Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: TOP 6 điều gây bức xúc người chơi khi Riot Games thêm vào trong Tiền Mùa Giải 2020

LMHT: TOP 6 điều gây bức xúc người chơi khi Riot Games thêm vào trong Tiền Mùa Giải 2020

Team XemGame | 20/12/2019 13:54

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Có quá nhiều thứ bất hợp lý được Riot Games đưa vào giai đoạn Tiền Mùa Giải 2020 khiến cho trải nghiệm người chơi hết sức tồi tệ.

Giai đoạn Tiền Mùa Giải thì chỉnh sửa là điều đương nhiên, tuy nhiên có những thứ Riot Games thay đổi khiến người chơi không hài lòng chút nào, thậm chí nó khiến trải nghiệm tựa game LMHT trở nên cực kỳ tệ hại. Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình đến với TOP 6 điều cực kỳ ức chế khi Riot Games đưa vào Tiền Mùa Giải 2020 trong LMHT.

1. Linh Hồn Rồng bá đạo đến mức không cần thiết

Những con Rồng là thứ được chú trọng bậc nhật trong lần cập nhật Tiền Mùa Giải 2020 của Riot Games khi nó không chỉ mang lại sức mạnh và còn tác động lớn tới bản đồ LMHT. Nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thì ai cũng vui vẻ, tuy nhiên Riot Games đã thêm vào bùa lợi Linh Hồn Rồng quá bá đạo và nó ảnh hưởng rất lớn tới meta của game.

Việc Linh Hồn Rồng quá mạnh khiến cho tầm quan trọng của nửa dưới bản đồ trở nên quá lớn. Bạn ăn được nhiều Rồng, có Linh Hồn Rồng là gần như cầm chắc phần thắng, Linh Hồn Rồng Lửa giúp bạn mỗi 3 giây kích hoạt hiệu ứng nổ damage mạnh hơn cả Vọng Âm Luden, muốn làm điều này thì đường dưới của bạn phải mạnh hơn đối thủ. Kéo theo người đi rừng phải gây được áp lực đủ lớn ở khu vực này và biến đường trên trở thành nơi bị bỏ quên hoàn toàn.

Chính meta nửa bản đồ này làm cho Riot Games loay hoay chỉnh sửa những con Rồng trong thời gian gần đây khi tìm cách nerf các chỉ số mà chúng mang lại. Riot thì tìm cách chữa cháy còn game thủ thì chỉ biết “sống chung với Rồng” mà thôi.

2. Trang bị Hỗ Trợ mới khiến Support trở nên tù túng

Đây có lẽ là thứ mà những người chơi Hỗ Trợ cảm thấy khó chịu nhất ở tiền mùa giải khi những item mới này khiến người ta phải luôn bám dính lấy Xạ Thủ. Nếu chỉ đọc chỉ số của các món đồ Hỗ Trợ mới cùng việc không tốn tiền để nâng cấp thì ai cũng nghĩ đây là một buff cực mạnh, tuy nhiên khi vào thực chiến thì hàng loạt điểm yếu của các item này mới lộ ra.

Việc không cho người chơi chủ động nâng cấp lên các ngưỡng sức mạnh cao hơn khiến cho cách duy nhất mà người chơi có thể lấy được khả năng cắm mắt đó là bám dính lấy Xạ Thủ, liên tục cấu máu đối thủ hoặc đẩy trụ mà thôi. Hơn nữa việc có được khả năng cắm mắt muộn hơn so với trước hạn chế rất nhiều lối chơi đảo đường, kiểm soát bản đồ của Hỗ Trợ và vô hình chung lối chơi của support ở tiền mùa giải sẽ “tù” hơn khá nhiều.

3. Chỉnh sửa ngọc Chinh Phục biến thành Liên Minh Chinh Phục

Về cơ bản thì ngọc Chinh Phục hiện giờ không chỉ được sử dụng bởi những Đấu Sĩ nữa, nó có thể dùng cho Sát Thủ, Xạ Thủ, Pháp Sư… miễn bạn có khả năng gây sát thương thì bạn dùng điểm ngọc này tốt. Chỉ số đem lại quá lớn khiến cho sở hữu ngọc này giống như bạn có thêm một trang bị lớn vậy, nếu bạn không dùng Chinh Phục thì khả năng bạn thua rất cao.

Liên Minh Chinh Phục vẫn đang hoành hành trong game khi điểm ngọc này cho những chỉ số mạnh và trực tiếp như sát thương và hồi phục. Chính điều này khiến cho sự sáng tạo của game thủ bị bóp chết khi các tướng hot chỉ có một lựa chọn duy nhất là ngọc Chinh Phục mà thôi. Riot Games đã có những động thái nerf chỉ số hồi phục trên tướng đánh xa và thời gian tồn tại hiệu ứng nhưng dường như nó chả thấm vào đâu so với những chỉ số trực tiếp quá tốt mà điểm ngọc này mang lại.

4. Lối nhỏ đường cánh – Ủa cái này có tồn tại à?

Nếu như ngọc Chinh Phục quá mạnh gây cho người ta ức chế thì lối nhỏ đường cánh mới được thêm vào lại khiến game thủ khó chịu vì quá “phế”. Bản đồ LMHT từ trước tới nay vốn rất ổn và người ta đã quá quen với địa hình cũ, việc thêm hai lối nhỏ ở 2 đường cánh gần như không mang ý nghĩa gì. Thậm chí nhiều người còn chưa bước vào đó bao giờ, và đương nhiên không ai bước vào thì cũng cần phải kiểm soát chúng để làm gì.

Hơn nữa khi trận đầu kéo dài, những lối nhỏ này và nó còn vô dụng hơn nữa bởi nó cách quá xa vị trí trụ 2, trụ 3, hang Baron, hang Rồng, những mục tiêu cần phải tranh chấp ở giai đoạn sau của trận đấu. Thứ vô dụng hơn cả “Da xua team mình” không gì khác ngoài Lối Nhỏ Đường Cánh. Có lẽ Riot Games nên đưa thêm một thứ gì đó vào hai lối nhỏ này để khiến việc đi vào đó có ý nghĩa, nếu không thì những khu vực này sẽ tiếp tục trở thành địa điểm “không dấu chân người” mà thôi.

5. Tướng mới ra ồ ạt khiến game thủ ngộp thở

Như các bạn đã biết, chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi mà Riot Games đã cho ra mắt và giới thiệu tổng cộng 3 tướng mới trong LMHT. Đầu tiên là Senna, tiếp đó là Aphelios và mới đây nhất là Sett, hiện đang xuất hiện tại máy chủ thử nghiệm PBE. Với sự ra mắt của vị tướng cục súc này, bể tướng của Liên Minh Huyền Thoại đã đạt đến con số 149.

Các vị tướng mới càng về sau càng có những cơ chế riêng biệt và cực kỳ phức tạp đòi hỏi người chơi phải bỏ nhiều công sức để nghiền ngẫm hơn. Đơn Cử như Nữ hoàng Nguyên Tố Qiyana biến ảo với chiếc vòng ma thuật. Senna – người vợ hiền nhưng cũng vô cùng kiên cường – lại là Xạ Thủ kiêm Hỗ Trợ đầu tiên của Liên Minh. Và Aphelios – một Xạ Thủ khác gây đau đầu người chơi khi chỉ cần 3 phím kỹ năng cho 5 món vũ khí.

Điều đáng lo ngại hơn là, các vị tướng này còn được ra đời vào đúng giai đoạn Tiền Mùa Giải – với hàng loạt những thay đổi từ Bản đồ, Rồng, lối chơi… Sự thay đổi chóng mặt đó sẽ dẫn đến rất nhiều hệ luỵ. Người chơi lâu năm sẽ dần cảm thấy độ thú vị của game giảm dần khi không có cơ hội được dự đoán về những thay đổi lớn trong tương lai của game, vì đã có… quá nhiều thay đổi hàng ngày rồi. Những người chơi ít có thời gian bên máy tính sẽ nhanh chóng chán nản, vì sau một khoảng thời gian ngắn không thể nghiên cứu meta của game, họ bỗng trở thành gà mờ không hơn không kém bởi… không hiểu nổi cái thứ trước mặt mình là gì. Ngay cả những người chơi thường xuyên cũng sẽ cảm thấy mất dần hứng thú khi phải liên tục thay đổi lối chơi và thích nghi với những điều mới mẻ trong game.

6. Game thủ đã kêu trời từ lâu nhưng bug thì vẫn còn đó

Cộng đồng người chơi LMHT đang khá phẫn nộ khi mà đã có hàng chục bài post về các bug đang hoành hành trong game kèm theo một số giải thích cơ chế gây lỗi nhưng Riot mãi vẫn không thể sửa chữa. Các lỗi này thậm chí đã tồn tại đến vài phiên bản rồi nhưng không hề có thông báo chính thức của Riot về việc sửa lỗi trong các phiên bản cập nhật gần đây.

Hai lỗi thường xuyên xảy ra nhất chính là màn hình Client của họ bỗng trở nên đen thui và không có gì để nhấn vào, hoặc họ bị văng khỏi game ngay giữa lúc cấm/chọn tướng trong các trận đấu xếp hạng. Bên cạnh đó, Bug Splat hay còn được biết đến nhưng là công cụ để phản hồi lỗi ngay lập tức mỗi khi lỗi game diễn ra, lại hiện lên với tần suất khá cao ở nhiều game thủ mỗi khi bắt đầu giai đoạn tải trận đấu, khiến cho việc kết nối lại với trận đấu mất thêm rất nhiều thời gian và khiến kẻ địch dẫn trước lợi thế rất nhiều, thậm chí đôi khi khiến đồng đội không thể remake.

Thậm chí, Riot Games dường như bỏ mặt Azir với những lỗi game vô cùng nghiêm trọng, khiến Vị Hoàng Đế Shurima giờ đây trở thành vị tướng sở hữu cùng lúc nhiều lỗi trong game nhất thời điểm hiện tại. Mới đây, một người dùng Reddit có tên Xerhu đã đăng tải sự bực xúc của mình với vị tướng này lên trang diễn đàn với 7 lỗi game cực kì nghiêm trọng, khiến cho cả cộng đồng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày