Trang chủ » eSports » Đấu Trường Chân Lý » Thay đổi đáng chú ý trong ĐTCL 14.3: Đao Phủ hết đường sống, Tuyệt Sắc có chút “ánh sáng”

Thay đổi đáng chú ý trong ĐTCL 14.3: Đao Phủ hết đường sống, Tuyệt Sắc có chút “ánh sáng”

Team XemGame | 07/02/2024 11:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

ĐTCL 14.3 cũng có một số thay đổi tích cực khác cho những tướng đang tỏ ra yếu thế trong meta như Twisted Fate, Senna, Caitlyn.

So với bản cập nhật 14.2 chỉ tập trung vào nerf và nerf, thì ĐTCL 14.3 cũng có một số thay đổi tích cực khác cho những tướng đang tỏ ra yếu thế trong meta như Twisted Fate, Senna, Caitlyn trong lúc nerf những Tộc/Hệ đang quá mạnh như Punk, Đao Phủ….

Do không có quá nhiều những thay đổi về các tướng rẻ tiền nên có thể dự đoán meta của ĐTCL 14.3 sẽ xoay quanh các bài reroll lăn cầu tuyết với Siêu Sao song song với đội hình cấp cao 4-5 vàng vẫn đang thịnh hành hiện tại.

Punk bị nerf nhẹ ở mốc 6, Đao Phủ và Song Sinh Đáng Sợ chính thức cook

Punk sau khi được buff ở cả 3 mốc trong ĐTCL 14.2 thì thật sự đã trở thành một thế lực để leo rank, khi giờ đây kể cả cuối game thì lượng STVL cộng thêm ở các mốc sau giúp các tướng Punk giải quyết luôn yếu điểm đã tồn tại của mình từ tận những ngày đầu – khó đánh late.

Do vậy, Riot Games quyết định sẽ nerf mốc sức mạnh công kích và máu của Punk ở mốc 6 một chút, từ 18/30/45% ⇒ 18/30/42%, và 180/300/450 ⇒ 180/300/420. Tất nhiên những thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến những đội hình thuần 6 Punk mà thôi, trong khi đó thì bộ 4 Punk 4 Liên Xạ 4 Hộ Vệ vẫn rất khỏe và dự đoán đây vẫn là đội hình chiếm lĩnh meta của ĐTCL 14.3

Ở chiều hướng ngược lại thì sau đợt nerf ở 14.2 thì Đao Phủ và Lõi Song Sinh Đáng Sợ vẫn ở mức chơi được, vậy nên Riot Games quyết định khai tử đội hình này bằng những đợt nerf siêu khủng như sau : Đao Phủ – Tỉ Lệ Chí Mạng: Tối đa 25/100/200% ⇒ Tối đa 25/80/160% và Lõi Song Sinh Đáng Sợ I và II thì lượng máu và tốc đánh cũng bị giảm mạnh.

  • Song Sinh Đáng Sợ I – Máu: 350 ⇒ 300
  • Song Sinh Đáng Sợ I – Tốc Độ Đánh: 35% ⇒ 30%
  • Song Sinh Đáng Sợ II – Máu: 500 ⇒ 450
  • Song Sinh Đáng Sợ II – Tốc Độ Đánh: 50% ⇒ 45%

Heartsteel bị nerf ở giai đoạn giữa cuối game, buff mạnh cho mốc 10

Trong meta hiện tại, thì đội hình 4 vàng chủ đạo Ezreal – Zed đang là một đội hình cực ổn định để leo rank khi người chơi có thể dùng bất kỳ tướng Siêu Sao nào mà vẫn hiệu quả. Lý giải cho việc này là vì đội hình này thường được xây dựng nên từ Heartsteel ban đầu, sau đó thì người chơi có thể dùng lượng vàng/đồ cộng thêm từ Tộc này để xây dựng đội hình chủ chốt với các tướng 4 vàng bất kỳ.

Để tránh việc đội hình Ezreal – Zed vẫn quá mạnh trong giai đoạn late game với hàng tấn những món đồ thưởng nhờ vào cơ chế trái tim tăng dần theo Vòng thì Riot Games quyết định giảm bớt lượng Tim nhận được ở mỗi mạng hạ gục trong Vòng 5 & 6 từ 2 xuống còn 1. Tuy vậy họ cũng khá rộng rãi khi quyết định buff một chút hệ số Trái Tim ở mốc 10 để những game thủ yêu thích đỏ đen tiếp tục vui chơi với Heartsteel xuyên Tết.

Olaf đi bụi, Senna mon men quay lại meta

Hiện tại, đội hình Olaf đang là một trong những nghịch lí của meta khi chỉ là tướng Siêu Sao 1 vàng nhưng quá khỏe và thậm chí có thể “bổ rìu” liên tục đến cả late game. Do vậy, việc Olaf bị nerf chút khả năng hồi máu từ nội tại là điều đương nhiên.

Cụ thể thì mốc 3 sao đã bị giảm 5% SMPT chuyển hóa thành hồi máu. Với đợt nerf này thì vị tướng này sẽ bớt trâu chó đi hơn một chút và cho những game thủ khác nhiều cơ hội để khắc chế trong giai đoạn đầu game.

Ở chiều hướng buff thì Senna sau khi bị bỏ quên đi trong vài phiên bản thì đã được hồi sinh lại bằng đợt buff cả 3 mốc của mình từ105/155/225% SMPT ⇒ 110/165/255% SMPT. Dù vậy thì True Damage không quá mạnh như các phiên bản trước nên dù có được buff thì đội hình Senna reroll chắc vẫn nằm ở mức A – chơi được trong 14.3 chứ không phải là đội hình “siêu tín” để leo rank như đầu mùa.

Mordekaiser và Sett nerf mạnh, Lux càng lúc càng khỏe

Mốc 3 vàng là một mốc vàng quan trọng với nhiều thay đổi đáng chú ý, trong số đó thì Mordekaiser và Sett bất ngờ bị nerf mạnh ở tất cả phương diện chống chịu/sát thương trong kỹ năng của chúng. Trong khi Mordekaiser đả bị giảm sát thương kỹ năng ở 3 mốc 220/330/525% SMPT ⇒ 200/300/480% SMPT, thì lượng sát thương sau cùng từ Kỹ Năng lại bị giảm thêm một lượt nữa từ : 220/330/525% SMPT ⇒ 200/300/480% SMPT

Còn Sett thì càng thảm hơn khi Máu bị giảm chút đỉnh từ 950 ⇒ 900, còn Sát thương Kỹ Năng lên mục tiêu chính giảm khá thê thảm 275/420/680% SMPT ⇒ 250/375/600% SMPT và sát thương lan ra đằng sau cũng bị giảm cực khủng 130/210/340% SMPT ⇒ 120/180/290% SMPT. Do Sett là một chủ lực tanker của đội hình Heartsteel nên có thể xem đây là nerf gián tiếp cho Heartsteel vậy.

Có thể bạn muốn xem thêm: ĐTCL Mùa 10: Spam ngay đội hình reroll Annie với lõi Tiếp Sức

Trong số này, chỉ có Lux là đã khỏe hiện tại càng khỏe hơn với Sát Thương Kỹ Năng tăng ở 3 mốc: 250/375/550% SMPT ⇒ 260/390/575% SMPT. Do vậy các đội hình Tuyệt Sắc hay EDM đều nên ưu tiên lựa chọn cô nàng làm carry chính.

Cailtyn buff lần thứ n nhưng chắc vẫn không ai dùng, đội hình 5 vàng đầy triển vọng trong 14.3

Sau khi hoành hành trong 14.1 thì Karthus và TF đều được chỉnh sửa mạnh trong 14.2, trong khi Karthus chỉ bị thay đổi chút xíu về cách hoạt động kỹ năng thì cả build Tuyệt sắc và Disco lẫn TF đều bị nerf triệt để. Do vậy tới 14.3 thì Karthus sẽ bị nerf mạnh trong lúc TF buff chút đỉnh (Twisted Fate – Giảm Năng Lượng yêu cầu: 30/120 ⇒ 30/105) để Disco có chỗ đứng trở lại.

Cụ thể thì Karthus có Sát thương Kỹ Năng giảm mạnh : 175/260/580% SMPT ⇒ 160/240/540% SMPT, nhưng bù lại Sức Mạnh Phép Thuật mỗi lần tung chiêu lại tăng lên chút : 30% ⇒ 40%. Tuy vậy nên nhớ là tanker chính của Pentakill là Mordekaiser khá yếu trong 14.3 nên chắc chắn việc không thể oneshot đối phương nhanh được sẽ là điểm yếu chính khiến Karthus mất đi khá nhiều tỉ lệ chiến thắng trong 14.3.

Cailtyn tiếp tục được buff khi giảm năng lượng yêu cầu xuống 0/90 ⇒ 0/75 nhưng chắc vẫn hiếm ai lựa chọn cô nàng này làm carry vì quá rủi ro.

Cuối cùng thì là về tướng 5 vàng, Jhin thì bất ngờ được buff chỉ số chống chịu của hắn chứ không phải sát thương với Giáp/Kháng Phép: 30 ⇒ 40 và Máu từ 850 ⇒ 950. Trong khi đó Sona hồi máu cũng có chỉnh sửa đôi chút để được trọng dụng hơn so với dạng tốc đánh và AP với Hồi máu từ kỹ năng: 5/8/100% Máu ⇒ 6/9/100% Máu và thời gian hiệu lực của lá chắn: 2/2/30 giây ⇒ 2,5/2,5/30 giây.

Dự kiến thì đây chắc chắn sẽ là 2 con bài chủ chốt trong các đội hình siêu giàu 4-5 vàng, tuy vậy việc khó rush 9 hiện tại thì người chơi sẽ phải rất may mắn trong việc chọn Lõi và chiến thuật hợp lý cho mình.

Các trang bị ít dùng được buff

Cuồng Cung Runaan có sát thương đường đạn phụ: 50% SMCK ⇒ 55% SMCK trong khi Dao Điện Statikk – Sát Thương Phép: 30 ⇒ 35. Nhìn chung thì những thay đổi này cũng không quá lớn, có lẽ chỉ khiến người chơi bớt ngại việc ghép những trang bị trên trong late game khi không có thể ghép được bất kỳ thứ gì nữa.

Một số thay đổi khác về trang bị đặc biệt :

  • Quyền Trượng Giả Kim – Sức Mạnh Phép Thuật cơ bản: 30% ⇒ 45%
  • Bùa Đầu Lâu – Sức Mạnh Phép Thuật: 45% ⇒ 50%
  • Bão Tố Runaan (Cuồng Cung) – Sát thương đường đạn phụ: 100% SMCK ⇒ 110% SMCK
  • Đao Quang Điện Statikk – Sát thương: 70 ⇒ 80

Đấu Trường Chân Lý

Đấu Trường Chân Lý

▪ Đánh giá: 7.2 sao (6802 lượt)

▪ HĐH: Đa nền tảng

▪ Thể loại: Auto Chess

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày