Trang chủ » eSports » Đấu Trường Chân Lý » Đấu Trường Chân Lý : Cao Thủ chỉ ra những thứ đang quá “mất cân bằng” trong game

Đấu Trường Chân Lý : Cao Thủ chỉ ra những thứ đang quá “mất cân bằng” trong game

Team XemGame | 09/02/2021 11:07

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Nói không quá thì Đấu Trường Chân Lý khá khó chịu với nhiều cơ chế đậm tính ngẫu nhiên khiến cộng đồng khó có thể tận hưởng game.

Sau một thời gian làm quen với những vị tướng và meta mới của Đấu Trường Chân Lý mùa 4.5, nhiều game thủ đã nhận ra điểm yếu kém nhất của game hiện tại khiến nhiều người không cảm thấy vui thú khi game nữa. Chúng được C9 k3soju – người chơi top 10 Thách Đấu Bắc chỉ ra dưới đây :

Tình trạng của Đấu Trường Chân Lý hiện tại tỏ ra khá tệ. Bạn sẽ vô cùng ức chế khi thua trận bởi có quá nhiều yếu tố mà người chơi không thể kiểm soát được.

Cơ chế Tinh Anh

Về cơ chế Tinh Anh, bản thân nó đã là điều không thể nào cân bằng được. Hiện giờ, bạn sẽ chắc chắn nhìn thấy Tinh Anh ở trước vòng 2-2 và thêm 3 unit như vậy trước khi stage 2 kết thúc. Vấn đề ở đây là Tinh Anh có tính định hướng quá mạnh đến cách xây dựng đội hình. Ví dụ như có ai đó nhận được Tinh Anh Nasus, Yasuo, Fiora, Nidalee… họ có thể sở hữu thông tin chính xác về lối chơi, các trang bị cần xây dựng.

Lấy ví dụ giờ nếu bạn được Tinh Anh 2 tiền, thì có 2 trường hợp xảy ra là nó Tinh Anh ưng ý với đội hình và bạn chắc chắn top 4. Hoặc đó là một tướng quá mạnh mà bạn không thể bỏ qua, thế là bạn đành ném tất cả đồ có sẵn vào nó và cầu trời cửa hàng cho ra các tướng có Tộc/Hệ cần thiết để bạn xây dựng đội hình theo Tinh Anh đó. Nếu không thì từ 2-3 trở đi là bạn cứ thua dần đều rồi bị lăn cầu tuyết đến chết.

Thật lòng mà nói, tôi có thể đoán được luôn ai là người có thể lọt vào top 2 chỉ bằng cách nhìn vào Tinh Anh họ đang sở hữu. Bạn có Jarvan hay Katarina Tinh Anh Chiến Tướng ư? Đấy là tấm vé cho bạn đoạt được top 2. Zed Tinh Anh với Đại Bác Liên Thanh thì cũng như vậy”.

Ví dụ thì nhiều lắm nhưng ý kiến của tôi là Tinh Anh đang ảnh hưởng quá mạnh tới cách xây dựng đội hình. Số lượng Tinh Anh là hữu hạn nên bạn càng mua được chúng sớm thì càng có lợi, bất chấp unit đang sở hữu là gì.

Có thể bạn muốn xem thêm : Đấu Trường Chân Lý: Lộ danh sách dài đằng đặc tướng và Tộc/Hệ lên bảng trong 11.4

Lồng Đèn May Mắn cực kì khó chịu

Hình Nhân cực mạnh để khắc chế Song Đấu, Aurelion, Aatrox. Xúc Xắc là một món trang bị phải gọi là siêu bá khi bạn chơi các đội hình hyperroll. Các món gỡ trang bị và đổi trang bị khi vào tay những game thủ chơi chuỗi thắng cũng giúp ích rất nhiều khi họ có thể yên tâm ghép hoặc vứt trang bị vào tướng từ sớm để rồi sao đó chuyển giao đội hình về late.

Các vị tướng carry cần những trang bị nhất định để tỏa sáng

Giả sử rằng bạn chơi đội hình cần lên cấp 8 càng nhanh càng tốt, nhưng rất tiếc là hiện tại thì hầu hết các tướng carry 4 tiền cần những bộ trang bị nhất định (hầu như không thể thay được) ví dụ như Kayle, Olaf cần Đại Bác, Aurelion Găng Bảo Thạch, Morgana Quỷ Thư…..

Bạn thử chơi Olaf mà không cần Đại Bác chưa, nhìn có đần độn không ? Tôi nghĩ sức mạnh một vị tướng nên đến từ Tộc/Hệ chứ không phải trang bị.

Đấu Trường Chân Lý

Đấu Trường Chân Lý

▪ Đánh giá: 7.2 sao (6726 lượt)

▪ HĐH: Đa nền tảng

▪ Thể loại: Auto Chess

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày