Trang chủ » Game thủ » Tịch thu tiền lì xì, 10x bỏ nhà “đi bụi” sau ngày Tết

Tịch thu tiền lì xì, 10x bỏ nhà “đi bụi” sau ngày Tết

Team XemGame | 22/02/2016 18:13

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, công an Trung Quốc dở khóc dở cười khi phải giải quyết những vụ việc trẻ em bỏ nhà ra đi vì bị bố mẹ tịch thu tiền mừng tuổi.

Được nhận tiền lì xì là niềm vui của mọi đứa trẻ trong dịp Tết nguyên đán. Tuy vậy, không phải ai cũng được bố mẹ cho giữ lì xì và tiêu theo ý thích, thông thường, bố mẹ sẽ đề nghị “giữ hộ” và những đứa trẻ không biết đến lúc nào mới được nhận lại.

manhnt - 2/22/2016 5:58 pm

Khác với 8x tỏ ra xấu hổ ngại ngùng khi được mừng tuổi, 10x chủ động xin tiền lì xì từ người lớn. Nhiều đứa trẻ coi đây là tài sản riêng của mình và thấy phẫn nộ khi bị bố mẹ “tịch thu”. Dịp Tết vừa qua, ở Trung Quốc đã xảy ra một số trường hợp trẻ bỏ nhà ra đi để thể hiện thái độ phản kháng khi bố mẹ không chịu trả lại tiền mừng tuổi.

Theo trang tin Sina, tối mùng 4 Tết, công an thành phố Khởi Đông, Giang Tô, nhận được thông báo cậu bé Lượng Lượng (10 tuổi) mất tích sau bữa ăn cùng gia đình. Khoảng nửa tiếng sau, công an tìm thấy Lượng Lượng trong một nhà kho cách nhà hơn 500m. Cậu bé khóc kể mình được mừng tuổi đến mấy nghìn tệ, nhưng cầm tiền chưa nóng tay đã bị bố mẹ “tịch thu”

manhnt - 2/22/2016 5:58 pm

Bố mẹ Lượng Lượng giải thích với con rằng: “Con còn nhỏ, mang nhiều tiền vậy không an toàn, con muốn mua cái gì thì lúc ấy hãy hỏi tiền bố mẹ”. Tuy nhiên cậu bé cho rằng mình đã lớn, nên có ít tiền trên người. Không đòi được bố mẹ, Lượng Lượng lén trốn nhà đi vì muốn cho họ một “bài học”. Công an đã khuyên giải và đưa cậu bé về nhà, đồng thời khuyên bố mẹ Lượng Lượng đưa cậu bé ít tiền tiêu vặt để cậu bé tự do sử dụng.

Theo Chinanews, cậu bé Tiểu Thông (9 tuổi) ở Phúc Châu, Phúc Kiến, cũng bỏ nhà ra đi vì 1.500 tệ (hơn 5 triệu đồng) tiền lì xì bị bố mẹ “giữ hộ” với lý do sợ con làm rơi mất. Ngày 14/2, Tiểu Thông đi qua một cửa hàng đồ chơi, thích chiếc xe có giá 300 tệ, nhưng khi xin bố mẹ đưa tiền lì xì để mua thì lại bị từ chối, bố mẹ Tiểu Thông cho rằng cậu bé đã có quá nhiều đồ chơi rồi. Sau mấy hồi “đại náo” mà không có cách nào lay động bố mẹ, Tiểu Thông bỏ chạy ra ngoài.

manhnt - 2/22/2016 5:58 pm
Tưởng con giận dữ nhõng nhẽo, bố mẹ cậu bé không mấy để tâm, mãi đến 6 giờ tối không thấy con về mới vội vã báo công an đi tìm. Hai tiếng sau, cảnh sát tìm thấy Tiểu Thông đang ngồi dưới hiên một cửa hàng bách hóa giữa trời lạnh. Cậu bé không chịu về nhà, không muốn gặp lại bố mẹ vì: “Rõ ràng nói giữ hộ mà khi đòi lại không chịu đưa, năm ngoái cũng như vậy”. Cậu bé dùng hành động bỏ nhà ra đi để thể hiện sự bất mãn của mình.

Trong quan niệm của nhiều bậc phụ huynh, tiền mừng tuổi của con nên do bố mẹ cất giữ để phụ giúp một phần tiền học phí, mua sắm đồ đạc cho con. Cũng có không ít phụ huynh cho con tự quản lý tiền mừng tuổi nhưng phải làm thẻ ngân hàng, ghi chép chi tiêu rõ ràng, muốn mua gì đắt tiền phải bàn bạc với bố mẹ.

manhnt - 2/22/2016 5:58 pm

Dù tịch thu hay cho con giữ tiền, người lớn cũng nên dùng thái độ tôn trọng và trao đổi thẳng thắn, hướng dẫn trẻ sử dụng hợp lý tiền mừng tuổi, bồi dưỡng quan niệm quản lý tài chính của con, không xem nhẹ suy nghĩ và cảm xúc của trẻ.

Theo Vnexpress

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày