Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Tool hack Liên Minh Huyền Thoại và những hệ lụy về sau

Tool hack Liên Minh Huyền Thoại và những hệ lụy về sau

Team XemGame | 14/05/2015 15:39

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Toolhack nay đã không còn quá lạ lẫm với cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại ở Việt Nam. Ngoài việc gây ra mất cân bằng trong game, toolhack còn giúp cho người sử dụng nhanh chóng có khả năng đi lane áp đảo không thua kém các game thủ chuyên nghiệp là mấy.

Được biết, tool dưới đây không dùng cho các trận đánh normal và solo Q. Mặc dù không được phổ biến rộng rãi như các toolhack bây giờ, nhưng bản thân nó cũng góp phần khiến cho trò chơi mà chúng ta yêu thích trở nên… khá nhàm chán, ít nhất ở khía cạnh những người không dùng tool này. Tác dụng của nó, là tự động bắt đầu, tự động chấp nhận, tự động chọn tướng, kết thúc và đấu lại trong chế độ đấu với máy khó.

tool
Hướng dẫn cài Tools auto

Có thể rằng, với những tác dụng của toolhack này, có lẽ cũng không đáng để nói về sức phá hoại của nó. Đơn thuẩn người sử dụng chỉ là cày level cấp 30, hoặc cày IP vào những buổi tối trời thôi nhỉ ? Tên của các tool này sẽ không được đề cập, nhưng hãy yên tâm là nếu bạn có ý định sử dụng thì sẽ rất rối rắm.

Đôi lời về toolhack

Tính đến thời điểm hiện nay và ở mô hình tam giác, nếu cho rằng vị trí thách đấu là ở trên dùng thì những người chơi là Đồng Đoàn chiếm nhiều hơn tất cả. Mô hình này cũng áp dụng trên số người chơi sử dụng toolhack và bản thân của người viết cùng với một nhóm đã có trải nghiệm vài ngày về vấn đề này.

Đầu tiên là các Đồng và Bạc Đoàn, theo như nhận thấy, những người chơi ở đẳng cấp này rất dễ dàng nhận ra họ đang dùng toolhack. Bởi khả năng né kĩ năng định hướng rất ảo diệu, nhưng khả năng xử lý khi trong combat hay một vài tình huống trên cơ thật sự thể hiện được thứ hạng chơi hiện tại của họ. Có một trường hợp dùng Xerath, với kĩ năng định hướng của người chơi này gần như khó mà trật cho được, nhưng điều đó có thể ghép cho họ cái từ cày thuê mà thôi. Và điểm nhận thấy khi dùng toolhack của người chơi này, là ba phát Ultimate của Xerath với vận tốc cực đại, gần như đạt độ chính xác tuyệt đối. Những người chơi ở Vàng Đoàn cũng gặp các tình trạng tương tự như thế. Nhưng càng lên cao, số lượng người chơi dùng toolhack trong một trận đấu đã giảm dần.

Tools

Xét theo tâm lý của các game thủ Việt, điều này rất dễ dàng nhận thấy ở các lứa tuổi học sinh khi chơi game. Khi không có khả năng chiến thắng những game thủ có kĩ năng năng hay kinh nghiệm, tất cả sẽ nhờ đến công cụ thứ ba giúp họ chiến thắng. Hoặc dễ hiểu là nếu như khi chứng kiến team địch dùng đến phần mềm thứ ba, tâm lý ganh đua sẽ kích thích những người này tìm kiếm đến toolhack như những đứa trẻ con học đòi. Bởi lẽ đơn giản “Họ dùng được, sao tôi không dùng được ?”.

Góp gió thì thành bão, những hành động như thế tuy nhỏ nhặt nhưng cũng cô tình khiến cho một tựa game yêu thích dần trở mất cân bằng vì các suy nghĩ ích kỷ. Nếu không có khả năng, hãy cố gắng tìm kiếm cho mình lối chơi khác với tất cả, hoặc học theo những người chơi có kĩ năng khác. Cũng với câu nói gần như luôn tồn tại dưới những bài viết của tác giả về Liên Minh, vì bản thân người viết cũng yêu thích Liên Minh Huyền Thoại từ khí chưa về Việt Nam cơ nhé.

“Nếu thật sự yêu thích một cái gì đó, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Nếu bạn yêu thích Liên Minh Huyền Thoại, đừng để những mối lợi trước mắt mà đánh mất đi bản chất thật sự của game thủ. Chơi game là để sáng tạo và giải trí, thế thì việc gì tất cả phải nhờ một phần mềm để chơi giúp mình ? Chơi game, chứ không phải là để game chơi.”

>> LMHT: Karma làm lại bá đạo, hàng loạt skin mới ra mắt

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày