Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Riot đã làm gì với những vị tướng được ra mắt trong 2 mùa giải qua

LMHT: Riot đã làm gì với những vị tướng được ra mắt trong 2 mùa giải qua

Team XemGame | 23/10/2015 11:11

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong suốt 2 mùa giải 2014 và 2015 này, Riot đã có những sự nâng cấp lẫn ra mắt các vị tướng mới ngày càng đa dạng về lối chơi lẫn đẹp về thiết kế.

Tuy nhiên không phải tất cả các vị tướng này đều thành công như nhau, chúng ta hãy điểm sơ qua những vị tướng đã rất thành công  trong thời gian 2 mùa giải qua trong bài viết này.

Trước tiên phải nói đến đầu mùa giải thứ 4 chính là thời điểm thành công rực rỡ nhất của Liên Minh Huyền Thoại nói chung và một vị tướng mà vẫn còn hot cho tận ngày hôm nay nói riêng. Khi mà thời điểm đó, Zed được xem là một vị tướng hot pick bởi lối chơi hoa mỹ, cách tấn công mạnh mẽ và khả năng sử dụng bóng ảo dịu của mình đang làm mưa làm gió trên khắp đấu trường công lý thì bỗng dưng, Yasuo xuất hiện. Nhanh chóng giành được vị trí hot pick của Zed ở ngôi đầu bảng, Yasuo và Zed liên tục được người dùng cấm và chọn ngay khi có cơ hội, thậm chí tần suất xuất hiện cửa họ tại đường giữa thời gian đó đấu tay đôi với nhau còn nhiều hơn các pháp sư khác.

Yasuo là một thành công của Riot, không ai có thể phủ nhận điều đó, và thậm chí, những vị tướng sau đó ở trong mùa giải thứ 4 gần như đều khá thành công. Chẳng hạn như Braum với sức đỡ đòn trâu bò khỏe kinh người, một Gnar vóc dáng nhỏ bé nhưng có những khoảng khắc “điên loạn” 1 cân 5 hoặc một thánh Azir chuyên thông “đít” đường giữa với đội quân Shurima của mình. Thậm chí đến cả vị tướng Kalistar đánh dấu kết thúc mùa giải thứ 4 cũng là một sự thành công không nhỏ khi được sử dụng khá nhiều trong các trận đấu giải khu vực máy chủ. Có thể nói, chính những sự đổi mới này đã khiến lối chơi và meta game khi đó có một chút xáo trộn không hề nhỏ.

Có vài người bạn của mình chơi Dota 2 vỗ ngực bảo rằng Dota 2 khá đa dạng về lối chơi so với Liên Minh Huyền Thoại. Tuy nhiên, nếu nói Liên Minh không đa dạng cũng không đúng. Dota 2 đa dạng bởi vì những item và chiêu thức tướng làm tựa game này có lối chơi đa dạng, còn đối với Liên Minh thì chính những người chơi sẽ tự tìm ra cái đa dạng trong lối chơi của các vị tướng để biến đổi nó thú vị hơn. Chẳng hạn, không ai nghĩ rằng Yasuo sẽ phải đi mid khi ra mắt, tuy nhiên qua những bàn tay nhào nặn, sân khấu đường top không quá rực sáng khiến họ phải lôi ra mid để tạo nên một sân khấu mới cho chính vị tướng này.

Đến mùa giải thứ 5, chúng ta khó thể nào quên được sự ra mắt một cách bất ngờ của Rek’sai khi đó. Riot đã đánh thẳng vào vị trí đi rừng với những thay đổi đáng kể từ việc canh rừng, sử dụng rừng để combat và cả tầm quan trọng của rồng, tầm nhìn tại sông và hàng ngàn thứ khác. Tuy nhiên, chúng ta chưa thể nói chắc được sự thành công của các vị tướng trong năm nay bởi chúng quá.. mới. Một Bard với lối chơi hơi tù trong vị trí Support nhưng phải di chuyển nhiều như rừng và có phần đồng bộ giữa tấn công và phòng thủ. Một Ekko thiên biến vạn hóa có lối chơi hổ báo và 1 chút ma mãnh giống Yasuo nhưng lại bị giới hạn bởi trình độ kỹ năng người sử dụng. Một Tahm Kench “bẩn bựa” nhưng trâu bò chẳng khác gì Braum mùa trước có khả năng bảo kê đồng minh cực tốt nhưng vẫn quá phụ thuộc trình độ người chơi.

Có thể nói rằng, Riot đang dần chuyển mình tựa game Liên Minh Huyền Thoại, biến một tựa game với cái mác dễ chơi suốt 5 năm qua trở nên khó khăn hơn chút khi yêu cầu kỹ năng người chơi phải cực kỳ tốt. Từ đó cũng sẽ khiến số lượng những game thủ “nhí” cảm thấy bất lực và chán nản với tựa game này dễ dàng hơn, nhường đường cho những anh tài thật sự có trình độ và kỹ năng tốt. Có lẽ không còn xa nữa, đến lúc mà Liên Minh không còn là đất sống của những game thủ trẻ trâu, chỉ có game thủ thật sự với trình độ cao mà thôi.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày