Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Dù được đánh giá cao hơn Karsa nhưng tại sao SofM vẫn không thể cùng Suning “đi tiếp”?

LMHT: Dù được đánh giá cao hơn Karsa nhưng tại sao SofM vẫn không thể cùng Suning “đi tiếp”?

Team XemGame | 23/08/2020 10:38

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

SofM đã chơi một trận đấu vô cùng cố gắng nhưng từng đó là chưa đủ để Suning vượt qua Top Esports khi vẫn có những điểm yếu chết người dưới đây…

Bin quá thiếu kinh nghiệm

2020 là năm đầu tiên mà Bin thi đấu tại LPL và trận Bán Kết playoffs với Top Esports có thể nói là trận Bo5 quan trọng đầu tiên của tuyển thủ sinh năm 2002 này. Vì thế mà kinh nghiệm cùng độ lì lợm trong những tình huống xử lý của Bin tỏ ra thua thiệt khá nhiều so với 369 ở phía bên kia chiến tuyến. Ngay ở ván 1, anh chàng này đã bị Jax của bên TES đè đường hoàn toàn, hệ quả những pha xử lý sau đó đều cực kì “tù” và không đóng góp nhiều vào lối chơi chung.

Bin bị 369 vượt trội hoàn toàn ở ván 1

Suning đã nhận ra điều này và đã cho Bin những tướng có khả năng thắng đường cao hơn là Jayce và Renekton sau đó. Tuy nhiên phía Top Esports đã cấm chọn cực kì xuất sắc khi pick Quinn cho 369 ở ván 3 và hủy diệt hoàn toàn Bin. Khi mà Renekton không thể thắng đường, cách triển khai chiến thuật của Suning bế tắc hoàn toàn. Đây là bài học vô cùng quí giá cho tuyển thủ này để chuẩn bị tốt hơn cả về tâm lý lẫn bể tướng trong những trận đấu sắp tới.

Đối phương farm được20 lính, Bin thì chỉ có 4, lại còn bị 3 người lên bắt thì bảo sao Renekton ở ván 3 chẳng “phế”

Quái vật mang tên JackeyLove

Trong cả 3 ván đấu trước Suning, JackeyLove sử dụng 3 vị tướng khác nhau và cho thấy đẳng cấp vượt trội so với đồng nghiệp trẻ Huanfeng bên phía đối diện. Bên cạnh kỹ năng đơn thuần, JackeyLove phát huy quá tốt điểm mạnh của những vị tướng mà anh chàng này được sử dụng. Thậm chí khả năng phối hợp giữa anh và Hỗ Trợ cũng tỏ ra vượt trội so với phía Suning, họ thực hiện những pha combo kỹ năng giữa 2 tướng nhịp nhàng tới mức khó mà tin được.

Jhin dùng Nét Vẽ Chết Chóc trói chân được 1 người, Leona ngay lập tức tung Thái Dương Hạ san, JackeyLove dựng tiếp Sân Khấu Tử Thần bắn hạ đội hình Suning, combat trong mơ là đây

Cũng khó mà trách Huanfeng được khi mà SofM còn phải tìm cách giúp đỡ Bin ở đường trên, Angel thì bận cầm chân Knight ở mid, không ai có đủ thời gian để giúp đỡ đường dưới cả. Điều này dẫn tới bất lợi lớn nhất của Suning trong trận đấu vừa rồi là để mất quá nhiều Rồng, nó như một quả bom nổ chậm và ép họ phải giao tranh vậy. Khi mà bản đồ không thể kiểm soát được thì tỉ lệ thắng giao tranh của Suning là cực kì thấp, chuyện thất bại cũng tới vô cùng tự nhiên.

Lựa chọn khó hiểu mang tên Skarner

Ở ván đấu thứ 3, khi Suning ở những lượt lựa chọn cuối cùng cho vị trí đi rừng, người ta kì vọng sẽ thấy một sự mới mẻ, khác biệt nào đó từ SofM để níu giữ hi vọng cho Suning. Đúng là có lựa chọn mới thật nhưng lại là Skarner đi rừng, con tướng mà SofM không pick một lần nào tại giai đoạn vòng bản LPL Mùa Hè 2020 vừa rồi.

sofm-cung-suning-khong-the-di-tiep
Số lượng tướng SofM đã dùng ở vòng bảng LPL Mùa Hè 2020, không hề có 1 lần Skarner xuất hiện

Suning cần một vị tướng có khả năng mở giao tranh tốt nhưng Skarner lại là vị tướng không thực sự hiệu quả trong trường hợp này. Nên nhớ rằng kèo đấu đường trên khi đó là Renekton đối đầu Quinn của Top Esports. Người chơi kinh nghiệm nào cũng biết rằng 369 chắc chắn cầm Thanh Tẩy, vì thế 1 trong 3 mục tiêu SofM có thể nhắm tới đã có sẵn khả năng phòng ngự rồi. Còn với một người chơi kinh nghiệm như JackeyLove thì anh chàng này cũng sẽ lên Khăn Giải Thuật sớm mà thôi.

Có thể bạn muốn xem thêm : LMHT: Yone và Lillia là hai vị tướng cân bằng nhất trong lịch sử LMHT

sofm-cung-suning-khong-the-di-tiep
369 còn lên thêm cả Đao Thủy Ngân dù đã lấy phép Thanh Tẩy để đảm bảo SofM không thể chạm vào người mình

Có thể nói đây là một lượt rất khó hiểu của Suning nói chung và SofM nói riêng, chẳng lẽ họ biết chắc chắn sẽ thua trận này nên muốn “giấu bài” chăng? Dù sao thì Suning cũng đã thất bại tâm phục khẩu phục trước Top Esports và họ sẽ phải tìm kiếm cơ hội ở vòng loại khu vực sắp tới. Với chiến thắng này, Top Esports chính thức là đội thứ 4 có vé đi CKTG 2020 sau những cái tên như Rogue, Fly Quest và Team Liquid.

sofm-cung-suning-khong-the-di-tiep
Top Esports đã chắc suất hạt giống số 2 của khu vực LPL và có vé đi thẳng tới CKTG 2020

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2607 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày