Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Top 5 vị tướng đang có tỉ lệ thắng cao nhất tại phiên bản 6.15

LMHT: Top 5 vị tướng đang có tỉ lệ thắng cao nhất tại phiên bản 6.15

Team XemGame | 04/08/2016 10:40

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Có những vị tướng bị giảm sức mạnh rồi mà vẫn khỏe…tại phiên bản 6.15 này.

Phiên bản 6.15 của Liên minh huyền thoại có khá nhiều sự thay đổi tăng và giảm sức mạnh với những vị tướng đang nổi. Liệu có sự bất ngờ nào trong danh sách những vị tướng có tỉ lệ thắng cao nhất phiên bản này hay không?

Sona – Tỉ lệ thắng 55.47%

Được tăng sức mạnh nhưng có vẻ hơi quá tay tại phiên bản 6.14, Riot thậm chí đã phải tung ra một bản cập nhật nóng để giảm bớt sự bá đạo của Sona. Tuy vậy, Đại Cầm Nữ của chúng ta vẫn còn quá mạnh nên vẫn rất nhiều người ưa chuộng. Sona Hỗ Trợ và Sona Đường Giữa đang là những xu thế trong thời điểm hiện tại.

Mạnh mẽ là vậy nhưng Sona lại được coi là một Pháp Sư không hề khó chơi. Ngoài việc phải ngồi đếm và tính toán sử dụng Nội Tại Sức Mạnh Hợp Âm hơi lằng nhằng một chút thì bộ kĩ năng của Sona phải gọi là siêu dễ sử dụng. Chỉ có chiêu cuối Khúc Cao Trào (R) là kĩ năng định hướng, còn những chiêu thức còn lại của Sona thì chỉ cần bấm là nó tự tìm đến đồng đội hoặc kẻ địch.

Sona Đường Giữa với rất nhiều sát thương cùng khả năng hồi máu mạnh và tốc độ di chuyển cao.

Amumu – Tỉ lệ thắng 54.37%

Rất kì lạ khi Amumu tưởng chừng như là một vị tướng tưởng như không mấy được ưa chuộng nhưng lúc nào cũng nằm trong danh sách những tướng được lựa chọn nhiều và tỉ lệ thắng cao. Rất hiếm gặp vị tướng này trong những trận đấu xếp hạng ở máy chủ Việt Nam nhưng ở trên thế giới thì đây là một vị tướng Đi Rừng đơn giản mà lại rất hiệu quả, vậy nên Amumu mới có tỉ lệ thắng cao thứ 2.

Có nhiều kĩ năng khống chế, khả năng quét quái rừng tốt là điểm mạnh của Amumu.

Malzahar – Tỉ lệ thắng 53.97%

Bị giảm sức mạnh Nội Tại đi khá nhiều tại phiên bản 6.15 nhưng có lẽ như vậy vẫn là chưa đủ với Malzahar. Lượng sát thương đến từ bộ kĩ năng của Malzahar vẫn được giữ nguyên như cũ, chỉ là bây giờ phải sử dụng hắn ta cẩn thận và khéo léo hơn trước một chút khi không còn có lớp bảo hộ đến từ Chuyển Đổi Hư Không thường xuyên nữa. Tỉ lệ thắng của vị tướng này cao cũng dễ hiểu bởi hắn ta vẫn rất mạnh trong thời điểm hiện tại.

https://www.youtube.com/watch?v=_bPCeIkv6gM

Malzahar vẫn có quá nhiều sát thương trong thời điểm hiện tại.

Rammus – Tỉ lệ thắng 53.73%

Một con bài ổn định được sử dụng ở vị trí Đường Trên hoặc Đi Rừng, vị tướng này vẫn luôn gây một sự khó chịu nhất định khi được lựa chọn. Trong những trận đấu xếp hạng, những người chơi thường không chọn theo một đội hình bất kì mà họ chỉ lựa chọn tướng tủ, khi đó những trường hợp xuất hiện toàn tướng sát thương vật lí. Những lúc như vậy, chỉ cần lựa chọn Rammus là đã chiến thắng kẻ địch về mặt chất tướng rồi!

Rammus Đi Rừng cũng hay phết đó chứ!

Sejuani – Tỉ lệ thắng 53.71%

Tương tự với Amumu, Sejuani không phải là một vị tướng hợp meta trong thời điểm hiện tại, tuy nhiên thì sức mạnh của vị tướng này vẫn rất ổn định. Siêu trâu bò và có nhiều kĩ năng khống chế cũng như khả năng quét quái rừng nhanh. Vị tướng này cũng khá ít người sử dụng ở máy chủ Việt Nam, tuy nhiên lại là một con bài leo xếp hạng tốt được nhiều người sử dụng trên thế giới.

Sejuani là một vị tướng mạnh nhưng ít được sử dụng ở máy chủ Việt Nam.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày