Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Thần Linh ơi, sao cứ ra tướng mới xoành xoạch thế kia?

LMHT: Thần Linh ơi, sao cứ ra tướng mới xoành xoạch thế kia?

Team XemGame | 24/06/2015 14:44

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Tướng mới Tahm Kench chỉ vừa được Riot giới thiệu trong sáng nay, góp phần làm đa dạng và nâng số lượng tướng trong Liên Minh lên đến 126 vị tướng

Điều này nghe có vẻ được nhiều fan hâm mộ của Liên Minh Huyền Thoại phấn khích và cảm thấy đây là một tựa game đáng chơi khi đa dạng hóa các vị tướng. Thế nhưng ngẫm lại, chúng ta sẽ thấy được rằng Liên Minh đang dần rơi vào vũng lầy khi không tạo cho mình được một dấu ấn riêng về lối chơi và phong cách chơi ổn định. Khi meta game của Liên Minh gần như bị thay đổi theo mỗi bản cập nhật và càng ngày càng nhiều vị tướng bị rơi vào quên lãng.

LMHT: Chi tiết thông số tướng và kỹ năng của Tahm Kench

Khi mà người đồng hương của mảnh đất MOBA là Dota 2 chỉ mới có 110 vị tướng và thường mỗi năm chỉ cập nhật 1-2 vị tướng mới. Quãng thời gian còn lại là tập trung nâng cấp, chỉnh sửa lối chơi từng tướng cho phù hợp với meta game thì Liên Minh với thời gian biểu chật kín bưng 1 năm 6 vị tướng, nghĩa là cứ trung bình 2 tháng là có 1 tướng mới khiến cho game thủ “ngộp” trước hàng tá loại tướng tá mới góp mặt vào đấu trường công lý. Tuy nhiên có vẻ như quãng thời gian 2 tháng 1 tướng không đủ để người chơi làm quen nếu xác định thi đấu chuyên nghiệp. Đó là chưa kể meta game cũng bị ảnh hưởng bởi nerf – buff liên tiếp 2 tuần 1 lần khiến nhiều game thủ Liên Minh ngán ngẩm vì chưa quen được meta cũ đã bị đổi meta mới, cảm giác cứ như lúc nào cũng phải học bài và trả bài vậy!

Dota 2 chỉ mới có 110 vị tướng và thường mỗi năm chỉ cập nhật 1-2 vị tướng mới

Có thể nói, Riot đang làm “quá tốt” tới mức “quá đáng” vấn đề buff nerf và số lượng tướng mới ra thế này. “Chỉ vừa mới chơi Ekko được hơn 30 trận, mới nhuyễn được tý xíu thì lại ra tướng mới” – đây là một bình luận của bạn đọc tên TuanNguyen gửi cho Xemgame.

Ngoài ra cũng không ít lời phàn nàn khi Riot thường xuyên thay đổi lối chơi của game thông qua những bản cập nhật mỗi 2-3 tuần, giống như những gì bạn NhuNgoc ý kiến: “Thay vì Riot cứ chỉnh sửa miết, tại sao không cố gắng tập trung fix lỗi, hoàn thiện những con tướng cũ đang mất dần vị trí”. 

Thậm chí, một đọc giả tên ThuanPhat, fan của cả 2 dòng game MOBA là LOL và Dota 2 có cùng suy nghĩ “Dota 2 1 năm ra có 2-3 tướng, những bản update 1-2 tháng 80% là fix lỗi. Tướng nào bá đạo thì buff những tướng khác lên để đè lại, tướng nào ít chơi thì tăng nhiều vật phẩm kèm theo để kích cầu, chứ có đâu như LOL, mạnh thì nerf, yếu thì buff loạn xà ngầu, meta thì giữ hoài từ mùa 2 đến nay 1 kiểu, người ta muốn đổi lối chơi cũng khó do cứ 2 tuần là update một lần”.

Những thay đổi dài như sớ táo quân thế này thường xuất hiện mỗi 2 tuần

Nói gì thì nói, Riot cũng có cái lý riêng của mình khi ra tướng mới như thế, số lượng người quan tâm game sẽ tăng lên cùng với đó là lợi nhuận từ nhiều phía đi kèm. Tuy nhiên nó cũng làm giảm đi sự đam mê của người chơi khi không bắt kịp meta game hoặc thích nghi kịp với sự đa dạng hóa trong Liên Minh. Trước mắt với số lượng 126 vị tướng và có khả năng đến hết năm nay sẽ lên tới con số 130 và năm sau là 136-137 vị tướng. Thì liệu tới khi nào Riot mới dừng việc ra tướng lại và tập trung nâng cấp, hoàn thiện cũng như chỉnh sửa cân bằng cho từng vị tướng được chỉnh chu hơn đây?

[poll id=”287″]

>> Riot Games chính thức lên tiếng về vụ hack disconnect trong LMHT

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày