữa.

Akali

Chiêu Bom Khói của Akali một lần nữa là thứ được lôi ra để giảm sức mạnh, và giờ thì Riot còn quyết định đổi cơ chế từ Ẩn Thân thành Vô Hình luôn. Nếu bạn nào chưa hiểu thì những kĩ năng Vô Hình sẽ có thể bị phát hiện bởi những chiêu thức cho khả năng lộ diện như E của Lee Sin chẳng hạn. Đây sẽ là một thay đổi khá ổn cho những kẻ muốn gank Akali đó nha!

Blitzcrank và Renekton

Sau một quãng thời gian khá dài từ khi Riot loại bỏ cơ chế phá khiên đầy ung thư của Irelia, thì cuối cùng người chơi cũng sắp được trải nghiệm lại nó trong tay 2 vị tướng khác là Blitzcrank với chiêu R cùng Renekton với chiêu W cường hóa. Blitzcrank là tướng đi Hỗ Trợ nên thường xuyên phải đối đầu với những con bài tạo khiên, và một cú R của hắn ta có thể phá toàn bộ khiên kẻ địch trên diện rộng thì đảm bảo là Karma hay Lux Hỗ Trợ đang hot hiện nay cũng phải khóc thét.

Renekton vì đang mạnh nên cũng được buff nhẹ nhàng hơn, khả năng phá khiên chỉ đến với hắn khi chiêu W được cường hóa bởi 50 nộ. Renekton sẽ cần cân nhắc dùng khả năng đó trong những kèo đấu với những tướng khó chịu như Tahm Kench, Mordekaiser hay Riven đó.

Cassiopeia và Poppy

Cassiopeia đã có hiệu ứng Sa Lầy ghê gớm sẵn rồi, nên cô cũng chỉ được tinh chỉnh thêm bằng cách cho chiêu W có tầm sử dụng tối thiểu là 100 thay vì 500 như trước, vậy là nàng rắn không còn sợ những tướng áp sát rồi nhé. Còn Poppy có chiêu W cũng thuộc dạng “chống lướt” giống của Cassiopeia, nên Riot cũng bổ sung thêm luôn hiệu ứng Sa Lầy và làm chậm 25% những tướng đã bị ngắt chiêu thức dạng lướt, nhảy bởi nó.

Katarina và Kled

Chiêu R của Katarina và Q của Kled đều đều có khả năng gây hiệu ứng Vết Thương Sâu, nhưng ở bản 9.14 thì chúng sẽ được chuyển thành một thứ bá đạo cũng như khác biệt hơn so với phần còn lại khi hiệu ứng sẽ thành “siêu” Vết Thương Sâu và giảm tới 60% khả năng hồi phục của đối thủ.

Leona

Leona dù đã khá trâu bò với cái chiêu W gần như tăng giáp và kháng phép “vĩnh viễn” về cuối trận, nhưng cô vẫn tiếp tục có thêm một hiệu ứng mới đó là giảm sát thương nhận vào theo con số cố định. Thay đổi này giúp Leona dễ dàng đối đầu với những tướng gây sát thương theo thời gian liên tục, hay những chiêu thức gây sát thương kiểu “nhiều đạn đạo” như Q từ Kai’Sa hay W từ Heimerdinger.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày