Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: SKT T1 đi xuống, mọi lỗi lầm đều do Bengi?

LMHT: SKT T1 đi xuống, mọi lỗi lầm đều do Bengi?

Team XemGame | 17/02/2015 10:46

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Liệu phong độ sa sút trong thời gian qua của SKT T1 có thực sự đến từ nguyên nhân tuyển thủ đi rừng Bengi?

SK Telecom T1 (SKT T1) là một trong những đội tuyển có số lượng fan hâm mộ lớn nhất thế giới. Kể từ sau chức vô địch thế giới mùa 2013 cùng 2 chức vô địch OGN Champions liên tiếp, SKT T1 đang có những chuỗi ngày sa sút phong độ thảm hại khi không tiến xa được ở giải đấu nội địa cũng như không thể đến với Chung kết thế giới mùa 2014 vừa qua.

Rất nhiều những mổ xẻ, phân tích được đưa ra để lý giải cho việc sa sút phong độ này và phần lớn những bài phân tích đều đưa đến kết luận điểm yếu của SKT T1 là ở bengi, tuyển thủ đi rừng của SKT T1. Tuy nhiên, mới đây trên diễn đàn Inven, một diễn đàn lớn của Hàn Quốc đã có một bài viết lên tiếng bênh vực cho bengi khi khẳng định anh không phải là nguyên nhân để đổ lỗi cho sự trồi sụt của SKT T1 trong thời gian qua:

SKT T1 từ góc nhìn của Bengi

Phần lớn ý kiến cộng đồng cho rằng Bengi giờ đã hoàn toàn “phế”. Tuy nhiên, nếu như tôi tự đặt mình vào trường hợp của Bengi, tôi có thể hiểu được phần nào hoàn cảnh của anh. Tôi sẽ không cố chứng minh Bengi đang thi đấu dưới phong độ của mình, nhưng tôi muốn phản bác lại quan điểm Bengi đáng bị “ném đá” vì những tình huống ra quyết định của anh, mà theo tôi lỗi đến từ huấn luyện viên và quản lý. Theo dõi trận đấu Bengi cầm Nunu trong trận đấu trước GE Tigers càng làm tối thêm khẳng định ý kiến của mình.

Sau đây tôi sẽ diễn giải chúng cho các bạn

1) Mạng chết đầu tiên của Bengi

Mạng chết đầu tiên của Bengi thường diễn ra vào khoảng từ phút thứ 10 đến phút 20 trong game. Nếu như anh ấy có thể cố gắng để sống sót được qua giai đoạn này, SKT sẽ nghiễm nhiên chiến thắng. Nhưng nếu bengi chết, SKT sẽ thua.

Tôi đề cập đến việc này không phải nhằm chỉ ra sự bất lực của bengi mà nhằm tìm hiểu: Vì sao anh ấy bị hạ gục?

A. Bengi sẽ đi cắm mắt ở đường giữa để đảm bảo Faker có một giai đoạn đi đường an toàn

B. Bengi sẽ đi phá mắt của đối phương ở quanh khu vực đường giữa để ép người chơi đường giữa của đối thủ phải chơi thụ động

C. Bắt đầu từ đường giữa, Bengi sẽ bắt đầu kiểm soát tầm nhìn về những con đường mà có thể người chơi hỗ trợ và người đi rừng của đối phương sẽ sử dụng để di chuyển

D. Chỉ đến khi đảm bảo đường giữa hoàn toàn an toàn, Bengi mới đi gank đường trên và đường giữa.

Vấn đề ở đây nằm ở việc, trong khi làm các công việc từ A đến D, Bengi luôn luôn bị đối phương bắt được, hoặc là bởi người chơi đường giữa, người đi rừng, người chơi hỗ trợ hoặc tổ hợp của tất cả số trên.

Điều này mang một ý nghĩa biểu tượng.

Điều đó có nghĩa đối phương sẵn sàng tốn thời gian và nguồn lực để cố gắng bắt được Bengi. Đó là lý do vì sao mạng chết đầu tiên của Bengi vô cùng quan trọng. Bất hạng thay, những người đi rừng của đối phương sẽ bỏ hẳn 4 bước này để bắt đầu nghiền nát đường trên và đường dưới.

Bengi thi đấu vô cùng xuất sắc ở giai đoạn tiền mùa giải

Mọi người còn nhớ màn trình diễn của Bengi tại giai đoạn tiền mùa giải?

Vào thời điểm đó, lối chơi của Bengi tập trung nhiều vào đường trên cho MaRin hơn. Anh ta bỏ qua hoàn toàn 4 bước nói trên. Đối phương vào thời điểm đó vẫn cố gắng chăm sóc Faker nhưng SKT đã khéo léo sắp xếp để hóa giải và giành chiến thắng.

Chừng nào SKT vẫn trung thành với chiến thuật lấy đường giữa làm trọng tâm, chừng đó Bengi không có lựa chọn nào khác ngoài phải thi đấu như trên với áp lực luôn đè nặng.

Vậy tại sao SKT T1 không lựa chọn một lối chơi khác?

2) Điểm mạnh và cũng là điểm yếu của SKT T1: Giai đoạn đi đường

Điểm mạnh của SKT chính là ở khả năng đi đường vô cùng mạnh mẽ.

Hãy nghĩ thử xem. Nếu bạn là người đi rừng:

Đường trên của bạn là Gnar đối đầu với đối phương là Maokai, Gnar liên tục đẩy lính để ép đối phương.

Đường giữa của bạn là Faker, hầu như luôn giành chiến thắng trong mọi cuộc trao đổi và cũng đẩy đường không kém gì so với đường trên

Cặp đôi Bang và Bang/Piccaboo có thể đi được với mọi cặp đôi xạ thủ hỗ trợ khác, dù đó có là Imp + Mata ở thời kỳ đỉnh cao nên đường dưới cũng luôn trong tình trạng lính đẩy lên cao.

Bây giờ, nếu như cả 3 đường của bạn đều đang đẩy lính lên, với tư cách người đi rừng, bạn sẽ làm gì?

sktt1-1
Đi đâu khi cả 3 đường đều đang đẩy lính lên cao?

Dưới góc nhìn của một người đi rừng, tôi cho rằng đây là tình huống tệ nhất có thể xảy ra. Không chỉ bởi cả 3 đường của bạn đều đang đẩy lên mà bạn còn bị giới hạn về tầm nhìn. Bạn thậm chí không có được một đường để băng trụ.

Người đi rừng của đối phương có rất nhiều lựa chọn để quyết định gank đường nào trong khi đó, bạn không biết phải đi đâu.

Một tuyển thủ hạng trung sẽ lựa chọn một đường để di chuyển ra nhằm hy vọng vào một tình huống phản gank. Tuy nhiên, chỉ trừ khi bạn vượt trội về đẳng cấp, còn việc này phụ thuộc quá nhiều vào may mắn để sắp đặt được một pha phản gank, dĩ nhiên trừ khi bạn có được những dấu hiệu về việc người đi rừng của đối phương đang ở đâu.

Nhiệm vụ bạn phải làm lúc này là tránh để đồng đội bị gank. Chính vì thế nên Bengi luôn cố gắng kiểm soát lại tầm nhìn và tìm ra dấu tích của người đi rừng đối phương. Trong khi đó, người đi rừng của đối phương lại biết chắc chắn Bengi sẽ làm gì và đã mai phục sẵn những cái bẫy cùng những người đồng đội của mình để chờ Bengi chui đầu vào rọ.

sktt1-2
Bengi là nạn nhân của việc đối phương khai thác lối chơi lấy đường giữa làm trọng tâm của SKT T1?

Vậy làm thế nào để đối phương biết điều Bengi sẽ làm?

Trừ khi bạn bị thiểu năng, còn nếu như bạn xem từ 10 trận đấu của SKT T1 trở lên, bạn có thể chắc chắn việc họ sẽ làm gần như ở mọi trận đấu.

Vấn đề ở đây nằm ở việc điều này không hề giúp giai đoạn đi đường của bạn trở nên mạnh hơn.

Samsung White trước đây làm điều này vô cùng tốt. Kỹ năng đi đường của mỗi cá nhân của Samsung White vô cùng tốt và họ mạnh gần như ở mọi mặt. Tuy nhiên, bằng cách canh thời gian khi nào họ muốn tổ chức di chuyển hoặc tập trung lại, họ sẽ trao đổi chiêu thức ở từng thời điểm nhất định trong trận.

Mặc dù họ hoàn toàn có thể trao đổi thắng, nhưng họ sẵn sàng chờ đợi và muốn kiểm soát toàn bộ bản đồ chứ không phải là từng đường riêng lẻ một.

Dĩ nhiên thi đấu được như Samsung White không phải là giải pháp cho vấn đề này nhưng nếu SKT vẫn cứ tiếp tục lối chơi ai biết đường người nấy như khi đánh xếp hạng đơn này, Bengi sẽ còn bị đặt dưới áp lực và trận đấu sẽ chỉ ngày một khó hơn

3) Đánh mất sự tự tin

Người đi rừng của đối phương luôn đoán được Bengi sẽ làm gì, kế hoạch của anh ta ra sao, và thường xuyên tóm được Bengi. Không cần phải bàn cãi việc Bengi sẽ đánh mất dần sự tự tin.

Nếu bạn theo dõi giải Solo King, có một điều dễ thấy là không hề gặp vấn đề về kỹ năng cá nhân. Đó chỉ là việc anh ấy buộc phải chơi như vậy và bị căng thẳng về cả thể xác lẫn tinh thần.

Bengi không hề thua kém ai về mặt kỹ năng cá nhân

4) Giải pháp tiềm năng

Thẳng thắn mà nói, nên để cho Faker chơi những vị tướng an toàn như Xerath.

Nó sẽ tạo nên một tiền đề mà từ đó SKT sẽ có một sự phối hợp di chuyển tốt hơn hẳn trên quy mô rộng.

Tôi thực sự rất buồn khi phải chứng kiến cảnh Bengi thi đấu trong game 1 trận đấu với GE Tigers. Anh liên tục phải hứng chịu những pha bắn của Xerath từ phía đối phương, bị người đi rừng đối phương tập trung chăm sóc, và tương tự thế bởi người chơi hỗ trợ của đối phương.

Bengi đã cố gắng tốt nhất có thể để có được tầm nhìn cho khu vực đường giữa. Nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa.

Bengi luôn phải đảm bảo tầm nhìn quanh đường giữa và đối phương luôn sẵn sàng cho việc bẫy anh

Dù cho đã phải hứng chịu rất nhiều sát thương, vẫn không thiếu những tình huống anh lại phải chạy ra cắm mắt tím và trở về nhà với tình trạng còn một tẹo máu.

Tôi thực sự cảm thấy thương thay cho Bengi, tự hỏi anh sẽ phải tiếp tục làm điều này trong bao lâu nữa.

Cùng với Piccaboo, Bengi phải sử dụng tất cả những gì mình có để đảm bảo việc kiểm soát được tầm nhìn ở đường giữa. Nhưng kết quả đến từ nỗ lực này là Faker sẽ hơn được đối phương một ít chỉ số lính trong khi người đi đường giữa của đối phương chỉ có một điều cần phải đối phó là farm dưới trụ.

Nếu như SKT đặt những nguồn lực này vào việc gank đường trên hoặc đường dưới, họ hoàn toàn có thể có được ít nhất 2 điểm hạ gục.

Kết luận

Chung quy lại, Bengi là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Mà một tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ thi đấu vì chiến thuật của cả đội chứ không phải của riêng anh ta. Sự sa sút của Bengi có lẽ đến nhiều từ chiến thuật và sự phối hợp di chuyển của cả đội chứ không phải đến từ kỹ năng cá nhân của người chơi.

Như câu nỏi nổi tiếng: “Ghét lỗi lầm chứ đừng ghét người mắc lỗi”.

Vì thế xin hãy đừng ghét tuyển thủ, mà ở đây là Bengi.

Sau khi bài viết này được đăng tải lên Inven và được dịch ra tiếng Anh trên Reddit, đã có rất nhiều luồng ý kiến, có cả ủng hộ, có cả phản đối về nội dung của bài viết. Liệu bengi có chính là nguyên nhân chính của sự sa sút phong độ trong thời gian qua của SKT T1? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách comment ở dưới bài viết.

>>Các “cao thủ” LMHT Hàn Quốc hết lời khen ngợi Sofm

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày