Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Những vị tướng nổi lên tại Đấu Trường Chuyên Nghiệp, họ là ai?

LMHT: Những vị tướng nổi lên tại Đấu Trường Chuyên Nghiệp, họ là ai?

Team XemGame | 05/07/2016 17:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Cassiopeia, Hecarim và cả Shen trở lại đấu trường một cách mạnh mẽ.

Mùa giải 6 của Liên minh huyền thoại, các bản cập nhật 6.11 và 6.12 là thời điểm lý tưởng cho đấu trường chuyên nghiệp, độ đa dạng về tướng ngày càng được mở rộng. Chỉ trong tuần vừa rồi, đã có tới 60 lựa chọn khác nhau tại bản 6.12 và tới 70 vị tướng xuất hiện trong bản 6.11. Trong số đó, Cassiopeia, Hecarim và Shen nổi lên một cách mạnh mẽ. Sau những thay đổi ở bản 6.11, các lựa chọn này đã không còn dị nữa và trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết.

Cassiopeia

Người ta không rõ vì lý do gì mà Cassiopeia đột nhiên xuất hiện trở lại trong đấu trường chuyên nghiệp. Mặc dù bị đánh giá khá thấp ngay sau khi được làm lại ở bản 6.9, nhưng những động thái từ phía Riot, tung ra bản sửa lỗi kịp thời và một vài chỉnh sửa tăng sức mạnh trong 6.10, thì cô nàng này cũng đã hoàn thành bộ kĩ năng của mình để có thể thi đấu tại một môi trường có tính cạnh tranh cao.

Bộ kĩ năng mới của Cassiopeia quá hoàn hảo. Với Chướng Khi trải rộng trên một vùng lớn, cô nàng này dễ dàng ép góc đối phương, nhất là trong những pha vây hãm trụ hoặc để chia cắt đội hình của đối phương, bắt lẻ chúng ở những nơi nguy hiểm. Hiệu ứng giữ chân mới quá khỏe, nó khiến cho đối phương không thể nào chủ động mở giao tranh hoặc thoát khỏi trong những pha tàn sát.

Hiệu ứng Sa Lầy mới giúp cho Cassiopeia rất nhiều.

Có thể bạn chưa biết, nhưng Cassiopeia là một tướng có sát thương theo thời gian rất lớn, đôi khi còn hơn cả Azir và Viktor. Lượng tốc độ di chuyển khi sử dụng chính xác kĩ năng cho cô nàng này khoảng trống cũng như thời gian để phản ứng kịp thời trước những pha tấn công của kẻ địch.

Để có thể hiểu rõ hơn về Cassiopeia, hãy cùng trò chuyện một chút với Chres “Sencux” Laursen, người đi đường giữa của Splyce và cũng là người đầu tiên đem nó ra sử dụng sau Kỷ Nguyên Ma Thuật tại Châu Âu.

Ở thời điểm hiện tại, có phải việc Cassiopeia xuất hiện trở lại và vì một số kèo đấu ở đường giữa không, cô nàng này có thể hạ gục được những vị tướng nổi ở thời điểm hiện tại? Và nếu đúng như vậy, thì vị tướng nào Cassiopeia có thể khắc chế tốt nhất?

Cô nàng này hoàn toàn có thể đi tốt với Vladimir và một vài vị tướng khác. Điều quan trọng đó là, Cassiopeia có thể trụ đường rất tốt và không cần phải mua giày. Và cũng giống như Cassiopeia cũ, cô nàng này có thể tạo áp lực từ rất sớm nhờ bộ kĩ năng của mình.

Khắc chế được Vladimir.

Không phải mua giày, theo bạn, thì đây là một điểm mạnh hay một điểm yếu?

Giày là một trang bị rất tốt, nó cung cấp những chỉ số cần thiết so với giá thành phải bỏ ra. Nội tại của Cassiopeia sẽ chỉ có hiệu lực mạnh mẽ nhất ở những cấp độ cao, nhưng giày lại cho bạn lượng tốc độ di chuyển và các hiệu ứng thêm ngay từ giai đoạn sớm của trận đấu.

Nếu nói về mặt tích cực, thì đó chắn chắn là việc ở giai đoạn cuối trận đấu, bạn sở hữu 6 món trang bị mà thôi. Còn điểm tiêu cực thì dĩ nhiên, bạn sẽ phải cẩn thận ở giai đoạn đầu trận đấu. Bạn biết đấy, có khi bạn còn chưa cần tới trang bị thứ 6 thì trận đấu đôi khi đã kết thúc nếu bạn không đánh cẩn thận.

Đội hình xoay quanh vị tướng này là gì, và liệu Cassiopeia có phải là một tướng phụ thuộc nhiều vào những vị tướng trong đội hình của bạn để thể hiện tốt hơn không?

Cassiopeia là một pháp sư có khả năng khắc chế mở giao tranh mạnh và thả diều kẻ địch. Cassiopeia có quá nhiều công cụ để có thể đóng một giao tranh lại, và nhờ những lợi thế đó, quay trở lại và trừng phạt kẻ địch một cách hoàn hảo. Bạn không cần phải lựa chọn đội hình xoay quanh cô nàng này, bởi Cassiopeia là lựa chọn khắc chế tướng đường giữa của đối phương, cũng như đối đầu lại với một đội hình đẩy trụ mạnh.

Không chỉ có những tuyển thủ tại các giải nước ngoài tin dùng. Jinky – người đi đường giữa của MNF cũng là người đầu tiên đem Cassiopeia ra sử dụng tại giải MDCS và đem về rất nhiều thành công. Hãy tập đánh Xà Nữ này cùng Jinky nhé.

Hecarim

Ở thời điểm hiện tại, chúng ta thấy khá nhiều Hecarim ở 2 vị trí chính, đó là tướng đường trên và tướng đi rừng (ít thấy hơn).

Vậy, lý do tại sao mà Hecarim lại xuất hiện trở lại?

Liên tục những chỉnh sửa giảm sức mạnh tới các vị tướng đi rừng sát thương, gánh đội, đặc biệt là Kindred, Graves và cả Nidalee. Tướng đi rừng theo thiên hướng gánh đội dần bị giảm sức mạnh kéo theo meta chuyển dần qua những tướng kiểm soát rừng và mục tiêu, trong đó bao gồm những tướng chống chịu, điển hình là Rek’Sai.

Việc giảm sức mạnh đầu trận đấu cũng như khả năng hồi phục của những tướng đi rừng sát thương đã khiến họ khó có thể qua cướp rừng. Và đây là cơ hội cho những vị tướng đi rừng khác có lối chơi an toàn hơn ở giai đoạn đầu trận đấu. Hecarim thì lại là một mẫu tướng như vậy.

Khả năng xóa sổ đầu trận của Hecarim không thực sự mạnh.

Khả năng xóa sổ quái vật, nhất là lần đầu tiên của Hecarim không thực sự mạnh. Mà đây lại là một tướng rất cần trang bị để có thể càn lướt vào đội hình đối phương một cách thoải mái. Những thay đổi cho Tam Hợp Kiếm cũng là một trong những yếu tố giúp cho Bóng Ma Chiến Tranh xuất hiện trở lại.

Lượng tốc độ đánh cộng thêm giúp cho Hecarim có thể xóa sổ quái vật tốt hơn, đồng thời, chỉ số giảm thời gian hồi chiêu từ trang bị này giúp Hecarim có thể sử dụng Vó Ngựa Hủy Diệt và Bóng Ma Kị Sĩ thường xuyên hơn, nhất là trong những pha gank.

Bóng Ma Kị Sĩ sẽ được sử dụng thường xuyên hơn.

Cuối cùng, và cũng là một trong những yếu tốt khá quan trọng. Đó là những lựa chọn như Karma, Sivir đang rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Những vị tướng này không chỉ giúp cho Hecarim có thể mở giao tranh với lượng tốc độ di chuyển cộng thêm, mà họ còn cho Hecarim một lượng sát thương rất tốt nhờ vào nội tại – Đường Ra Trận của vị tướng này.

Shen

Shen đã được làm lại từ những bản cập nhật trước, tuy nhiên, mãi cho đến gần đây, vị tướng này mới được sử dụng trở lại. Và ở thời điểm hiện tại, thì Shen là một trong những lựa chọn phổ biến nhất ở khu vực đường trên.

Vậy, lý do tại sao mà Shen lại xuất hiện trở lại?

Đầu tiên phải kể đến, đó là những tướng phụ thuộc nhiều vào đòn đánh đang khá được ưa chuộng ở khu vực đường trên. Những Irelia, Jax, Gnar và cả Trundle đang rất mạnh và sở hữu lượng sát thương cực lớn đến từ những đòn đánh thường. Mặc dù không phải lúc nào Shen cũng có thể giữ chân những vị tướng này trong những pha đẩy trụ, thế nhưng, một Bảo Hộ Linh Hồn kịp thời sẽ giúp cho Shen có thể tránh khỏi hàng tấn sát thương và giúp cho vị tướng ninja có thể trao đổi lại một cách thuận lợi nhất.

Bảo Hộ Linh Hồn là công cụ rất tốt khắc chế những tướng đánh tay.

Chưa hết, Shen cũng là một tướng được hưởng lợi rất nhiều trong những pha đổi đường, cũng như trong các trường hợp đẩy đường đơn. Bởi với Dịch Chuyển và Nhất Thống, bạn hoàn toàn có thể “đoàn tụ” với các thành viên đội mình trong nháy mắt. Thời điểm hiện tại, những siêu xạ thủ như Caitlyn hay Twitch đang trỗi dậy khá mạnh mẽ, và sự lựa chọn nào tốt hơn một Shen với hàng tấn giáp, luôn có đủ những công cụ để ép góc, bảo kê, và tất cả những thứ khác nữa trong giao tranh.

Vô Ảnh Bộ chính là tiền đề giúp đội bạn có thể giao tranh thành công.

Cũng giống như Hecarim, việc những vị tướng khác nổi lên cũng là một trong những lý do khiến cho Shen trở lại cùng. Trong giao tranh, Shen và đồng đội của anh ta phụ thuộc khá nhiều vào pha Vô Ảnh Bộ, bởi không chỉ giúp giữ chân kẻ địch, mà nó còn cho Shen một lượng Năng Lượng tốt để tiếp tục giao tranh. Khả năng tăng tốc từ Karma và Sivir sẽ giúp Shen ở một vị trí tốt nhất, đó chính là tiền đề cho những pha Vô Ảnh Bộ nhiều thành viên.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày