Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Đi tìm nạn nhân thực sự của meta hỗn loạn ở Đường Dưới

LMHT: Đi tìm nạn nhân thực sự của meta hỗn loạn ở Đường Dưới

Team XemGame | 15/06/2018 11:56

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Với việc Xạ Thủ bị ghẻ lạnh thì Riot phải quyết định rằng liệu có nên tiếp tục phát triển meta “Đường Dưới tự do” hay tìm cách đảo ngược những thứ đã làm.

Meta của LMHT đã được thay đổi đáng kể. Sau bản cập nhật 8.11, rất nhiều sự lựa chọn bất thường đã xuất hiện trong các trận xếp hạng, và những người hâm mộ Liên Minh cực kì háo hức muốn thấy những gì mà các game thủ chuyên nghiệp sẽ chọn. Và với việc mở màn của LCK trong vài ngày vừa rồi, một số lựa chọn dị mà người hâm mộ mong muốn được nhìn thấy đã xuất hiện trên đấu trường chuyên nghiệp. 

Nhiều người phát bệnh khi cứ phải chơi xoay quanh cách phân lane quen thuộc Đường Trên – Đi Rừng – Đường Giữa – Xạ Thủ – Hỗ Trợ (gọi là EU meta) chỉ xoay quanh vài vị tướng mà thôi đã rất hoan nghênh những thay đổi khi mà các vị trí được trộn lẫn vào nhau. ADC (xạ thủ) được thay thế bởi danh từ đơn giản nhưng khái quát : Đường Dưới, với những lựa chọn như Mordekaiser, Vladimir, và Irelia trong Taric đi đường giữa. Những lựa chọn này thỉnh thoảng bạn sẽ gặp 1 2 lần khi đấu xếp hạng nhưng bất ngờ là giờ chúng lại trở thành “tiêu chuẩn” trong đấu trường chuyên nghiệp.

Điều thú vị rằng, meta này lại dẫn đến những giao tranh tuyệt vời và lối chơi tích cực trong khi giờ đây những Xạ Thủ truyền thống lại bị xem như out meta, không có tác dụng gì hoặc hoàn toàn không vui vẻ gì khi chơi cả. (ngoại trừ số như Kai’Sa, Lucian hay Ezreal)

Phản ứng của cộng đồng khá trái ngược nhau, trong khi các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn; mọi người đang bàn cải xem liệu điều này có bình thường hay không, Riot có tính trước khi biến meta thành một mớ hỗn độn như thế này? Dù một số hoan nghênh sự thay đổi này, nó vẫn là một trạng thái bất thường của trò chơi khi Riot phá hủy nền móng của meta cũ chỉ bằng một bản cập nhật duy nhất. 

Nên nhớ mục tiêu ban đầu của Riot là muốn giảm ảnh hưởng mà các ADC đã có vào cuối trận đấu và cho mọi người cơ hội đều nhau hơn để chiến thắng. Nhưng những thay đổi của họ lại khiến Xạ Thủ gần như tuyệt chủng luôn thì giờ đây Riot phải quyết định rằng liệu có nên tiếp tục phát triển meta “Đường Dưới tự do” hay tìm cách đảo ngược những thứ đã làm.

Tổng kết lại, Xạ Thủ chính là nạn nhân của meta này khi hầu như bị ghẻ lạnh trong tất cả trận đấu. Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy hào hứng khi được thử qua những trận xếp hạng hay xem những trận đấu chuyên nghiệp với dàn đội hình dị, nhưng chắc chắn rằng sự cân bằng trong LMHT đang có vấn đề. Có hơn 140 vị tướng, do đó,thật sự thì việc cân bằng hoàn hảo trạng thái của game khó có thể đạt được.

Trong thời gian đó hãy chờ xem câu trả lời của Riot cho meta hiện tại là gì? Ủng hộ hay sẽ đưa nó về trạng thái cũ?

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2607 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày