Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Cộng đồng LMHT ngỡ ngàng với tâm thư giải nghệ vì chấn thương của Uzi

LMHT: Cộng đồng LMHT ngỡ ngàng với tâm thư giải nghệ vì chấn thương của Uzi

Team XemGame | 03/06/2020 15:10

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Sau những xôn xao về việc đội hình RNG không hề có tên Uzi, xạ thủ huyền thoại của LPL đã lên tiếng chính thức về quyết định giải nghệ vì chấn thương của mình.

Cựu vô địch LPL, cựu á quân CKTG, xạ thủ huyền thoại Giản “Uzi” Tự Hào đã vĩnh viễn rời khỏi ánh hào quang sân khấu Liên Minh Huyền Thoại vì những chấn thương kéo dài sau rất nhiều tháng ngày chiến đấu để giữ ngọn lửa đam mê của mình. Dù vậy, may mắn đã không mỉm cười với anh khi cuối cùng vẫn phải ngừng lại tất cả để tránh những biến chứng sau này.

Uzi đã chia sẻ một bức tâm thư đầy cảm động trên trang cá nhân của mình để chia sẻ về những vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng mà anh đã phải chống chọi trong suốt thời gian vừa qua:

“Chào mọi người, tôi là Uzi. Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng tôi đã quyết định giải nghệ.

Khoảng thời gian ngập tràn áp lực, thức khuya, ăn đồ dầu mỡ và sinh hoạt không điều độ đã khiến tôi phải đi khám sức khoẻ và phát hiện ra bệnh tiểu đường với chỉ số HbA1c lên đến 11% so với mức trung bình 6.5%. Nửa năm qua bản thân tôi cũng đã tự mình thay đổi, kiểm soát khẩu phần và vận động giảm cân kết hợp dùng thuốc nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Bên cạnh đó tác dụng phụ của thuốc còn khiến tinh thần của tôi sa sút. Bác sĩ đã bảo rằng nếu không cải thiện được tình hình thì khả năng biến chứng là rất cao. Và thêm cả việc chấn thương nghiêm trọng kéo dài trong mấy năm nay, tôi nghĩ rằng tình trạng sức khoẻ bản thân đã không cho phép tôi tiếp tục thi đấu.

Xin cảm ơn những người hâm mộ đã không rời bỏ và luôn đồng hành cùng tôi. Cảm ơn các bạn vẫn luôn lặng lẽ ủng hộ, khích lệ và luôn là hậu phương vững chắc nhất của tôi trong những năm tháng vừa qua. Tôi thực sự rất biết ơn các bạn.

Cảm ơn gia đình của tôi và Aomimi (bạn gái Uzi) đã luôn thấu hiểu và chăm sóc cho tôi. Xin cảm ơn tất cả đã luôn hiểu và chấp nhận tôi.

Cuối cùng, xin cảm ơn Royal Never Give Up, cảm ơn tất cả vì đã luôn giúp đỡ tôi. Tôi vô cùng may mắn và vinh hạnh khi được trở thành một phần của đội tuyển. Dù giải nghệ, tôi vẫn luôn xem RNG là xương máu của mình và luôn cùng anh em nhìn về tương lai phía trước.

Chặng đường này, tôi chỉ có thể đi đến đây thôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.

2012 – 2020, tạm biệt nhé, thanh xuân của tôi.”

Có thể bạn muốn xem: LMHT: HLV trưởng của Talon eSports bất ngờ gọi Team Flash là “đồ hèn nhát” sau khi vô địch

Việc giải nghệ đã được Uzi thông báo từ rất lâu trước đó, nhưng vẫn chỉ là ý định. Người hâm mộ đều rõ anh đã rất cố gắng và luôn mong chờ một phép màu xảy ra, nhưng may mắn đã không mỉm cười với xạ thủ trẻ tuổi. Chẳng ai nghĩ đến Uzi đã phải vĩnh viễn dừng lại giấc mơ của mình sau hàng loạt trường hợp sa sút phong độ vì chấn thương sớm đến thế.

Uzi đã phải vật lộn với những chấn thương trong một khoảng thời gian rất dài trong suốt cả sự nghiệp của mình, dù rằng anh vẫn đủ mạnh mẽ để tham dự vào 5 mùa CKTG, giành được danh hiệu trong vòng đấu Mid-Season Invitational cũng như hai danh hiệu trong LPL kể từ khi bắt đầu sự nghiệp vào năm 2012.

Trong một video quảng cáo cho hãng Nike vào ngày 8 tháng 9 năm 2019, Uzi đã giải thích về những vấn đề mà anh đang gặp phải với vai và tay phải, buộc anh phải quyết định chấm dứt sự nghiệp.

“Tệ nhất là ở đây này” – Uzi chỉ vào vai phải của mình – “Vì đau ở đây nên nó sẽ lan xuống toàn bộ cánh tay. Tôi có cảm giác như tay mình đình công mất rồi”.

“Lần đấy vào bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói cánh tay tôi yếu như của một người 40 hay 50 tuổi ấy”. Uzi cay đắng thừa nhận.

Nhưng không dừng lại ở việc phải từ bỏ đam mê, Uzi còn phải đối mặt với các vấn đề về thể chất yếu sau khi phải ngồi lỳ một chỗ để tập luyện trong vòng 8 năm qua.

“Tôi cảm thấy chân mình chẳng có  tí sức nào cả. Dường như cả nửa thân dưới không phải là của tôi nữa rồi”. Rõ ràng, những vấn đề sức khỏe mà Uzi đang phải đối mặt không hề đơn giản chút nào. Uzi cũng đã nghỉ phép một tháng vào đầu năm 2019 trước khi bắt đầu mùa giải. Trước đó, vào tháng 7 năm 2018, Uzi cũng rút khỏi đội hình, khi RNG đang bước vào mùa giải CKTG.

Uzi đã nghiêm túc suy nghĩ về việc giải nghệ kể từ lúc còn trong màu áo của Oh My God vào năm 2015, khi cảm nhận được những cơn đau dữ dội từ vai mình trong quá trình luyện tập. Và giờ đây, Uzi đã phải đưa ra quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình.

Về phía RNG, đại diện của đội tuyển chia sẻ: “Ngay khi đã giải nghệ, Uzi vẫn là một thành viên quan trọng trong mái nhà RNG. Ngoài việc làm tất cả mọi thứ để hỗ trợ Uzi trên chặng đường sau này, chúng tôi cũng sẽ luôn sát cánh để giúp cậu ấy phục hồi chấn thương”.

Và rõ ràng, với những thành tựu sáng chói của mình: 3 giải LPL, vô địch MSI và Đại hội Thể Thao Châu Á, Uzi sẽ luôn là một tượng đài bất diệt về một Xạ Thủ với lối chơi dũng mãnh, áp đảo mãnh liệt đã truyền cảm hứng cho hàng triệu game thủ LMHT.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày

Xem thêm