Trang chủ » Chuyện làng game » Spider Man của Tom Holland là hoàng tử mới của Marvel

Spider Man của Tom Holland là hoàng tử mới của Marvel

Team XemGame | 12/05/2016 14:41

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Mặc dù chỉ là một vai diễn phụ trong Civil War, nhưng Spider Man của Tom Holland thể hiện quá xuất sắc, thậm chí thu hút hết ánh sáng của Captain America chỉ trong một đoạn trailer.

Bên cạnh cuộc nội chiến của phe Captain America và Iron Man, những ai đã xem ‘Civil War’ chắc hẳn không thể quên được màn hóa thân xuất sắc của Tom Holland trong vai Spider-Man.

Khi Marvel công bố tin họ đã mượn được từ Sony quyền đưa Người Nhện vào Vũ trụ Điện Ảnh Marvel, người hâm mộ Marvel nói chung và Spider-man nói riêng đã vô cùng phấn khích. Rồi tới thời điểm Marvel chính thức xác nhận diễn viên sẽ vào vai Peter Parker/Spider-man tuổi teen mới, công chúng lại có dịp xôn xao còn dữ dội hơn nữa.

Và lần này, mọi sự chú ý đều được dành cho chàng trai 19 tuổi đến từ Anh: Tom Holland. Và quả thực, vai diễn của Nhện ta trong Captain America: Civil War đã hoàn toàn thuyết phục người hâm mộ, Tom Holland lại trở thành tiêu điểm lớn hơn bao giờ hết.

spidermanb_12_5_16.JPG (620×534)

Chúng ta không thể nào biết được lý do tại sao Marvel lại chọn Tom Holland – một chàng trai khá vô danh trong số 6 ứng cử viên tiềm năng cho vai Nhện từ những ngày đầu. Nhưng hãy cùng tìm hiểu về Tom Holland, để hiểu tại sao chàng trai trẻ này lại có thể vượt qua tất cả để được chính Marvel “chọn mặt gửi Nhện”.

Cậu bé với năng khiếu và niềm đam mê dành cho thể dục dụng cụ và nhào lộn

Spider-man chắc chắn là một trong những nhân vật siêu anh hùng uyển chuyển, dẻo dai và giàu năng lượng nhất của thế giới Marvel Comics. Một trong những biệt tài khiến khán giả say mê Nhện, chính là khả năng “nhào lộn” giữa không trung, “nhảy nhót” từ tòa nhà này tới tòa nhà khác. Và có lẽ đây chính là lý do lớn nhất để Marvel chọn Tom Holland, một cậu chàng rất có tài năng và đam mê về thể dục dụng cụ.

spidermanb_12_5_4.JPG (578×260)
Vở nhạc kịch Billy Elliot the Musical là “bước ngoặt” trong cuộc đời Tom

Tom bắt đầu làm quen với bộ môn nhảy khi tham gia vào lớp hip hop tại trường Wimbledon, Anh và khả năng của cậu đã gây chú ý cho biên đạo múa Lynn Page vào năm 2006. Cuộc hội ngộ đã đưa cậu bé Tom tới với bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mình: đó là tham gia vào vở nhạc kịch Billy Elliot the Musical. Sau 8 vòng thi tuyển và mất hai năm tập luyện, cuối cùng Tom cũng được đứng trên sân khấu nhạc kịch lần đầu tiên trong đời với vai người bạn thân của nhân vật Billy Elliot. Dù vậy, khả năng diễn xuất và kỹ năng nhảy của cậu đã “chinh phục” các khán giả và giúp cậu nhận luôn vai chính Billy Elliot vào tháng 9 năm 2008.

Dù đã kết thúc vai trò của mình với Billy Elliot the Musical vào năm 2010, nhưng Tom vẫn luôn nuôi dưỡng tình yêu dành cho nhảy và thể dục dụng cụ như một sở thích. Trên trang Instagram cá nhân, Tom thường xuyên khoe các clip ghi lại cảnh cậu thực hiện những động tác nhảy cầu, nhào lộn khó nhằn với tất cả sự nhiệt huyết và hứng thú.

spidermanb_12_5_21.gif (640×360)

spidermanb_12_5_11.JPG (580×577)
Nhện đã tìm thấy “đối thủ” rồi chăng

Rõ ràng là Marvel hẳn đã rất ấn tượng với kỹ năng của Tom, và họ đã chọn Tom vì biết rằng, ít nhất, mình sẽ không cần dùng hoàn toàn 100% hiệu ứng giả CGI cho các màn “nhào lộn” sắp tới của Spider-Man trên màn ảnh.

Gây chú ý ngay từ bộ phim đầu tay

Không những năng động như một chú Nhện, Tom còn được đánh giá là một diễn viên trẻ với rất nhiều tiềm năng. Hai tháng sau khi chia tay vở nhạc kịch “đầu đời” Billy Elliot the Musical, Tom Holland đã nhận được vai diễn đầu tiên của mình trên màn ảnh rộng với The Impossible, đóng cùng hai tên tuổi lớn của nước Anh là Ewan McGregor và Naomi Watts.

Bên cạnh sự tỏa sáng của “Người đẹp King Kong” Naomi Watts (cô cũng nhận được một đề cử Best Actress tại Oscar 2013), người ta còn nhắc nhiều tới màn thể hiện đáng kinh ngạc của chàng tân binh Tom Holland. Tờ Hollywood Reporter đã nhận xét như sau: “Diễn xuất nổi bật nhất trong ‘The Impossible’ chính là màn thể hiện của Tom Holland trong vai cậu con trai cả Lucas. Màn hóa thân xuất thần và không hề có bất cứ sự khoa trương hay khiên cưỡng nào… thậm chí có lúc, cảm giác như The Impossible là phim riêng của Holland”. Hay New York Times đã ưu ái gọi Tom là “một diễn viên trẻ xuất sắc”.

spidermanb_12_5_8.JPG (800×800)
Gây ấn tượng mạnh ngay từ bộ phim đầu tay
spidermanb_12_5_20.JPG (657×1024)
Tom cùng “ba mẹ” trên màn ảnh (Ewan và Naomi) tại buổi công chiếu The Impossible

Với bộ phim này, Tom đã nhận được hàng loạt đề cử diễn xuất và chiến thắng giải thưởng “Diễn viên trẻ đột phá” hoặc “Diễn viên mới xuất sắc” tại Empire Award, National Board of Review hay London Film Critics Circle Award 2013. Hơn thế nữa, qua The Impossible, cái tên Tom Holland đã được giới thiệu tới công chúng yêu điện ảnh một cách không thể tốt hơn. Và Marvel, hẳn nhiên không thể bỏ qua chàng trai trẻ tiềm năng này ngay từ những vòng casting đầu tiên.

spidermanb_12_5_5.JPG (800×625)
The Impossible đã giúp Tom giành giải Diễn viên mới xuất sắc tại London Film Critics Circle Award 2013
spidermanb_12_5_15.JPG (800×442)
Trong vai phụ trong How I Live Now với Saoirse Ronan
spidermanb_12_5_7.JPG (600×300)
Lồng tiếng cho nhân vật Sho trong The Secret World of Arrietty (2010) bản tiếng Anh
spidermanb_12_5_3.JPG (800×432)
Trong bộ phim mới nhất In the Heart of The Sea (2015)

Là người chiến thắng trong cuộc đua với 1500 ứng viên Nhện khác

Cuộc tranh tài giành vai Nhện trong phần phim mới của Marvel là một quá trình gian nan, đầy thử thách và không có bất cứ sự nhân nhượng nào. Tom Holland chỉ là một trong 1500 diễn viên tham gia ứng tuyển và là một trong 6 cái tên sáng giá nhất còn lại ở vòng cuối cùng. Sáu cái tên này là : Tom Holland, Asa Butterfield, Judah Lewis, Matthew Lintz, Charlie Plummer và Charlie Rowe – tất cả đều trong độ tuổi từ 14 tới 19 (đảm bảo việc Peter Parker mới hợp với yêu cầu là một học sinh trung học).

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày