Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Thay đổi trang bị Xạ Thủ giữa mùa giải – Riot muốn người chơi bỏ vị trí Xạ Thủ

Thay đổi trang bị Xạ Thủ giữa mùa giải – Riot muốn người chơi bỏ vị trí Xạ Thủ

Team XemGame | 14/04/2017 16:20

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Hàng loạt những trang bị chấn phải của Xạ Thủ sẽ bị điều chỉnh trong Liên Minh Huyền Thoại giai đoạn giữa mùa giải này.

Như chúng tôi đã thông tin với các bạn, ngoài việc cập nhật cho các vị tướng Đỡ Đòn Tiên Phong và các trang bị phòng ngự, đợt Cập Nhật Giữa Mùa Giải lần này cũng sẽ mang đến cho chúng ta thêm một số thay đổi lớn về trang bị cho các xạ thủ.

Xạ Thủ

Trước khi những thay đổi này chính thức có mặt ở máy chủ PBE, hãy xem Riot Axes, nhân viên thiết kế game của Riot Games, nói gì về tương lai của các trang bị này nhé…

Xuyên giáp

Có nhiều xuyên giáp trong hệ thống trang bị hiện tại hơn con số mà chúng thật sự cần – Thường thì chúng ta sẽ dừng ở mức 52% xuyên giáp (Cung Xanh + Bảng Bổ Trợ), và khá nhiều vị tướng thêm vào Rìu Đen và/hoặc các trang bị Sát Lực vào đó nữa. Với quá nhiều xuyên giáp trong hệ thống trang bị, các trang bị phòng thủ sẽ buộc phải được chỉnh đến một mức khá là điên rồ trước khi chúng có thể được.

xemgame-14-4-113-9.jpg (1920×1080)
Với Rìu Đen kết hợp trang bị Xuyên Giáp, Ashe có thể gây một lượng sát thương “gần chuẩn”

Chúng tôi sẽ giảm lượng xuyên giáp tổng thể mà bạn có thể mua được qua trang bị, đồng thời đẩy sức mạnh đó qua những nguồn khác, như các trang bị Chí Mạng chẳng hạn, hay là hiệu ứng của Diệt Khổng Lồ, và những trang bị lớn khác.

Trang bị hút máu

Chúng tôi đang mong muốn cân bằng giữa các trang bị hút máu với nhau. Chúng tôi đánh giá rằng Gươm của Vua Vô Danh đang có vẻ hơi quá mạnh so với những gì nó nên có, và sẽ giảm nó lại một chút. Nhưng đồng thời chúng tôi sẽ không muốn giảm nó đến mặt bằng chung của các trang bị hút máu khác, những thứ đang hơi yếu trong meta hiện tại. Chúng tôi sẽ định để nó ở đâu đó khúc giữa là ổn.

xemgame-14-4-113-10.jpg (1920×1080)
Anh Da Đen 5cm… à nhầm 500 tầm bắn vẫn đang cực mạnh với Gươm Vô Danh

Tóm lại, chúng tôi sẽ giảm sức mạnh nhẹ GVD, và tăng sức mạnh cho Huyết Kiếm, Lời Nhắc Tử Vong, và Rìu Mãng Xà (thứ đang có vẻ bị hụt hơi so với người chị em Đại Mãng Xà của nó)

Lối lên trang bị cho Xạ Thủ ở đầu trận

Chúng tôi đang thử nghiệm một số chỉnh sửa trên Song Kiếm và Vô Cực Kiếm, nhắm đến việc khiến nó trở nên mượt mà hơn khi được lên bởi các vị tướng Chí Mạng ở đầu trận. Chúng tôi sẽ định để một ngưỡng sức mạnh ở 1 trang bị rưỡi và một ngưỡng mạnh hơn ở 2 trang bị. Nó có thể chỉ là chỉnh giá cả của Song Kiếm và Vô Cực để khiến người chơi dễ dàng đạt ngưỡng sức mạnh Vô Cực + Song Kiếm hơn.

xemgame-14-4-113-11.jpg (1920×1080)
Hiện tại lối lên trang bị Gươm Vô Danh đầu tiên đang lấn át hoàn toàn việc lên trang bị chí mạng sớm.

Chỉnh sửa các trang bị từ Song Kiếm

Chúng tôi cũng nhân cơ hội này chỉnh sửa lại 4 trang bị được nâng cấp từ Song Kiếm – Cuồng Cung, Ma Vũ, Dao Điện và Đại Bác. Mục tiêu ở đây sẽ là cân bằng cả 4 trang bị, và khiến chúng trở nên khác biệt và đặc trưng hơn khi so sánh với nhau.

Hiện tại, Cuồng Cung đang là lựa chọn tốt nhất bởi khả năng gây sát thương diện rộng, nó là lối lên trang bị ổn nhất, và là trang bị duy trì sát thương tốt nhất trong số bốn trang bị trên, nhờ vào khả năng gây sát thương trên đòn đánh. Mong muốn lối lên trang bị mới sẽ cân bằng với những trang bị khác hơn, chúng tôi sẽ loại bỏ khả năng gây sát thương theo đòn đánh, tăng tỉ lệ sức mạnh công kích của các tia chớp – Cuồng Cung vẫn sẽ là một công cụ duy trì sát thương mạnh mẽ của Xạ Thủ.

xemgame-14-4-113-12.jpg (1024×576)
Runnaan không còn hiệu ứng trên đòn đánh sẽ là một đợt giảm sức mạnh gián tiếp… à không, cái này là giáng thẳng vào mặt Kennen AD.

Hiện tại chúng tôi đang nghiên cứu một số thay đổi trên Dao Điện và Đại Bác Liên Thanh để dễ dàng phân biệt chúng hơn, và việc mua kết hợp hai trang bị này cũng dễ dàng hơn – Đại Bắc Liên Thanh sạc điểm nhanh hơn nhưng gây ít sát thương hơn, tăng độ hữu dụng trong những tình huống tấn công từ xa. Trong khi Dao Điện sẽ sạc chậm hơn nhưng gây ra thêm một lượng sát thương đáng kể.

Ma Vũ thì đã đạt được mục đích của nó khá tốt rồi, nên chúng tôi sẽ không có kế hoạch thay đổi nó quá nhiều (ngoại trừ việc khiến cho giá tiền của nó bằng 3 trang bị kia)

Gươm Đồ Tể

Đánh giá hiện tại của chúng tôi cho rằng Gươm Đồ Tể quá mạnh ở vị trí một trang bị khắc chế để một số vị tướng nhất định, nhưng nội tại giảm hồi máu lại đóng vai trò quan trọng trong việc kiềm hãm sức mạnh của các vị tướng có khả năng hồi phục mạnh ở cuối trận đấu. Chúng tôi đang tìm cách làm cho người chơi phải bỏ ra nhiều hơn để có được sức mạnh của nó đầu trận đấu, bằng cả cách tăng giá lẫn khiến nó thiếu độ tin cậy hơn.

xemgame-14-4-113-13.jpg (540×338)
Có lẽ thay đổi này sẽ giúp Mundo… và đồng thời là Oppa Marin trở nên vui vẻ hơn

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày