Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Liệu có một ‘Gangplank con’ sẽ xuất hiện?

LMHT: Liệu có một ‘Gangplank con’ sẽ xuất hiện?

Team XemGame | 01/08/2015 14:25

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Theo câu chuyện Bilgewater: Thủy Triều Rực Lửa thì Gangplank “có vẻ” đã chết dưới nòng súng của Miss Fortune. Tiếp theo đó là trong Liên Minh Huyền Thoại, Gangplank đã bị khóa lại và coi như đã chết. Điều này đã khiến cho các người chơi, những fan trung thành của vị tướng này trở nên rất hoang mang và lo sợ cho tương lai của gã thuyền trưởng có lối chơi rất thú vị.

Tuy nhiên trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại chưa từng có trường hợp một vị tướng nào bị chết trong cốt truyện và bị xóa bỏ khỏi hệ thống cả nên đối với Gangplank, RIOT chắc hẳn đang có một âm mưu nào đó nhằm tạo sự phấn khích giành cho người hâm mộ. Hãy cùng Xemgame dự đoán những trường hợp có thể xảy ra đối với Gangplank-Hiểm họa vùng Saltwater nhé.

Được Tahm Kench cứu thoát

Tahm Kench là vị tướng mới nhất được RIOT ra mắt trong thời gian gần đây. Với cái biệt danh “The River King”, hắn tự nhận mình chính là vua của thế giới – vua của những dòng sông. Tahm Kench đã du hành, khám phá và trở thành một thế lực ở Runeterra qua con đường sông nước. Thậm chí, hình ảnh của Tahm Kench còn được coi là hình ảnh biểu tượng cho lòng tham không đáy ở khắp Bilgewater – nơi mà Gangplank cai trị. Khuôn mặt của hắn xuất hiện trên tất cả các bức vẽ nhiều đến mức nó như một tấm biển chỉ đường cho những kẻ muốn thõa mãn các dục vọng thiếu tế nhị.

tam.png (700×394)
Thêm một chi tiết nữa khiến cho rất nhiều người tin rằng Gangplank không hề chết. Đúng là chiến hạm Dead Pool của hắn đã cháy rụi, tay chân của hắn đã bị hạ gần hết bởi súng đạn của Miss Fortune nhưng kì thực một điều rằng… xác của hắn vẫn không thấy đâu !

MF.png (700×260)
Lời đối thoại của Miss Fortune với tay chân của ả sau khi tiêu diệt được Gangplank

Hai điều kể trên nếu được xâu chuỗi một cách hợp lí, chúng ta sẽ dễ dàng hình dung ra được cái cách mà Gankplank thoát khỏi dòng nước xoáy, thoát khỏi lửa đạn của Miss Fortune đó chính là cầu cứu Tahm Kench. Có thể khi thấy tình hình giao chiến giữa mình và Miss Fortune trở nên bất lợi cho bản thân, Gangplank đã lặn xuống đáy cảng Bilgewater , nghe được một bài hát và gặp được Tahm Kench. Hắn đã giao kèo với Thủy Quái Đại Vương rồi nhảy vào miệng củacon quái vật và đi tới một nơi khác, nơi mà Miss Fortune cùng đồng bọn không thể tìm ra hắn được.

kench.png (700×394)

Được hồi sinh bởi một thế lực nào đó, một nhân vật nào đó

Nhắc đến việc hồi sinh một người đã chết, chúng ta sẽ nghĩ ngay tới Zilean. Zilean là một kẻ có thể dùng phép thuật tối cường của hắn để đảo ngược thời gian và hồi sinh kẻ chết. Nhưng làm sao để hồi sinh Gangplank khi Zilean vẫn đang chơi vơi ở Urtisan ( vùng đất phía tây nam của Valoran), vẫn đang cố ngăn cản bọn kị sĩ bóng tối tấn công thành phố của mình còn xác của tên Thuyền trưởng xấu số lại ở cảng Bilgewater ?

rip_gangplank.jpg (472×315)

Chúng ta cùng điểm lại lịch sử của những vị tướng ở vùng Bilgewater. Ở đó có sự hiện diện của 5 vị tướng là Gangplank, Miss Fortune,Tahm Kench, Fizz và Nautilus. Miss Fortune là kẻ thù chính của Gangplank còn Fizz là một đồng minh của ả Săn tiền thưởng,Tahm Kench đã nằm ở trường hợp trên, chỉ còn lại một mình Nautilus. Khi còn đang lang thang dưới đáy biển sâu vùng Bilgewater, có thể Nautilus đã vô tình thấy được xác của Gangplank đang chìm dần xuống đáy đại biển, hắn- với sự cô đơn và ruồng bỏ của mọi người đã cố gắng cứu sống Gangplank nhằm muốn có được một sự công nhận, một sự tôn trọng của người khác đối với hắn. Nautilus đã không ngại khó khăn xa xôi, đưa xác của gã thuyền trưởng tàn ác nọ sang bờ tây của Valoran để cầu cứu Zilean.

Có thể Gangplank đã chết, nhưng sẽ có một Gangplank Jr

Không ngoại trừ khả năng Gangplank thực sự đã tử eo dưới viên thuốc súng của Miss Fortune và tình hình có vẻ là như vậy. Nhưng với những người viết kịch bản, cốt truyện của RIOT thì không có gì là không thể xảy ra. Trong hồi 3 chương 3 của truyện dài Bilgewater Thủy Triều Rực Lửa có đề cập đến việc Sarah ( tên thật của Miss Fortune ) đã chủ động làm cho Gangplank mất cảnh giác, tìm hiểu và theo sát hắn suốt 15 năm trời. Với lối sống phóng khoáng, dễ dãi của những hải tặc của Bilgewater thì rất có thể sau khi chết đi, Gangplank đã kịp để lại “giọt máu” của mình trong bụng của Sarah. Biết đâu được, nhờ sự tiếp xúc, làm quen và thậm chí là làm những điều “xã giao” với Gangplank đã giúp Miss Fortune tiếp cận hắn dễ dàng hơn thì sao. Và thế là đứa bé đó lớn lên, biết được câu chuyện năm xưa và lấy biệt hiệu là Gangplank Jr ( Gangplank Con ) để tiếp tục cuộc hành trình của bố, làm bá chủ vùng biển Guardian.

[poll id=”346″]

>>Top tướng có khả năng dồn sát thương thấm nhất hiện nay

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày