Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Riot Games muốn gì khi loại bỏ ngọc bổ trợ cấp 1?

LMHT: Riot Games muốn gì khi loại bỏ ngọc bổ trợ cấp 1?

Team XemGame | 25/04/2016 11:16

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Ngọc bổ trợ là một phần không thể thiếu của mỗi triệu hồi sư mỗi khi lựa chọn vị tướng để mang ra trận đấu.

Vừa qua, Riot đã thông báo cho cộng đồng game thủ Liên minh huyền thoại một tin tức đáng mừng : đó là giảm giá bán ngọc bổ trợ bậc 2 xuống 1IPCụ thể thì theo kế hoạch của Riot, bắt đầu từ 20h ngày 18/5/2016 (theo giờ Bắc Mĩ), toàn bộ Ngọc bổ trợ bậc 2 sẽ được mở bán với giá…1 IP cho mỗi viên ngọc.

Ngoài ra thì giờ đây, Ngọc bổ trợ cấp 2 cũng sẽ không giới hạn cấp độ nữa và người chơi có thể sử dụng chúng ngay từ Cấp 1, đồng thời việc này cũng sẽ thúc đẩy việc xóa bỏ dần ngọc bổ trợ bậc 1. Điều này có nhiều nguyên do có thể phân tích như bên dưới đây.

Liên Minh Huyền Thoại sẽ dễ dàng làm quen hơn

Như các bạn đã biết, thời gian “cày cuốc” của các game thủ đến cấp 30 đã được Riot rút ngắn lại trong khoảng thời gian gần đây, và người mới chơi cũng thông thuộc Liên minh huyền thoại nhanh hơn rất nhiều, việc loại bỏ ngọc cấp 1 và giảm giá ngọc cấp 2 xuống 1IP tạo nên sự cân bằng trong lối chơi khi người chơi có thể tự do xây dựng bảng ngọc theo ý mình theo chiến thuật để chơi có hiệu quả.

Ngọc bậc 1 hầu như vô dụng khi đấu xếp hạng

Ngọc bậc 1 là quá dư thừa

Đối với nhiều game thủ mới chơi, ngọc bậc 1 có thể giúp cho họ thêm một chút sát thương để dứt điểm lính, tăng chút ít giáp, máu …. Nhưng khi đạt cấp 30 và người chơi muốn tìm kiếm cái gì đó thử thách hơn hoặc đơn giản chỉ là muốn chứng tỏ thứ hạng của mình, ngọc bậc 1 quá yếu so với người anh em bậc 2-3 của nó.

Bảng ngọc tiêu chuẩn để đánh xếp hạng toàn là ngọc bậc 3.

Chưa nói đến trình độ, một bảng ngọc bậc 1 so với bậc 2 cũng khá là khập khiểng rồi, nên cũng dễ hiểu cho quyết định này của Riot.

Xây dựng bảng ngọc cho Newbie nay sẽ dễ hiểu hơn

Thông thường game thủ mới chơi Liên minh huyền thoại có hàng tá thứ phải theo dõi như hướng dẫn tướng, chiến thuật,…. việc tối ưu hóa lại chỉ còn ngọc cấp 2 và 3 giúp người mới chơi dễ dàng lựa chọn hơn.

Cộng đồng cũng đang kêu gọi Riot đổi tên ngọc cấp 2 và 3 thành ngọc cơ bản và nâng cao. Nói một cách đơn giản, ngọc cơ bản giúp người chơi đánh thường và cày cấp tới 30, còn ngọc nâng cao chỉ có thể sử dụng khi người chơi đạt cấp 30 và đủ điều kiện đánh xếp hạng.

LMHT: Ngọc Bổ Trợ sẽ chỉ còn 1 IP trong tháng 5 tới

Kết luận

Quyết định này của Riot hoàn toàn đúng đắn và giúp ích cho những người mới chơi rất nhiều, có thể đây là bước đầu trong kế hoạch tối ư hóa lại bản ngọc trong tương lai mà Riot đang hướng tới.

Biết đâu được, một ngày nào đó bạn vào Liên minh và thấy tất cả các bảng ngọc và ngọc hỗ trợ đều được free thì sao? Đáng để mong chờ lắm đấy!!!!

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày