Trang chủ » Chuyện làng game » Nhật Bản giới hạn thời gian chơi game của trẻ vị thành niên

Nhật Bản giới hạn thời gian chơi game của trẻ vị thành niên

Team XemGame | 03/04/2020 18:10

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Thông qua việc quản lý, giới hạn thời gian chơi game, quan chức Nhật Bản tin rằng giới trẻ sẽ phát triển khỏe mạnh và tránh khỏi ảnh hưởng của trò chơi điện tử.

Sự phát triển của ngành công nghiệp game đã có nhiều tác động tích cực tới nhiều mặt đời sống của con người. Thế nhưng, cái gì nhiều quá cũng không tốt, và việc chơi game không phải là ngoại lệ.

Có thể bạn muốn xem thêm : LMHT Trung Quốc sẽ cấm game thủ dưới 18 tuổi không được chơi game qua 22h và chỉ được chơi 90 phút mỗi ngày

Hội đồng địa phương ở phía Tây Nhật Bản đã cho thông qua một phương pháp để giúp giới trẻ vị thành niên đang có biểu hiện nghiện Internet và trò chơi điện tử bằng cách đề xuất khoảng thời gian hợp lý cho mỗi người.

Tỉnh Kagawa, Nhật Bản cho biết họ là nơi đầu tiên tại Nhật Bản đã thực hiện pháp lệnh trên kể từ ngày 01/04/2020. Trong đó, họ giới hạn thời gian chơi game của người dân dưới 18 tuổi là 60 phút mỗi ngày trong tuần, chỉ được phép tăng lên tới 90 phút trong ngày nghỉ lễ.

Theo Ichiro Oyama, Chủ tịch Tỉnh Kagawa cho biết ông đã tiến hành một buổi họp cấp Ủy ban để nghiên cứu sâu hơn về pháp lệnh trên. Dự định của ông là muốn hỗ trợ các hộ gia đình thiết lập các điều luật áp dụng chính tại gia để giảm thiểu số lượng trẻ vị thành niên bị ảnh hưởng không tốt bởi trò chơi điện tử và các loại hình kỹ thuật số nói chung.

Với sự phát triển của công nghệ hiện nay cùng với việc các bậc phụ huynh không có nhiều thời gian để mắt tới con trẻ, hệ lụy ở đây là chúng được tiếp xúc với công nghệ từ sớm và rất khó để tách ra trong tương lai. Vì vậy, pháp lệnh này là vô cùng cần thiết để giảm thiểu vấn đề trên.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày