Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Liên Minh Huyền Thoại: Vài lời khuyên hữu ích nếu muốn leo rank đầu mùa “thuận buồm xuôi gió”

Liên Minh Huyền Thoại: Vài lời khuyên hữu ích nếu muốn leo rank đầu mùa “thuận buồm xuôi gió”

Team XemGame | 05/01/2017 16:45

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Chắc hẳn lúc này một trong những bận tâm đầu tiên của các bạn là có 10 trận khởi đầu tốt để có thể có sức bật cho mùa 7 tới những bậc hạng vừa ý mình.

Tất nhiên vạn sự khởi đầu nan, có lúc gặp đồng đội tốt, có lúc lại gặp phải sida. Vậy phải làm sao để giữ một đầu óc tỉnh táo để leo hạng và bình tĩnh dù gặp phải troll game? Hãy cùng đến bài viết này.

Lên hạng phải cần thời gian đầu tư

Tất nhiên trừ khi bạn vứt cái acc của mình cho Cày Thuê, còn không thì bạn phải tốn một thời gian dài nếu thật sự muốn lên hạng bằng sức của mình. Thậm chí nhiều game thủ Thách Đấu khi bắt đầu cày lại bằng acc mới cũng cần phải mất tầm 80-100 trận mới lên được tầm Kim Cương trở lên (nếu như acc đó chưa có hạng hoặc elo thấp).

Vậy nên đừng nôn nóng lên hạng mau, việc gì cũng cần phải từ từ, bạn có cả mùa giải phía trước để lên hạng mà.

Đừng để cảm xúc của game cũ lấn át bạn

Vừa có một thằng Daxua 20 GG trong team bạn ở game trước? Well, bỏ qua đi, trút tất cả phiền muộn của bạn vào những người đồng đội mới không giải quyết được vấn đề đâu. Nên nhớ mỗi game đều là game mới với những người đồng đội khác nhau, cố gắng hết sức là được rồi.

À mà nếu gặp lại thằng phá game của game trước thì cứ chửi chết cm nó rồi out cũng không muộn.

Cố gắng hết sức để chiến thắng

Đôi lúc bạn có thể feed, có một game tồi tệ… Điều quan trọng là bạn đã làm mọi thứ để chiến thắng, vậy nên nếu có xích mích nho nhỏ với đồng đội thì cũng hãy bỏ qua mà hướng tới chiến thắng nhé.

Đừng chơi khi đang mệt mỏi hoặc khó chịu

Trở lại với việc gặp một Daxua 20 GG trong team ở trận trước, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy ức chế và rủa thầm Riot tạo ra con tướng này làm gì không biết. Tất nhiên mang một bộ mặt ủ ê đó sang ngay game khác thì kết quả cũng không khá khẩm gì đâu, tạm nghỉ một chút lướt facebook hay uống nước để đầu nguội bớt lại đã.

Đừng đầu hàng sớm quá

Có thể bạn đã nghe câu này quá nhiều lần rồi nhưng thật ra đây là lời khuyên luôn đúng trong mọi tình huống đấy, ngay cả những người chơi Thách Đấu hay chuyên nghiệp đôi lúc cũng có những tình huống quăng game khá khó đỡ. Vậy tại sao không giữ vững tinh thần và chờ đợi đối phương mắc sai lầm?

Học hỏi kinh nghiệm từ những trận thua

Hãy nghĩ về những tình huống bạn đã có thể làm tốt hơn, như Tốc biến né ulti của Jinx, hay đừng đứng một cách hớ hênh như thế trong giao tranh nữa. Làm sao để sau này gặp lại những tình huống đó bạn sẽ không lập lại sai lầm của mình một lần nữa (tất nhiên vài thứ lại tuỳ thuộc vào nhiều nhân tố như phản xạ, nên cố gắng sửa chữa trong khả năng của mình thôi)

Nếu bạn cứ kẹt rank tại chỗ mãi thì không hẳn hoàn toàn là lỗi của đồng đội đâu

Nhiều người có xu hướng đổ lỗi cho đồng đội của mình là cục tạ khiến mình không thể nào leo lên mức rank yêu thích được. Tuy nhiên đâu phải lúc nào bạn cũng gặp đồng đội yếu kém phải không?

Cho nên đôi lúc chỉ có thể đổ lỗi cho cái trình sida của bạn mà thôi (tất nhiên là bạn không đồng tình rồi).

Vậy làm sao để cải thiện trình?

Đừng có sida nữa, cải thiện bản thân thôi.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày