Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Hành trình trở thành siêu sao của game thủ 19 tuổi – Faker (Phần 4)

LMHT: Hành trình trở thành siêu sao của game thủ 19 tuổi – Faker (Phần 4)

Team XemGame | 24/06/2015 17:56

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Ngay cả trong Thể thao điện tử, người Hàn Quốc cũng thể hiện rõ ràng những tính cách nổi bật của họ – tính tập thể, trung thành và khiêm nhường.

Trụ sở chính của Riot Games Hàn Quốc đặt gần Nhà ga Sinsa, một khu vực nổi tiếng trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Văn phòng rộng rãi này mang dáng dấp của các công ty ở Thung lũng Silicon (Silicon Valley) với các máy game thùng, một chiếc bàn kiểu Lego và có cả một dàn trống. Liên Minh Huyền Thoại là một game miễn phí, nhưng Riot vẫn kiếm được 1,3 tỷ USD trong năm vừa qua (theo số liệu từ Công ty nghiên cứu thị trường SuperData) thông qua việc bán các vật phẩm nhỏ như trang phục hay các gói dành riêng cho các vị tướng. Rất nhiều vật phẩm trở nên thu hút sau khi được những tuyển thủ chuyên nghiệp sử dụng.

>>LMHT: Hành trình trở thành siêu sao của game thủ 19 tuổi – Faker (Phần 1)
>>LMHT: Hành trình trở thành siêu sao của game thủ 19 tuổi – Faker (Phần 2)
>>LMHT: Hành trình trở thành siêu sao của game thủ 19 tuổi – Faker (Phần 3)

Nhằm hạn chế việc các tuyển thủ Hàn Quốc thi đấu cho các đội nước ngoài, Riot và KeSPA (Hiệp hội Thể thao điện tử Hàn Quốc) đã áp dụng một số chính sách mới. Mùa thu qua, Riot giới thiệu một hệ thống khóa vùng mới nhằm ngăn chặn các đội phương Tây tuyển quá nhiều game thủ nước ngoài. Giám đốc truyền thông của Riot tại Hàn Quốc, ôngRichard Kwon bày tỏ hy vọng rằng công ty có thể vận động chính phủ Hàn Quốc miễn thời gian nghĩa vụ quân sự cho những vận động viên eSports xuất sắc, giống như trường hợp của ngôi sao bóng chày Shin-Soo Choo. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng nạn chảy máu nhân tài tại Hàn Quốc đang bị thổi phồng. Ông nói: “Điểm khác biệt lớn nhất của Hàn Quốc chính là nguồn game thủ nghiệp dư dồi dào. Chúng tôi có thể dễ dàng tìm và chắp cánh cho một tài năng mới”.

Một nhân viên Riot Games khác nói đùa: “một Faker thứ 2 chẳng hạn”.

Các đội Hàn Quốc nổi tiếng về việc xem trọng yếu tố tập thể. Không một cá nhân nào vĩ đại hơn tập thể, và không phẩm chất nào quan trọng hơn sự đoàn kết. CloudTemplar nói: “Các đội sẽ nghĩ nếu một tuyển thủ không xứng đáng với mức lương được trả, anh ta sẽ bị loại khỏi đội. Cả đội hoàn toàn có thể làm lại từ đầu với một người mới”. Anh chia sẻ thêm rằng game thủ Hàn Quốc không phải là những thần đồng bẩm sinh – chỉ là, họ được đào tạo với những huấn luyện viên siêu đẳng. “Đây có lẽ là thế mạnh lớn nhất của chúng tôi”, anh nói thêm.

Khi tôi hỏi sẽ ra sao nếu ngay cả huấn luyện viên cũng rời đi, anh nói: “Chúng tôi chỉ cần phải cố gắng hơn nữa”.

Đối thủ trong trận cuối cùng giai đoạn Vòng tròn tính điểm mùa xuân của SKT là GE Tigers, đội đã thắng SKT trước đó trong mùa giải. Cả hai đội đều đã lọt vào vòng Playoffs nên tối nay, họ sẽ chỉ thi đấu vì danh dự. Vào buổi chiều trước trận đấu, tôi có hẹn gặp bố của Faker, ông Lee Kyung-joon cùng hai người dì của anh tại một quán cà phê gần trụ sở của OGN. Ngay khi chúng tôi bắt đầu câu chuyện, một người dì của anh cầm lấy tay tôi và nói: “Cháu nó là niềm tự hào của cả gia đình”.

Khi SK Telecom lần đầu đề cập với ông Lee Kyung-joon về việc chiêu mộ Faker vào đội, ông đã rất băn khoăn vì con trai mình phải bỏ dở việc học. Nhưng, một giáo viên đã thuyết phục ông rằng Faker có thể dễ dàng tiếp tục con đường học vấn sau này. Ông tâm sự: “Là một người bố đơn thân, tôi phải ủng hộ con trai hết mình để cháu có thể làm những điều mình muốn”. Khi SKT chiến thắng tại vòng chung kết thế giới, ông Kyung-joon đã rất choáng ngợp trước phản ứng của người hâm mộ. Ông nói: “Tôi bắt đầu nghĩ ‘Chà, con trai mình thật sự rất giỏi,’ cháu đã luyện tập rất chăm chỉ và cống hiến hết mình”.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày