Trang chủ » Chuyện làng game » TOP 5 cái chết thương tâm nhất trong Naruto khiến người xem phải rơi lệ

TOP 5 cái chết thương tâm nhất trong Naruto khiến người xem phải rơi lệ

Team XemGame | 26/06/2017 16:05

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Không ít cái chết trong Naruto đã khiến cho người xem phải rơi nước mắt và ám ảnh mãi trong tâm trí. Họ đã ra đi vì nhiều lý do khác nhau nhưng chung quy cũng vì những ý nghĩa cao cả. Sau đây là Top 5 cái chết thương tâm nhất trong Naruto khiến người xem phải rơi lệ.

5. Kisame ( Sinh nghề tử nghiệp )

Kisame là thành viên của tổ chức Akatsuki. Kisame từng nhận lệnh bảo vệ Đội Ám Hiệu từ thượng cấp của mình, Suikazan Fuguki – một trong Thất kiếm làng Sương.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, đội này bị các ninja làng Lá (Morino Ibiki là đội trưởng) bao vây và Kisame, theo chỉ đạo của Fuguki, đã quyết định giết hết tất cả các thành viên của Đội Ám Hiệu nhằm bảo toàn bí mật thông tin, không để Ibiki có cơ hội tra khảo khai thác.

xemgame-26-6-315-2.jpg (700×395)
Kisame tự sát chết

Được nghe về Kế hoạch Nguyệt Nhãn của Madara, ban đầu Kisame vẫn còn hoài nghi, nhưng ý định xây dựng “một thế giới của sự thật” đã thuyết phục được hắn, khiến hắn trở thành một trong những thành viên đầu tiên và trung thành nhất của Akatsuki. Dù được mệnh danh là vô vĩ và rất mạnh nhưng Kisame đã không thể đấu lại GUY khi GUY mở thất môn trong “Bát môn độn giáp” vì không muốn Kisame đã tự sát bằng chính cá mâp.

4. Yahiko ( Pain Thiên Đạo ) Chết do bị đồng minh phản bội

Yahiko là trẻ mồ côi trong suốt Đại chiến ninja Thế giới lần 2 và vì thếcậu phải tự lo cho bản thân mình, ăn cắp thức ăn của người khác. Yahiko sau đó gặp được Konan cũng là 1 đứa trẻ mồ côi và 2 người cùng hợp tác với nhau để sống sót. Sau này, Konan đem về 1 cậu bé mồ côi khác nữa đó là Nagato cùng với con chó của cậu – Chibi, cả 3 người lập thành 1 nhóm. Thoạt tiên Yahiko có vẻ không vui khi Konan đem về nhiều người quá nhưng sau đó cậu đã chấp nhận Nagato và Chibi gia nhập nhóm của mình. Tức giận vì thế giới không công bằng với họ, Yahiko tuyên bố cậu sẽ trở thành Chúa trời để kết thúc chiến tranh.

Cả 3 người cuối cùng gặp được Jiraiya, người đã chăm sóc họ và dạy cho họ các Nhẫn thuật cơ bản. Đã có lúc Nagato cứu Yahiko thoát khỏi 1 Chuin làng Đá. Sau đó, Yahiko đã thề sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho Nagato và Konan và thậm chí là tất cả các ninja làng Mưa.

xemgame-26-6-315-3.jpg (700×393)
Yahoki chết do hanzo phản bội

Yahiko là người rất yêu hòa bình cậu lập ra akatsuki với mục địch bảo vệ các ngôi làng nhỏ khỏi sự ảnh hưởng của đại chiến Ninja. Tuy nhiên mọi thứ không được như mong đợi Yahiko nhận được lời mời làm đồng mình từ Hanzo người đứng đầu làng mưa lúc bấy giờ họ định lập ra 1 liên minh để có thể bảo vệ giúp đỡ lẫn nhau.

Thế nhưng Hanzo đã hợp tác với Danzo nhằm tiêu diệt Akatsuki vì cho rằng Akatsuki sẽ là 1 mối đe dọa trong tương lai và thế là Yahiko lao thẳng vào 1 cái phi tiêu trên tay Nagato và chết.

3. Jiraiya ( Đồ đệ giết chết )

Jiraiya là đệ tử của Hakage đệ tam, ông cũng là 1 trong Tam nin huyền thoại của Làng Lá. Jiraiya được nghe 1 lời tiên tri từ Đại Thiềm Từ là ông sẽ đi khắp thế giới và sẽ gặp 1 cậu bé mà sẽ có khả năng mang lại hòa bình cho thế giới hoặc đưa thế giới vào sự diệt vong và đó là Uzumaki Naruto và Nagato.

xemgame-26-6-315-4.jpg (700×394)
Bị đồ đệ giết chết

Sau khi huấn luyện Naruto xong, Jiraiya đã tìm ra tin tức về thủ lĩnh của Akatsuki và lên đường. Trớ trêu thay, thủ lĩnh Pain của Akatsuki lại là Nagato, cậu bé mà Jiraiya luôn tin tưởng. Cả Konan giờ đây cũng thuộc Akatsuki, còn Yahiko đã bị chính Hanzo giết. Sau khi đánh nhau với Pain, Jiraiya đã chết rồi chìm xuống đáy hồ.

2. Nanh trắng ( Bị người mình cứu tẩy chay )

Sakumo là 1 ninja nổi tiếng và mạnh mẽ của Làng Lá, trong suốt cuộc đời của mình, sự nổi tiếng của ông còn làm lu mờ cả Tam Nin Huyền Thoại. Con trai ông – Kakashi rất ngưỡng mộ ông và cố gắng để trở thành 1 người vĩ đại như cha mình

Diện mạo của Sakumo khá giống Kakashi, Kakashi thường bị nhầm lẫn với cha của mình. Giống như côn trai mình, ông có mái tóc màu bạc có gai nhọn cùng với 1 kiểu tóc đuôi ngựa dài tương tự như của Jiraiya và 1 mớ tóc ngay chỗ ông đao băng bảo vệ đầu.

xemgame-26-6-315-5.jpg (700×394)
Nanh trắng tự sát chết

Tuy nhiên,trong 1 lần làm nhiệm vụ Sakumo đã từ bỏ nhiệm vụ và cứu đồng đội của mình,sau sự việc ấy ông bị tẩy chay và cho rằng không xứng đáng làm 1 Ninja khi không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Sau lần đó Sakumo bị các ninja khác tẩy chay thậm chí ngay cả người được ông cứu cũng quay lưng đi và không chấp nhận chuyện ông không hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng Sakumo đã tự sát.

1. Uchiha Itachi ( Kiệt sức chết )

Nói về cái chết của Itachi chắc hẳn mọi người đều đã biết rõ những gì mà Itachi đã trải qua. Anh được mệnh danh là 1 thiên tài của Làng Lá. Tuy nhiên việc tộc Uchiha quyết định đảo chính đã làm cho mọi thứ phức tạp hơn Itachi đã quyết định đứng về làng mà chống lại cả gia tộc. Thế nhưng dù đã bảo vệ làng nhưng với mọi người trong làng thì Itachi như là 1 kẻ sát nhân nguy hiểm cấp độ S++.

xemgame-26-6-315-6.jpg (700×394)
Itachi hi sinh cho gia tộc

Dù vậy Itachi vẫn không muốn gia tộc mang tiếng là đảo chính gây chiến tranh nên đã nhận hết mọi tội lỗi lên mình. Ngay cả đứa em mình hết lòng bảo vệ trước khi giết Itachi cũng đã không biết được sự thật. Nói thêm về cái chết của Itachi lúc đó theo Tobi thì Sasuke không đủ khả năng để giết Itachi tất cả là do Itachi muốn chết để kéo Oruchimaru ra khỏi người của Sasuke

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày

Xem thêm