Trang chủ » Chuyện làng game » Quân đội Mỹ thành lập đội tuyển Esports để huấn luyện chiến thuật trực tuyến

Quân đội Mỹ thành lập đội tuyển Esports để huấn luyện chiến thuật trực tuyến

Team XemGame | 12/11/2019 10:54

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Sự bùng nổ của Esports đã không còn dừng lại ở việc giải trí mà còn được nâng tầm lên một môn học cải thiện trí lực, một nội dung để tập luyện và trau dồi kỹ năng chiến đấu.

Dường như cả thế giới đã  nhận thức được lợi ích của việc chơi game khi bắt đầu ứng dụng game không những vào lĩnh vực giáo dục trí tuệ mà còn cả tập luyện quân sự. Và dẫn đầu trong việc nắm bắt đó là bộ quốc phòng Mỹ khi thành lập một đội tuyển mang tên U.S Army eSports.

Dự án đã bắt đầu chiêu mộ thành vien kể từ 2018 với hơn 6.500 binh sĩ đăng ký tham dự. Các vòng tuyển chọn được diễn ra rất nghiêm túc và khắt khe không kém gì cuộc sống thực sự trong quân đội, và sau những màn kiểm tra khắc nghiệt ấy, chỉ còn lại đúng 16 dân quân đạt tiêu chí ứng tuyển.

Từ những thử nghiệm ban đầu, dự án được mở rộng ra và tuyển chọn những binh sĩ thuộc lực lượng quân nhân tại ngũ, lực lượng dự bị, cựu binh ở các binh chủng khác có hiểu biết nhất định về các tựa game đưa vào rèn luyện.

Theo người phát ngôn Bộ Tư Lệnh quân đội Mỹ, các đội tuyển eSports sẽ khong chỉ quảng bá cho lực lượng quân đội nước nhà mà còn có thể được thử nghiệm các cách thức huấn luyện trực tuyến một cách hiệu quả.

Những bộ môn được đưa vào huấn luyện bao gồm các tựa game sinh tồn và chiến thuật như Fortnite, PUBG, Overwatch, Apex Legends, Rainbow Six Siege và ngay cả LMHT.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày