Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Akshan có tỉ lệ thắng cực thấp, Riot phải liên tiếp tăng sức mạnh

LMHT: Akshan có tỉ lệ thắng cực thấp, Riot phải liên tiếp tăng sức mạnh

Team XemGame | 26/07/2021 15:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Vị tướng mới của LMHT, Akshan, đang tỏ ra không thực sự “bá đạo” như những gì mà game thủ tưởng tượng.

Kể từ khi được Riot giới thiệu bộ kỹ năng, Akshan được kỳ vọng rất nhiều bởi đây là một tướng Xạ Thủ Đường Giữa có rất nhiều điểm mạnh, từ độ cơ động, khả năng đảo đường cho tới việc Hồi Sinh đồng đội. Tuy nhiên, sau vài ngày được ra mắt, Akshan đang không thể hiện được sức mạnh như Riot kỳ vọng.

Tỉ lệ thắng của vị tướng này ở các máy chủ LMHT vô cùng thấp. Theo trang thống kê Op.gg, Akshan chỉ có 37,45% tỉ lệ thắng, thấp nhất trong các tướng Đường Giữa ở bản 11.15. Đồng thời, tỉ lệ chọn chỉ có 1,71% cho thấy nhiều người chơi cũng không mặn mà thử nghiệm vị tướng này.

Tỉ lệ thắng và tỉ lệ chọn của Akshan chạm đáy trong 11.15

Thành viên đội cân bằng tướng LMHT, Riot Jag, cho biết sẽ có những động thái gia tăng sức mạnh của Akshan trong thời gian sắp tới. Thậm chí trước đó, vị tướng này đã được “buff ngầm” ngay trong bản 11.15, nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa ăn thua.

Theo nhiều game thủ nhận định, lý do Akshan không mạnh  là do vị tướng này sở hữu một bộ chỉ số cơ bản cực kỳ tệ nên vị tướng này rất dễ bị thua đường. Về cơ bản thì Akshan có tầm bắn cơ bản là 500, tuy nhiên vị tướng này chỉ sở hữu SMCK khởi điểm là 52 (dù đã được buff). Điều này cũng dẫn tới lượng sát thương từ đòn đánh nội tại của Akshan cũng cực kỳ thấp ở đầu trận.

Có thể bạn muốn xem thêm: TheShy bị fan iG chỉ trích lười tập luyện, mỗi ngày chỉ đánh 1 trận rank

Những điểm yếu về mặt chỉ số đã khiến cho khả năng gây sát thương của Akshan trở nên tương đối hạn chế ở giai đoạn đầu và giữa trận. Vị tướng này cũng rất dễ bị hạ gục khi có chỉ số máu, giáp, kháng phép tương đối thấp. Và trong một trận đấu, Akshan cũng có thể sử dụng khả năng Hồi Sinh hiệu quả ở giai đoạn cuối trận, có khi là 1 hoặc 2 lần nhưng nó chưa giúp ích nhiều trong các trận xếp hạng đơn.

Rõ ràng so với những vị tướng mới trong năm 2021, Akshan đang rơi vào tình cảnh trái ngược hoàn toàn. Trước đó thì Viego và Gwen đều là những tướng mạnh và được ưa chuộng, dù liên tục bị nerf nhưng vẫn xuất hiện nhiều ở các giải đấu. Trong khi đó, Akshan ít nhất cũng cần thêm vài đợt buff nữa của Riot mới có thể bước vào meta.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày