Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » TOP 10 chiêu thức theo anime cực kỳ tiềm năng vẫn chưa xuất hiện trong LMHT

TOP 10 chiêu thức theo anime cực kỳ tiềm năng vẫn chưa xuất hiện trong LMHT

Team XemGame | 11/01/2021 14:59

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

LMHT hiện tại đã sở hữu hơn 150 vị tướng với hàng trăm kỹ năng độc lạ không đụng hàng, thế nhưng vẫn còn khá nhiều dạng chiêu thức chưa thực sự được Riot để mắt tới mặc dù cực kỳ tiềm năng trong các bộ phim anime.

Vậy hôm nay hãy cùng Xemgame.com bọn mình điểm qua TOP 11 chiêu thức vẫn chưa được xuất hiện nhưng lại vô cùng tiềm năng trong tương lai nhé!

Dạng chiêu thức võ công liên hoàn

Mở đầu cho dạng chiêu thức tiềm năng nhất nhưng vẫn chưa xuất hiện trong LMHT có lẽ chính là dạng chiêu thức võ công như Karate người cá, kỹ thuật Rokugan của Đội trưởng CP9 Rob Lucci trong One Piece hay Thức Tỉnh Bát Môn Độn Giáp giống như thầy trò Rock Lee trong Naruto.

Mặc dù trong LMHT, chúng ta đã có những Lee Sin và Sett với khả năng đấm đá khá tốt hay một Udyr với các thế võ gấu, khỉ thế nhưng việc có một vị tướng thật sự “đánh võ” với những chiêu thức mãn nhãn chắc hẳn sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.

Dạng chiêu thức chém ra tia năng lượng

Trong LMHT, không thiếu các kiếm sĩ với rất nhiều phong cách khác nhau với đa dạng các chiêu thức dùng kiếm để tấn công lẫn phòng thủ. Nhưng nếu bạn là một fan cứng của các bộ truyện tranh như Kimetsu hay One Piece thì chắc chắn không thể quên được những phân cảnh dùng kiếm chém ra các dạng năng lượng khác nhau khiến những con tàu bị toác ra làm đôi hay khiến đối thủ ăn trọn luồng sát thương cực mạnh.

Mặc dù nghe thì có vẻ khó thành hiện thực thế nhưng đây lại là những chiêu thức sẽ được người chơi vô cùng ưa thích. Chỉ cần nhìn cái cách người chơi phát cuồng với Yasuo với khả năng chém gió cho đến nay thôi cũng đủ dự đoán vị tướng may mắn đó sẽ hot đến mức nào.

Dạng chiêu thức điều khiển địa hình để tấn công

Trong LMHT một trong những vị tướng hiếm hoi có thể điều khiển triệu hồi được đất đá chính là Taliyah. Thế nhưng bộ chiêu thức của cô nàng lại không thực sự ngầu và sử dụng được hết tiềm năng của dạng chiêu thức có khả năng hô mưa gọi gió này. 

Gần như có thể điều khiển được thiên nhiên và lợi dụng những địa hình để chiến đấu. Dạng chiêu thức này sẽ tập trung chủ yếu vào những đòn tấn công bằng nước, cát, đá hay thậm chí là dung nham trong hang rồng. Một thảm thực vật phong phú như vậy thế nhưng lại chưa được sử dụng hết tiềm năng thì thật là một đáng tiếc lớn.

Dạng “đệ” có chiêu thức riêng

Có bao giờ bạn tự hỏi sẽ ra sao nếu như những “đệ được triệu hồi” trong LMHT như gấu Tibber, Ma Sương hay Daisy có một vài chiêu thức riêng không? Điều này chắc chắn thực sự rất tuyệt vời bởi nó sẽ khiến cho lớp nhân vật này có tiếng nói riêng thay vì chỉ đơn thuần là di chuyển và đánh thường giống như hầu hết các nhân vật này trong hiện tại.

Chúng ta có thể bộ truyện tranh Naruto với các Vĩ Thú đã trở nên tuyệt vời thế nào khi có thể triệu hồi ra chúng để chiến đấu kết hợp tương tác giống như một người đồng đội thực thụ. Tuy rằng việc có những chiêu thức riêng đôi khi sẽ khiến cho người chơi trở nên quá tải nút bấm trong thời gian đầu thế nhưng với kỹ năng của người chơi thì sẽ không quá lâu để họ làm quen được với chúng một cách thuần thục.

Dạng hiến tế một phần máu để hóa quỷ

Dường như lớp tướng sử dụng máu đang dần bị Riot bỏ quên dù rằng chúng đều là những tuyến nhân vật rất tiềm năng. Nhìn vào những vị tướng như Vladimir hay Olaf, chúng đều là những vị tướng rất được ưa chuộng và tỏ ra rất mạnh trong tay những người chơi có kinh nghiệm. 

Nếu như tiếp tục khởi động dự án sử dụng những vị tướng dùng máu để sử dụng kỹ năng trong tương lai. LMHT vẫn còn thiếu một thành viên có quá khứ đen tối hơn như việc thực hiện những nghi thức hiến tế để mở khóa hình dạng tàn sát, hay khi mất một phần máu sẽ càng trở nên đạt tới một hình dạng đáng sợ hơn.

Có thể bạn muốn xem: LMHT: Xuất hiện thuyết âm mưu vợ Viego chính là… chiêu cuối của Yorick

Dạng sao chép hình dạng của đối thủ

Giống với trò chơi Ma Sói Cổ Điển cũng như trò chơi Among Us cực hot trong năm qua, trào lưu về những trò chơi có những nhân vật giả mạo cũng là một thứ cực kỳ thú vị mà Riot có thể thêm vào bể tướng con cưng của mình. 

Trong LMHT chúng ta đã có một Neeko với khả năng hóa hình cực đỉnh cùng với khả năng phân thân trong chốc lát với khả năng hack não và biến đối thủ thành một trò cười. Tuy đã được thực hiện khác chỉn chu từ dạng skin đến tầm đánh thế nhưng Neeko vẫn chỉ có thể sao chép được những vị tướng đồng mình. Với một vị tướng có thể sao chép cả hình dạng đối phương mà không bị trụ địch phát hiện, chắc chắn LMHT sẽ trở nên mới mẻ hơn và thú vị hơn rất nhiều.

Dạng chiêu thức hút năng lượng

LMHT đã tồn tại rất nhiều dạng chiêu thức với khả năng hút máu cực khó chịu. Mặc dù có muôn hình vạn trạng các kiểu hút máu thế nhưng một trong những dạng nội tại hút năng lượng rất tiềm năng đã từng xuất hiện trong ĐTCL mùa 1 của Tộc Quỷ lại không được chuyển hóa thành kỹ năng của tướng.

Với khả năng hút mana và trả lại một lượng mana cho người sử dụng, vị tướng đó sẽ trở thành một cỗ máy khắc chế tốt những pháp sư dùng nhiều năng lượng trở nên quá bá đạo ở giai đoạn sau. Đây là một dạng chiêu thức không khó để có thể làm trong LMHT thế nên nhiều khả năng trong tương lai chúng ta sẽ thấy một vị tướng như vậy xuất hiện trong LMHT.

Dạng kỹ năng hoán đổi vị trí

Lấy từ một dạng chiêu thức đã từng xuất hiện trong bộ anime Naruto. Trong thế chiến thứ 3 Shinobi của thế giới ninja, người cha Hokage Đệ Tứ của Naruto – Minato đã giành được danh hiệu tia chớp vàng với khả năng dịch chuyển tức thời giữa 2 kunai được đánh dấu. Bộ chiêu thức này nếu được tận dụng sẽ trở nên vô cùng bá đạo khi một vị tướng có thể đổi vị trí tức thời với đồng đội hay đối phương là một điều rất thú vị.

Chiêu cuối của Urgot cũ từng sở hữu khả năng này

Hiện tại trong LMHT, một vị tướng có một chiêu thức tương tự là Akali chính là nhân vật duy nhất có khả năng găm phi tiêu vào một điểm sau đó tái kích hoạt để trở lại vị trí đã quăng phi tiêu. Tuy có nguyên lý hoạt động khá tương đồng với nhau thế nhưng sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu một vị tướng có khả năng bắt cóc chủ lực trong phút chốc và luồn vào trong lòng địch một cách bất ngờ phải không các bạn.

Dạng giết quái rừng để có bộ kỹ năng mới

Nếu như Nữ Hoàng Nguyên Tố Qiyana có thể mượn lực địa hình để có những chiêu thức dạng khác nhau thì có lẽ quái rừng vẫn là thứ vẫn chưa được Riot chăm chút để trở thành một thứ gì đó quan trọng cho một vị tướng. Chúng ta chỉ thấy được việc các vị tướng có thêm một loại bùa lợi nào đó khi hạ gục một con rồng, Baron, Bùa Xanh, Bùa Đỏ.

Điều này đã trở thành một thói quen trong vô thức đối với những người chơi lâu năm với tựa game này. Sẽ ra sao nếu khi một vị tướng đi rừng nào đó có khả năng biến đổi chiêu thức tùy theo các loại bùa lợi mà mình đã ăn và đạt trạng thái thức tỉnh khi ăn những bùa lợi lớn như Rồng 4, Baron hay Rồng Ngàn Tuổi. Điều này chắc chắn sẽ thú vị và khiến cho lối chơi của game thủ linh hoạt và sáng tạo hơn rất nhiều.

Dạng kỹ năng nén năng lượng và giải tỏa ra

Một trong những dạng kỹ năng được đánh giá là mạnh nhất trong X- Men đã từng được sử dụng bởi nhân vật Sebastian Shaw chính là dạng kỹ năng nén năng lượng và sau đó tỏa ra. Đúng với tên gọi của nó, nhân vật này sẽ nhận một nguồn sát thương từ đối phương tuy nhiên hắn lại có khả năng nén chúng lại sau đó trả ngược về đối phương.

Nếu được sử dụng trong LMHT đây sẽ là một dạng kỹ năng rất OP mà Riot nếu thiết kế phải cẩn thận rất nhiều. Tưởng tượng rằng một vị tướng có thể bất tử trong một khoảng ngắn để nhận tất cả các sát thương sau đó trả lại toàn bộ thực sự là một cơn ác mộng khủng khiếp mà không vị tướng nào muốn đối mặt.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2635 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày