Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT : Top 5 vị tướng không cấm thì phải chọn ở phiên bản 6.9

LMHT : Top 5 vị tướng không cấm thì phải chọn ở phiên bản 6.9

Team XemGame | 11/05/2016 15:50

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Cùng xem ở phiên bản 6.9 này, ai sẽ làm bá chủ Đấu trường công lý nhé

Đồng hành với những thay đổi của bản cập nhật pháp sư giữa mùa giải – hay là phiên bản 6.9. Lúc nào cũng vậy, sau mỗi thay đổi đều có những kẻ khóc người cười, Liên minh huyền thoại cũng không phải là ngoại lệ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem những vị tướng nào đang làm mưa làm gió nhé

Malzahar

Từ một vị tướng được ít người chơi để mắt đến, chỉ sau vài ngày Malhazar đã lột xác trở thành một hotboy bị “lỗi” mới của Liên minh huyền thoại. Dùng cả đi rừng lẫn đi đường giữa đều ổn, đặc biệt là Malhazar trở thành một trong số ít những tướng đi rừng không tốn máu

Về cơ bản tuy lượng sát thương của tất cả các kĩ năng bị giảm xuống chút, nhưng bù lại Bầy bọ hư không mới lại tỏ ra cực kì bá đạo, nhất là khi có trượng Rylai thì bọn chúng sẽ tha hồ mà gangbang đối phương đến chết.

Ekko

Một trong những thế lực nổi lên ở đường trên, Ekko vẫn chưa bao giớ hết nóng cả. Đi đường không thua bất kì vị tướng trâu bò nào khác, bộ kĩ năng đa dụng có khống chế và bám dính cực tốt. Cùng chiêu cuối có khả năng biến cả tấn sát thương bạn vừa gánh chịu thành vô nghĩa.

Nếu như muốn chọn một vị tướng cứng cáp đường trên để leo xếp hạng sắp tới, hãy nghĩ tới Ekko đầu tiên nhé

Zed

Hung thần đã trở lại và càng nguy hiểm hơn, Zed vốn luôn là nỗi khiếp sợ với những pháp sư tay dài yếu máu. Và trong đợt update lần này các con mồi của hắn xuất hiện với tần số ngày càng nhiều ở mid hơn. Do vậy để bảo đảm an toàn, nhiều người khi đánh xếp hạng thì slot cấm ban đầu bao giờ cũng dành cho Zed

Và với việc Đao thủy ngân không còn xóa bỏ được ulti Zed nữa, khiến về cuối trận hắn càng đáng sợ với xạ thủ hơn nữa

Blitzcrank

Nhắc tới các tướng “lăn cầu tuyết” mạnh, thì Blitzcrank quả thực là 1 lựa chọn hợp lý đấy. Hắn ta tuy rằng là hỗ trợ, nhưng khả năng đảo đường di chuyển, gây sức ép lên khắp bản đồ thì khó có ai bì kịp.

Khu vực yêu thích của Blitzcrank luôn luôn là đường giữa. bởi quảng đường từ đường dưới tới đó là ngắn nhất mà. Các pháp sư mỏng manh yếu đuối kém cơ động cũng là con mồi ngon đối với Blitzcrank, bởi chỉ 1 lần ăn phải Bàn Tay Hỏa Tiễn thôi, đối phương chắc chắn sẽ phải mất tốc biến, hoặc thậm chí là bỏ mạng.

Kindred

Một tướng đi rừng nữa có mặt trong danh sách, đợt update này không ảnh hưởng quá nhiều đến Kindred khi bộ kĩ năng của cô ta không bị chỉnh sửa gì quá nhiều.

Thậm chí Kindred còn có phần mạnh hơn khi phù phép Huyết đao vừa xuất hiện giúp cho khỏang thời gian đầu trận đấu tích cực gank tạo áp lực lên bản đồ nhiều hơn chứ không cần farm tích điểm như hồi còn đồ tể No nê.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày