Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Senna và Aphelios tiếp tục ăn nerf trong phiên bản 10.6 vì…mạnh hết phần người khác

LMHT: Senna và Aphelios tiếp tục ăn nerf trong phiên bản 10.6 vì…mạnh hết phần người khác

Team XemGame | 11/03/2020 14:15

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Senna và Aphelios là 2 Xạ Thủ đang làm mưa làm gió trong cả xếp hạng lẫn chuyên nghiệp do đó chúng tiếp tục bị nerf trong phiên bản 10.6 tới.

Vừa qua, đội ngũ game-play LMHT đã công bố những thay đổi lớn cho phiên bản 10.6, trong đó đáng chú ý là việc nerf thẳng hai tướng xạ thủ rất mạnh là Senna và Aphelios.

Các thông số điều chỉnh cụ thể như sau:

Senna

Nội tại – Giải Thoát:

  • Giảm tốc đánh cộng thêm từ mỗi linh hồn từ 1 -> 0,75.
  • Có thể thu thập linh hồn ở mỗi tướng địch trong khoảng thời gian từ 4 giây mọi cấp -> 6/5/4 giây ở cấp 1/6/11.

Aphelios

  • Súng Huyết Tinh – Severum: Giảm khả năng hút máu từ 8 – 25% -> 3 – 20%
  • Súng Hỏa Ngục – Infernum: Giảm sát thương của tia lửa lên lính từ 45% -> 30%.
  • Thăng Hoa Luân – Crescendum: Giảm sát thương cộng thêm từ các bản sao từ 30 – 173% tổng lượng tốc đánh -> 24 – 164% tổng lượng tốc đánh.

Những thay đổi này là hệ quả tất yếu khi hai vị tướng trên tỏ ra quá vượt trội trong các bậc xếp hạng cao và đấu trường chuyên nghiệp.

Với Senna, cô nàng này có tỷ lệ thắng lên đến 52% trong xếp hạng đơn/đôi và trở thành hot pick ở các giải đấu hàng đầu như LCK, LEC, LCS. Với việc giảm tốc đánh và lượng linh hồn thu thập, Senna sẽ có giai đoạn đi đường khó khăn hơn khi không còn trao đổi chiêu thức mạnh như trước.

Về phần Aphelios, vị tướng này vẫn là một con bài quá hữu dụng trong đấu trường chuyên nghiệp nếu một đội tuyển sở hữu nó. Chính vì vậy mà ở các giải đấu lớn, Aphelios có tỷ lệ cấm rất cao, với 95,7% tại LCS; 97,1% tại LEC; và 100% tại LCK. Khả năng gây sát thương của vị tướng này giai đoạn đi đường và ở cuối game đều rất lớn. Với việc nerf ba loại vũ khí trên, khả năng trụ đường, đẩy lính và đẩy trụ của Aphelios sẽ được cân bằng.

Đây sẽ là cơ hội để cho các tướng xạ thủ khác như Kai’Sa, Varus, Xayah,… có cơ hội quay trở lại với đấu trường chuyên nghiệp. Trước đó, Kalista đã được sử dụng nhiều hơn để khắc chế Miss Fortune, một trong những xạ thủ mạnh nhất thời điểm hiện tại.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày