Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Nhà đương kim vô địch “không có điểm yếu” EDG liên tục nhận thất bại trước các đội tuyển lớn, lý do là gì?

Nhà đương kim vô địch “không có điểm yếu” EDG liên tục nhận thất bại trước các đội tuyển lớn, lý do là gì?

Team XemGame | 07/03/2022 11:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

EDward Gaming đang gặp nhiều khó khăn trong những tuần đấu gần đây ở LPL Mùa Hè 2022 với liên tiếp những thất bại khiến các fan khó hiểu.

Edward Gaming sau khi dành chức vô địch tại CKTG 2021 với 3 cặp đấu BO5 căng thẳng đã trở lại với LPL Mùa Xuân 2022 mà vẫn giữ nguyên được cả 5 thành viên đội hình chính. Không quá bất ngờ khi họ tiếp tục được đánh giá là đội tuyển mạnh nhất LPL và Thế giới.

EDG khởi đầu mùa giải mới khá tốt khi có cho mình chuỗi thắng 5 không quá khó khăn, Flandre thậm chí còn mang những chất tướng dị như Annie và Vladimir lên đường trên như thể hiện trình độ của đội tuyển. Tuy vậy đó chỉ là cuộc đối đầu với các đội tuyển được đánh giá không cao, bước ngoặt chỉ đến khi EDG đối đầu với một đội tuyển xứng tầm hơn với họ chính là WBG của SofM và TheShy đang có phong độ tương đối hủy diệt thời điểm đó.

Dù trong bài phỏng vấn trước đó, SofM đã có rất nhiều lời khen dành cho EDG khi thẳng thừng công nhận EDG đang có phong độ tốt và dường như “không có điểm yếu”. Và chốt một câu trả lời “cảm thấy chắc đánh không lại họ rồi, dù vậy cũng nên học hỏi từ họ một chút”.

SofM cảm thấy EDG có phong độ tốt và không có điểm yếu sau khi có chuỗi thắng 5

Kết quả sau đó nếu ai là một fan hâm mộ của SofM chắc chắn sẽ nhớ, WBG hủy diệt EDG 2-0 không một vết xước. EDG liên tiếp nhận thất bại trước các đội tuyển lớn sau đó như trận thua 0-2 trước V5, 1-2 Top Esports hay mới đây là 1-2 trước RNG

Lý do EDG thất bại là gì?

Không thể áp đảo giai đoạn đi đường

Lý do chính khiến EDG có thể dễ dàng hủy diệt các đội tuyển yếu mà không thể chiến thắng được các đội tuyển mạnh chính là giai đoạn đi đường của họ. Với những đội tuyển yếu, khả năng đi đường của họ rất phập phù, phụ thuộc nhiều vào giai đoạn ban/pick nên chỉ cần có kèo đấu ngang bằng, các thành viên EDG sẽ có rất nhiều lợi thế và dễ dàng lăn cầu tuyết từ đó. Đương nhiên là nhà đương kim vô địch thế giới lăn cầu tuyết sẽ rất hiếm khi có kẻ hở cho các đội tuyển nhóm dưới lật kèo nên trong 8 chiến thắng đó, 7 trận có kết quả 2-0 dành cho EDG.

EDG không thể áp đảo giai đoạn đi đường trước các đội tuyển lớn

Khi thi đấu với các đội tuyển mạnh lại khác hoàn toàn khi phần lớn, họ đều có những tuyển thủ đi đường mạnh mẽ hay đơn giản là trao đổi lợi thế đi đường quá tốt. Trận đấu giữa EDG và WBG là ví dụ khi cặp bot huanfeng – ON bị Ezreal của Viper đè mất trụ bot cực kỳ sớm nhưng vẫn giữ nhịp farm ổn để trở lại trong giai đoạn sau của ván đấu khi TheShy và Angel vượt trội hơn Flandre và Scout cũng như được SofM hỗ trợ để cân bằng lại lợi thế so với cánh dưới. Từ đó, hủy diệt EDG trong giao tranh tổng và dành chiến thắng.

Các đội tuyển lớn khác như Top Esports, V5 hay RNG cũng đều là những đội tuyển có rất nhiều tay to và khả năng đi đường tốt nên chiến thắng đến với họ là một lẽ tất yếu.

Giao tranh tổng không còn sắc bén như trước

Nếu khả năng đi đường thụt lùi, một đội tuyển lớn hoàn toàn có thể bù lại bằng khả năng macro và giao tranh tổng nhưng ở điểm này, EDG cũng đã không còn mạnh mẽ như trước. Đây là một yếu tố tương đối khó để diễn đạt nhưng nếu là một người thường xuyên theo dõi EDG thi đấu chắc chắn người xem có thể dễ dàng thấy sự thay đổi so với giai đoạn vô địch LPL và CKTG.

Viper bị ON kéo án tử trúng quá dễ dàng trong giao tranh tại hang Baron với WBG

Từ Viper đến Scout, các thành viên của EDG thường xuyên mắc lỗi vị trí trong giao tranh khiến cả đội dễ dàng bị áp đảo trước các mục tiêu quan trọng. Tổng hòa của từng chút từng chút đó đã khiến EDG dần thất bại.

Có thể bạn muốn xem thêm: Zeros khoe đạt top 1 Thách Đấu với hy vọng được unban, fan chỉ ra đây là trò bịp bợm

Các cá nhân cũng không có quá nhiều tỏa sáng, đột biến

Yếu tố siêu sao của EDG có vẻ như đã dần tắt sau khi vô địch CKTG 2021. Không còn là Viper Aphelios tốc biến 1vs3 với kẻ địch, cũng không phải Flandre cân 2 cân 3 với Graves, chẳng phải Scout combo cực khủng với Ryze. Jiejie cũng không phải người đã “out rừng” Canyon trong trận chung kết. Tất cả đã dần tắt, chỉ còn những pha lăn cầu tuyết và giao tranh chuẩn chỉ từng lợi thế trước các đội tuyển nhỏ còn với các đội tuyển lớn, họ bế tắc hoàn toàn khi không thể có lợi thế trong giai đoạn đi đường và các pha giao tranh mục tiêu.

EDG thi đấu quá chuẩn chỉ và khi ở thế yếu, các cá nhân không thể tỏa sáng để “lộn cái bàn”

Không biết có phải vì EDG giấu bài để sử dụng tại Playoffs hay không nhưng thực sự nếu cứ thi đấu như ở hiện tại, họ rất khó có thể cạnh tranh top 4 sau khi đã để thua 4 trong 5 đội top trên so với họ. Có lẽ, EDG cần trở lại mạnh mẽ hơn, bùng nổ hơn để thi đấu với các đội tuyển mạnh còn lại như BLG và LNG trước khi vào Playoffs để có thể tiến xa hơn trong giải Mùa Xuân năm nay.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày