Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Top 3 tướng Support được nhiều người ưa thích nhất trong Liên Minh Huyền Thoại

Top 3 tướng Support được nhiều người ưa thích nhất trong Liên Minh Huyền Thoại

Team XemGame | 11/03/2016 16:54

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Đừng bao giờ coi thường vai trò của hỗ trợ, đôi khi kết quả trận đấu nằm trong tay họ đó.

Thresh – Cai Ngục Xiềng Xích

Dẫn đầu danh sách này không ai khác với cái tên quen thuộc, gã cai ngục xiềng xích Thresh. Với tỉ lệ chọn 26,89%, Thresh đang được coi là một trong những hỗ trợ được ưa chuộng nhất thời điểm hiện tại. Thực ra mà nói, cái vị trí độc tôn này, đã bị Thresh chiếm lĩnh và sở hữu từ rất rất lâu rồi.

manhnt - 3/11/2016  4:39 pm

Thresh có lối chơi tương đối cân bằng về mặt bảo kê đồng đội và khả năng tấn công. Nói cho dễ hiểu, thì bộ kỹ năng của hắn, cả 4 chiêu thức, đều có tác dụng vừa công vừa thủ tùy theo cách sử dụng của người chơi, và thậm chí là cả nội tại của hắn, cũng kiểu “hi fi” như vậy.

manhnt - 3/11/2016  4:39 pm

Nói thì dài dòng, lấy ví dụ như chiêu cuối Đóng Hộp của hắn chẳng hạn. Nó có tác dụng tạo ra 1 chiếc hộp ngũ giác với 5 đường, bất cứ kẻ địch nào dẫm qua cái vạch đó sẽ làm chậm tới… Trong các tình huống mở giao tranh, Thresh chỉ việc tiếp cận kẻ địch và đóng hộp, chúng sẽ hết đường trốn thoát. Còn khi đồng đội rút lui, Thresh chỉ việc chạy sau, tạo hộp ngăn cản bước truy đuổi của quân địch là xong.

Janna – Cơn Thịnh Nộ Của Bão Tố

Không giống như Thresh, cô nàng dự báo thời tiết Janna là một tướng thuần hỗ trợ. Janna có tỉ lệ chọn là 23,66%, xếp thứ 2, nhưng bù lại có tỉ lệ thắng vượt trội lên tới 54,46%, dẫn đầu danh sách của các vị tướng hỗ trợ.

manhnt - 3/11/2016  4:39 pm

Như đã nói, Janna là một tướng thuần hỗ trợ, vì vậy cô không thể làm được nhiều thứ độc đáo như Thresh được. Nhưng có câu nói, cái gì bị phân tán quá nhiều cũng không tốt, cứ tập trung vào 1 thứ như Janna có khi lại hay hơn.

manhnt - 3/11/2016  4:39 pm

Lối chơi của Janna xoay quanh xạ thủ hoàn toàn. Cô có kỹ năng bảo vệ đồng đội rất tốt với Mắt Bão, tạo khiên và tăng sát thương cho họ. Kỹ năng Gió Lốc cũng vậy, ngăn cản những kẻ địch có ý định tiếp cận. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là tất cả, với Gió Mùa, Janna có thể đẩy bay hoàn toàn những kẻ địch có ý định tiếp cận đồng đội của mình trong nháy mắt, sau đó hồi máu chọ họ và tiếp tục quay trở lại giao tranh.

Alistar – Quái Vật Đầu Bò

Vị tướng cuối cùng được đề cập tới trong danh sách đó chính là Alistar. Không “hot” như 2 người đồng nghiệp kia, Alistar có tỉ lệ chọn chỉ 18,29% thôi, nhưng cũng đủ để xếp thứ 3 rồi. Lối chơi của Alistar không hề đơn giản cho lắm, vì vậy dễ hiểu khi tỉ lệ thắng của hắn ta chỉ vỏn vẹn 49,35%, xếp thứ 16 trong số các tướng hỗ trợ.

manhnt - 3/11/2016  4:39 pm

Sau phiên bản 6.3, combo Bò Húc + Nghiền Nát của Alistar có vẻ dễ sử dụng hơn, những người mới tập chơi cũng có thể combo dễ dàng. Tuy nhiên, những thay đổi đó vẫn chưa đủ để giúp con bò này vượt mặt những người đồng nghiệp của mình.

manhnt - 3/11/2016  4:39 pm

Lối chơi trong giai đoạn đi đường của Alistar khá đơn giản, bởi hắn ta chỉ việc hồi phục và chủ động tiếp cận kẻ địch khi đồng đội cần. Nhưng, trong các giao tranh lớn, nhiệm vụ của hỗ trợ vẫn phải là bảo vệ xạ thủ. Do vậy, đôi khi di chuyển sai vị trí, Alistar có thể tự đưa mình vào nguy hiểm, và khiến cho cả xạ thủ cũng ra đi theo. Vì vậy, Alistar không phải vị tướng hỗ trợ cho những người kỹ năng thấp.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày