Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » SKT Faker nói về G2: “Em ghét việc để thua họ lần thứ 2, vì vậy em đã có động lực để luyện tập chăm chỉ hơn nữa.”

SKT Faker nói về G2: “Em ghét việc để thua họ lần thứ 2, vì vậy em đã có động lực để luyện tập chăm chỉ hơn nữa.”

Team XemGame | 01/11/2019 14:45

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Cùng gặp gỡ Faker trước khi anh cùng đồng đội SKT T1 bước vào trận Bán Kết CKTG 2019 với đội tuyển G2 Esports, một đối thủ rất mạnh mà SKT từng thất bại trước đó.

Hiện tại đang bước vào vòng bán kết của CKTG 2019, tuy rằng SKT vẫn đang thể hiện được sức mạnh của mình nhưng fan vẫn không thể không lo lắng cho họ. Vì SKT là đội tuyển duy nhất của LCK ở lại tại CKTG lần này. Và thật khó để biết được những đội khác mạnh đến dường nào.

Đối với đội trưởng của SKT, Lee “Faker” Sang-hyeok, thì hôm nay cũng là một ngày scrim và luyện tập như mọi ngày thôi, cậu ấy vẫn nhìn như mọi khi. Cậu ấy trông có vẻ phân vân không biết làm sao để ra khỏi thang máy, sau đó lại vuốt ve chỉnh lại tóc tai, mà trả lời phỏng vấn thì vẫn vậy. Cậu ấy chỉ tập trung vào việc đối đầu với chính mình, cố gắng không để vấp ngã và cố luyện tập để trở nên hoàn hảo hơn. Mặc dù những câu trả lời của cậu ấy luôn bài bản, không khác gì những lần phỏng vấn trước. Như một người làm báo, khi lắng nghe những câu trả lời của cậu, nó lại mang đến cảm giác an tâm đến lạ.

Trong khoảng thời gian rảnh sau buổi scrim sáng, Faker ngồi xuống và trò chuyện. Thay vì nói về CKTG, cậu ấy kể về bản thân của ngày xưa và hiện tại. Mặc dù cậy ấy khá thất vọng khi không được uống cà chua ép, đồ uống yêu thích của cậu, nhưng vẫn phải phỏng vấn.

Q: Hôm nay bạn cảm thấy thế nào? Tôi nghe nói các bạn đang tiếp tục scrim?

F: Em vẫn bình thường. Bây giờ mới thật sự bắt đầu. Chúng em phải đối đầu với G2 cuối tuần này, cho nên em chỉ tập trung vào việc tiến bộ hơn trong khoảng thời gian ngắn này.

Q: Bạn mới đến Châu Âu có vài ngày, về thể lực bạn cảm thấy thế nào?

F: Em hơi mệt vì trận Tứ kết đánh hơi sớm. Nhưng giờ em quen rồi nên không mệt nữa.

Q: Bạn giống như là lão tướng, vậy bạn có làm gì để giúp những thành viên tham gia CKTG lần đầu không?

F: Đồng đội của em có gặp chút khó khăn bởi vì tụi em phải ở nước ngoài một thời gian, nhưng mà mọi người đều làm quen được rồi. Thật ra HLV trưởng đã giúp đỡ rất nhiều, cho nên thay vì vậy, em chỉ tập trung vào những vấn đề em cần phải làm thôi.

Q: Chắc là bạn không có thời gian để tham quan Châu Âu đâu, bạn cảm thấy đồ ăn thế nào?

F: Em đã không có thời gian để đi vòng quanh châu Âu. Chúng em thường luôn ở khách sạn vì phải luyện tập. Chúng em thường có đồ ăn Hàn Quốc ở đây, tuy rằng chất lượng thì không được tốt như ở nhà, nhưng nó cũng không quá tệ.

Q: Ý ban là, Kim Kim-jjigae (Kimchi Hầm) hôm nay không ngon?

F: Vâng, Ý em là, nó không thể lúc nào cũng ngon được.

Q: Bạn đã có một chuyến bay dài đến châu Âu, vậy bạn có mang theo cuốn sách nào không?

F: Em đã mang đến 6 quyển sách. Đến giờ em mới chỉ đọc được hai, và em đang đọc quyển thứ ba rồi. Em không có nhiều thời gian để đọc ở đây, nhưng em đã mang những cuốn sách khá nhẹ, để em đọc khi em có thể.

Q: Hãy nói về CKTG nào, Người hâm mộ đang lo lắng vì chỉ còn một đội LCK tại CKTG. Trong khi SKT trông thực sự mạnh mẽ, nhưng các bạn lại là đại diện duy nhất cho LCK tại CKTG, bạn có lo lắng đặc biệt về điều gì không?

F: Em thực sự không lo lắng vì chúng em là đội LCK duy nhất còn lại tại CKTG. Mục tiêu của em không phải là để LCK giành được CKTG, mà để SKT giành được CKTG, vì vậy em không cảm thấy áp lực.

Q: Đối thủ tiếp theo của bạn là G2. Bạn có cảm thấy điều gì đặc biệt từ trận đấu DAMWON vs G2 không?

F: Cũng không khác gì so với khi chúng em đối đầu với G2 lần trước. Tuy nhiên, em ghét việc để thua họ lần thứ 2, vì vậy em đã có động lực để luyện tập chăm chỉ hơn nữa.

Q: Bạn đã là một game thủ chuyên nghiệp được 7 năm rồi. Người hâm mộ lo lắng rằng so với các giai đoạn đầu của sự nghiệp, có thể không còn nhiều cơ hội để bạn giành được CKTG nữa. So với bạn của quá khứ, bạn có cảm thấy đôi khi bản thân mình bị mất kiên nhẫn không?

F: Em không nghĩ là em thiếu kiên nhẫn. Em biết rằng sẽ có ít cơ hội hơn trước, nhưng nhìn về phía trước, vẫn sẽ có nhiều cơ hội. Tất cả phụ thuộc vào cách em trình diễn, vì vậy miễn là em làm tốt, cơ hội sẽ nhiều hơn.

Q: Thời gian trôi, bạn đã đi từ một tân binh lên làm đội trưởng của SKT, vì vậy tôi đã phải giả định rằng suy nghĩ và cảm xúc của bạn cũng thay đổi theo thời gian. Tôi nghĩ điều đó cũng phản ánh bạn khi chơi game, khi mà bạn đã đi từ carry team , đến một phong cách hướng về đồng đội hơn.

F: Em đã không có ý thức mình đã thay đổi như thế. Vì những thay đổi trong meta, lối chơi của em cũng tự nhiên thay đổi. Các đồng đội của em hiện đang chơi tốt, và meta hiện tại là mid nên chơi những tướng hỗ trợ đồng đội, vì vậy em đã chuyển sang lối chơi hướng về đồng đội hơn.

Q: Bạn sẽ nói gì về sự khác biệt lớn nhất là giữa phiên bản trẻ, tân binh của bạn và con người hiện tại của bạn?

F: Em đã trải nghiệm rất nhiều cho đến bây giờ. Vì vậy, em đã học được cách không thất bại tốt hơn trước. En chắc chắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu em chỉ tràn đầy tự tin và tham vọng như những ngày tân binh của mình, em đã trở nên bình tĩnh hơn. Giống như việc em đứng ở góc nhìn của người thứ 3 mà nhìn vào, vì vậy em có thể nhìn mọi thứ toàn diện hơn.

Q: Vậy đối với bạn có cái gì là không đổi không?

F: Khi ở trong trận, em luôn cố gắng thi đấu với rất nhiều tự tin. Mong muốn chiến thắng của em đã, đang và sẽ không bao giờ thay đổi.

Q: Trong cuộc họp báo của SKT, sau trận tứ kết, bạn đã huých Teddy để sửa tư thế của cậu ấy, và giữa các phóng viên, chúng tôi nghĩ Faker là Quản lý (hình tượng) tiểu tiết của team. Bạn có luôn quan tâm đến đồng đội của mình ở những khía cạnh siêu nhỏ như vậy không?

F: (Cười) Nó giống một trò đùa nhiều hơn là em quản lý các đồng đội của mình. Đó không phải em đang kỷ luật (phạt) em ấy. Khi đang họp báo thì game 1 giữa G2 và DAMWON đã bắt đầu, vì vậy Teddy bị phân tâm, em khẽ huých em ấy để nói thầm rằng “Hãy chú ý đến buổi họp báo.”

Q: Trong thời gian đó, tôi đã nhận ra rằng những câu trả lời của bạn đã thay đổi. Bạn đã đề cập rằng danh hiệu ‘GOAT’ hiện tại phù hợp với bạn nhất. Có cảm giác như bạn đã trả lời cùng một câu hỏi với nhiều tự tin hơn bạn của quá khứ. Điều gì đã thay đổi bạn?

F: Không có gì thay đổi với em cả. Tuy nhiên, câu trả lời của em đã thay đổi vì sự nghiệp của em là tuyển thủ chuyên nghiệp, vì vậy câu trả lời của em tự nhiên thay đổi cùng với nó. Sự nghiệp của em bây giờ phản ánh đúng đắn về bản thân em khi được gọi là ‘GOAT’, và em đã khách quan về câu trả lời của mình.

Q: Ngoài kỹ năng cá nhân, còn điều gì quan trọng để được gọi là ‘GOAT?

F: Trong sự nghiệp chuyên nghiệp, kết quả là những gì thực sự quan trọng. Sự nghiệp của bạn sẽ phản ánh dựa trên kết quả. Cho dù cá nhân bạn có thể giỏi đến đâu, thì cũng không có gì quan trọng hơn kết quả. Oh, ngoài ra, bạn cần phải có tư duy đủ điều kiện của một pro gamer. Nếu bạn là một pro gamer, thì bạn cần phải hành động như một pro gamer. Là một người chuyên nghiệp, tôi cảm thấy rằng bạn cần phải biết cách nhìn vào toàn bộ bức tranh, và thậm chí vượt xa điều đó. Kiểu lập trường đó là những gì đủ điều kiện để bạn trở thành một pro gamer, em không có gì mà em có thể thêm vào nữa.

Q: Bạn đã đạt được chiến thắng quốc tế thứ 100 của mình. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu của bạn, bạn đã nói rằng khi bạn nghe về nó, con số dường như không nhiều. Bạn nghĩ có bao nhiêu chiến thắng là nhiều?

F: Vậy là nhiều ạ…? Em thực sự không nghĩ về những điều như vậy. Điều quan trọng nhất là giành chiến thắng, vì vậy em không nghĩ về các số liệu như số mạng hạ gục hay số lần chiến thắng.

Q: Mục tiêu cuối cùng của Faker là gì?

F: Ngay bây giờ, đó là thắng chung kết thế giới. Mục tiêu của em là nếu em đặt ra một mục tiêu cho bản thân mình, thì em sẽ biến mục tiêu đó thành hiện thực. Nói cách khác, mục tiêu của em là sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ.

Q: Nếu bạn định đặt mục tiêu chi tiết hơn, tôi có thể đoán rằng nó là tiếp tục giành chức vô địch khi bạn vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp không?

F: Có thể không phải như vậy, nhưng em hy vọng sẽ đáp ứng được các tiêu chuẩn mà em đặt ra cho chính mình. Nếu em làm được như vậy, chiến thắng và chức vô địch sẽ theo sau thôi.

Q: Tôi thực sự tò mò. Điều gì sẽ xảy ra với Faker sau khi bạn đạt được tất cả các mục tiêu và ước mơ của mình? Tôi có thể hình dung bạn sẽ đọc nhiều hơn hoặc nghiên cứu/học một cái gì đó.

F: Em nghĩ rằng đối với cuộc sống sau khi sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp kết thúc, em sẽ có rất nhiều thời gian để lên kế hoạch. Khi nói đến việc nghiên cứu/học một cái gì đó, nếu có bất cứ điều gì làm em hứng thú, em sẽ có thể làm điều đó. Em đã suy nghĩ thoáng về những hướng em có thể đi. Bởi vì em chưa từng nghĩ nhiều về nó một cách chi tiết, em tạm thời giữ mấy cái suy nghĩ đó vậy thôi.

Q: Cuối cùng, có rất nhiều sự phấn khích đằng sau trận đấu tiếp theo của bạn với G2. Có điều gì bạn muốn nói không?

F: Chung kết Thế giới gần như sắp kết thúc. Không còn nhiều trận đấu nữa, và em thực sự muốn làm cho nó hứng khởi hơn bao giờ hết. Trong thời gian em rời đi, em đảm bảo rằng em sẽ làm việc chăm chỉ nhất. Em thực sự muốn đánh bại G2, vì vậy em sẽ luyện tập thật chăm chỉ để đánh bại họ. Đội duy nhất mà chúng em lo lắng không phải là ai khác ngoài chính chúng em. Miễn là chúng em điều chỉnh chiến lược và lối chơi tập thể, em biết rằng chúng em sẽ thắng.

Dịch Lee “Faker” Sanghyeok Vietnam Fanpage

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2608 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày