Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Zyra, Syndra lẫn Aatrox sẽ được đưa lên bàn phẫu thuật

LMHT: Zyra, Syndra lẫn Aatrox sẽ được đưa lên bàn phẫu thuật

Team XemGame | 17/03/2016 18:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong một bài phỏng vấn gần đây, đội ngũ phát triển của Riot đã trả lời một số thắc mắc của các game thủ LMHT.

Về Zyra:

thaydoi_17_3_2.PNG (800×495)

Khi được hỏi rằng khi nào Riot Games sẽ hé lộ kế hoạch cập nhật Zyra trong dự án “cải tạo Pháp Sư”, Reav3 cho biết nội trong tuần này sẽ có thông tin. Zyra sẽ là Pháp Sư cuối cùng được nhóm bắt tay vào cải tạo, do đó bản kế hoạch của Zyra sẽ xuất hiện sau cùng.

Tất cả Pháp Sư được cải tạo sẽ tung ra cùng lúc. Một vài chuyên viên thiết kế đang làm việc với 2 tướng cùng lúc – và có 4 chuyên viên thiết kế trong dự án cải tạo này. RR và 20thCentrutyFaux đều phải chạy 2 tướng cùng lúc, do đó Cassiopeia và Zyra sẽ xuất hiện sau. Vladimir sẽ trễ hơn nữa vì đây là một tướng khó, cần phải xử lý rất nhiều thứ.

Về Syndra:

thaydoi_17_3_3.PNG (800×450)

Syndra là một ứng cử viên RẤT KHẢ THI cho một đợt cập nhật nhỏ ngang tầm với Twitch và Lucian.

Tất cả Pháp Sư kém cơ động đều sẽ có một đợt cập nhật nhỏ, tuy nhiên không phải tướng nào cũng cần. Song song theo đó, các trang bị dành cho Pháp Sư cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Về Aatrox:

thaydoi_17_3_1.PNG (800×450)

Aatrox có phong cách vẽ khá hiện đại, vì vậy hắn ta sẽ là ứng cử viên tốt khi chúng tôi bắt đầu dự án cải tạo Diver (những tướng có khả năng vượt trụ).

Tuy vậy, vẫn chưa rõ là sau Pháp Sư chúng tôi sẽ “xử” tới lớp nhân vật nào tiếp. Cả Sát Thủ, Diver và Đỡ Đòn đều khả thi.

Về Phù Phép: Đồ Tể và Cuồng Đao Guinsoo:

Chúng tôi đã chú ý đến cả Đồ Tể và Guinsoo một thời gian rồi, và cần phải có một chút điều chỉnh – quan trọng là phải làm sao tác động được đến cả môi trường game chứ không chỉ thay đổi về số liệu. Việc nerf Đồ Tể chỉ là tạm thời để xem mức độ ảnh hưởng của nó ra sao mà thôi.

Hai món này cần điều chỉnh không có nghĩa là các tướng thường lên chúng cũng có vấn đề. Chúng tôi nerf Shyvanna và Yi vì cảm thấy chúng hơi bị mạnh so với meta hiện tại. Yi Đỡ Đòn không phải là lối chơi mà chúng tôi hướng tới, vì đây là dạng tướng sinh ra để gây sát thương càng nhiều càng tốt.

Về Rìu Đại Mãng Xà:

Rìu Đại Mãng Xà hiện quá mạnh, khiến nó trở nên quá hữu hiệu đối với các tướng cần lên nó (Đấu Sĩ đang cần lên thêm máu) và cả những tướng không cần nó (Sát Thủ hoặc nửa-Đấu Sĩ như Fiora). Chúng tôi phải giảm chỉ số AD trong khi vẫn phải cân bằng các chỉ số khác.

Về việc Sát Thủ lên đồ Đấu Sĩ khi đang “xanh”:

Tôi cảm thấy việc Sát Thủ đánh đổi sát thương để lấy thêm hiệu ứng/ khả năng trụ đòn cũng bình thường. Nếu sự đánh đổi sát thương này không quá lớn so với cái lợi của việc lên đồ khác, thì đâu có vấn đề gì. Khi đã “xanh” rồi thì lên gì chả được?

Khi được hỏi về việc Riot đang có xu thế buff cho sát thương trực tiếp:

Hiện tại thì không. Bây giờ mà tăng thêm sát thương cho những kỹ năng/ trang bị có thể gây ra sát thương đi kèm với đánh thường thì sẽ phá vỡ thế cân bằng của game.

Nguồn : gamenoob

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày