Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Top 5 vị tướng nhất định phải cấm trong phiên bản 6.9

LMHT: Top 5 vị tướng nhất định phải cấm trong phiên bản 6.9

Team XemGame | 17/05/2016 14:08

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Những tướng này được hưởng lợi nhiều nhất từ những thay đổi của phiên bản 6.9 và dần dần phát triển thành một thế lực lớn

Phiên bản 6.9 đã đến với chúng ta được vài tuần rồi, có lẽ tới giờ phút này hầu hết mọi người đã quen với những thay đổi về trang bị và thay đổi về tướng. Lẽ dĩ nhiên phiên bản nào cũng vậy, lúc nào cũng có những vị tướng nổi lên chiếm giữ những vị trí quan trọng trong meta. Hôm nay hãy tìm hiểu về những vị tướng đang nhất định phải cấm khi đánh xếp hạng Liên minh huyền thoại nhé

Zed

Hiện tại Zed là lựa chọn thích hợp nhất để đối phó với pháp sư ở đường giữa. Chỉ cần Kiếm răng cưa, Zed có thể an toàn bởi kháng phép và lớp chắn ma thuật, đồng thời nó cũng mang lại chỉ số tấn công khá tốt nữa.

Nhưng nhân tố quan trọng khiến Zed trở nên nguy hiểm chính là việc Khăn giải thuật không còn giải được chiêu cuối nữa, khiến cho đối phương không có nhiều lựa chọn để chống lại một Zed được snowball cả.

Malzahar

Malzahar hiện tại là vị tướng bị cấm nhiều nhất ở Liên minh huyền thoại. Điều này không có gì bất ngờ cả, vì những thay đổi đã biến hắn thành một pháp sư cực kì đa dụng, có thể sử dụng đi rừng lẫn đường giữa.

Đàn bọ hư không khiến hắn có thể đi rừng nhanh và solo rồng từ rất sớm. Trong khi đó về mặt phòng thủ, Nội tại Chuyển đổi hư không biến hắn khó chịu như Yasuo thậm chí giải được một số hiệu ứng khống chế từ xa.

Kindred

Là một mối hiểm họa đến từ khu rừng, Kindred mạnh nhất ở khoảng cướp rừng và giao tranh sớm. Có thể đấu tay đôi với bất kì tướng đi rừng khác, với việc Đồ tể huyết đao thay thế Đồ tể no nê, Kindred càng mạnh mẽ hơn ở đầu game ( không cần phải farm cộng dồn No nê).

Chiêu cuối gây sự khó chịu cho đối thủ và cực kì mạnh mẽ ở khắp các giai đoạn, có thể cứu đồng đội, lật ngược thế cờ, khiến đối phương lãng phí kĩ năng….

Ekko

Dù bị giảm sức mạnh liên tục từ lúc được phát hiện như một vị tướng đường trên kiểu mẫu  tới nay, Ekko vẫn chiếm vị trí độc tôn ở đường trên. Mạnh, cơ động, chống chịu tốt, có khống chế, tất cả những đều có thể nói về Ekko

Tuy nhiên viễn cảnh sắp tới có lẽ không được đẹp lắm cho Ekko chống chịu nữa khi Riot quyết định sẽ giảm sức mạnh toàn diện, tuy nhiên có thể ta vẫn gặp lại Ekko ợ vị trí khác như đi rừng hay đường giữa chẳng hạn?

Azir

Azir có tất cả những gì mà một pháp sư đường giữa cần có, tầm sử dụng kĩ năng dài, cơ động, có thể cấu máu từ xa, chiêu cuối có khả năng thay đổi cục diện giao tranh hoàng toàn. Thế nhưng, do là một vị tướng có xu hướng đánh về late game hơn, Azir khá là vất vả khi phải đối phó với những sát thủ cơ động như Leblanc, Zed, Talon nên tỉ lệ thắng không mấy ấn tượng.

Khi có được 1 trong 2 trang bị trấn phái là nanh Nashor và Rylai, Azir càng mạnh thêm, và có thể cấu hơn nữa máu của xạ thủ từ phía bên kia màn hình mà chẳng ai có thể làm gì được. Đồng hồ cát được giảm giá thành cũng khiến Azir đỡ mạo hiểm hơn trong những pha Insec ulti.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2635 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày