Trang chủ » Game thủ » Năm 2015 nhìn lại, đâu mới là một tựa game online đáng chơi?

Năm 2015 nhìn lại, đâu mới là một tựa game online đáng chơi?

Team XemGame | 24/12/2015 16:04

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Chỉ còn ít ngày nữa thôi là năm 2015 sẽ khép lại nhường chỗ cho những hy vọng mới của NPH và game thủ gửi gắm vào thị trường game Việt 2016. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại, trong năm qua mình đã có duyên với một tựa game đáng chơi hay chưa?

Để thuận lợi hơn trong việc định hình một tựa game đáng chơi hiện nay, chúng ta ngược dòng lịch sử để kể ra những cái tên như MU Online, Gunbound, Võ Lâm Truyền Kỳ, Audition, Con Đường Tơ Lụa, Thiên Long Bát Bộ, Đột Kích, Cửu Long Tranh Bá, Kiếm Thế, TS Online…

gamg_online_dang_choi_nam_2015_1.jpg (507×424)

Các đặc điểm của 1 game online đáng chơi cần có

Dựa vào những cái tên đã trở thành “tượng đài” trong lòng game thủ Việt một thời nêu trên, chúng ta có các đặc điểm sau:

  • Một tựa game đáng chơi là tựa game có cộng đồng lớn mạnh và ổn định theo thời gian. Tựa game này không chỉ hay, giàu nội lực mà còn có sức sống mãnh liệt từ 2 – 10 năm.
  • Tiếp theo tựa game đó sở hữu gameplay có chiều sâu, đồ họa đẹp, cốt truyện hấp dẫn, các tính năng thường xuyên được làm mới.
  • Thêm một điều không thể thiếu nữa là tựa game ấy xây dựng nhiều mục tiêu để game thủ phấn đấu một cách liền mạch, NPH thường xuyên tổ chức offline gắn kết cộng đồng và mở các giải đấu để người chơi giao lưu, cọ sát…

gamg_online_dang_choi_nam_2015_2.jpg (600×355)

Nhận diện tựa game đáng chơi năm 2015

Căn cứ vào các đặc điểm của một game online đáng chơi, trong năm 2015 thị trường game Việt có những trò chơi giàu nội lực dễ nhận biết là Luyên Minh Huyền Thoại, Cửu Âm Chân Kinh, Ngạo Kiếm Vô Song…v…v…

gamg_online_dang_choi_nam_2015_3.png (600×349)

Liên Minh Huyền Thoại được Garena phát hành tại Việt Nam từ 8/8/2012, cho tới nay đã có một chặng đường phát triển khá dài, đồng thời mang lại thành công cho nền thể thao điện tử nước nhà. Trong năm 2015, với việc thu hút cộng đồng người chơi đông đảo, Liên Minh Huyền Thoại đã khẳng định được vị thế số 1 tại mảnh đất hình chữ S.

gamg_online_dang_choi_nam_2015_4.png (700×393)

Cửu Âm Chân Kinh là MMORPG 3D chân thực về thế giới kiếm hiệp, được NPH GOSU phát hành vào ngày 19/7/2013. Phải nói rằng Cửu Âm Chân Kinh là tựa game đáng chơi nhất trong lĩnh vực kiếm hiệp 3D, bởi đã vượt qua các đối thủ nặng ký khác như Võ Lâm Truyền Kỳ 3D, Tiếu Ngạo Giang Hồ… Trong năm 2015 tựa game này đã mang tới nhiều điều mới mẻ cho người trải nghiệm thông qua các Big Update, gần đây nhất là phiên bản Hiệp Khách Hành.

Ngạo Kiếm Vô Song là sản phẩm game nhập vai, được NPH DUO phát hành vào ngày 12/8/2013. Với hàng loạt tính năng kế thừa và sáng tạo, trò chơi đã làm cộng đồng được sống lại cảm xúc từ thời Võ Lâm Truyền Kỳ, Kiếm Thế… Năm 2014 trò chơi được bình chọn là “game nhập vai được yêu thích nhất”, năm 2015 sản phẩm tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong phân khúc 2D. Hiện nay NPH đang chuẩn bị cho một cuộc Big Update bùng nổ vào những tháng đầu năm 2016.

gamg_online_dang_choi_nam_2015_5.jpg (500×350)

Được biết, lúc 10h00 ngày 25/12 tới đây, Ngạo Kiếm Vô Song ra mắt server mới Võ Đang, cụm Thành Đô. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để tân thủ trải nghiệm 1 tựa game đáng chơi trong lĩnh vực kiếm hiệp nhập vai 2D những ngày cuối năm, để cùng đón đợi những điều mới mẻ, hấp dẫn hơn đang chờ ở năm 2016.

Trang chủ: http://nkvs.vn

Ngạo Kiếm Vô Song

Ngạo Kiếm Vô Song

▪ Đánh giá: 8.1 sao (37 lượt)

▪ HĐH: Game client

▪ Thể loại: Nhập vai

▪ Nhà phát hành: DUO

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày