Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Top 7 thay đổi quan trọng trong LMHT 14.5: Tướng Đi Rừng lên ngôi

Top 7 thay đổi quan trọng trong LMHT 14.5: Tướng Đi Rừng lên ngôi

Team XemGame | 05/03/2024 14:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bản cập nhật LMHT 14.5 tiếp tục có hàng loạt sự điều chỉnh về sức mạnh các tướng, trong đó nhiều tướng Đi Rừng được hưởng lợi.

https://www.youtube.com/watch?v=kNAxZ6Uaug8

Twisted Fate, Smolder bị giảm sức mạnh ở những vị trí “trái tay”

Cả TF và Smolder đều đang trở thành những hot pick trong xếp hạng lẫn các giải đấu thời gian gần đây. Tuy nhiên, bộ đôi này không chỉ mạnh ở vị trí quen thuộc như Đường Giữa, Xạ Thủ mà còn nổi bật ở cả Đường Trên. Do đó, Riot nhanh chóng có những sự điều chỉnh để tránh việc mất cân bằng.

Trưởng nhóm cân bằng tướng Riot Phroxzon cho biết sẽ tiếp tục giảm chỉ số của TF ở lối chơi STVL, nhưng đồng thời cũng cố gắng để TF SMPT không bị ảnh hưởng. Và trong 14.5, TF bị giảm Tốc Độ Đánh ở chiêu E – Tráo Bài từ 10-60% > 10-50%, đồng thời tỉ lệ SMCK ở chiêu này cũng giảm đáng kể từ 75% > 25%.

Trong khi đó, Smolder bị giảm sức mạnh ở lối chơi Đấu Sĩ, với Sát Thương Đốt của chiêu Q (mốc 3) từ 6.5% Máu tối đa > 2% SMCK cộng thêm + 1.5% SMPT + 1% số Nội Tại. Số đòn đánh ở chiêu E đổi từ 5 + 5% Tỉ Lệ Chí Mạng > 5 + 2% số Nội Tại. Chiêu cuối Smolder cũng giảm nhẹ Sát Thương từ 225-475 > 200-400, bù lại lượng Máu hồi sẽ tăng dựa theo tỉ lệ SMCK cộng thêm.

Giảm sức mạnh Vayne Đường Trên

Vayne đang thực sự trở thành mối hiểm họa cho nhiều tướng Đấu Sĩ, Đỡ Đòn ở Đường Trên. Vì thế, Riot đã nhanh chóng tăng thời gian hồi chiêu Q của vị tướng này ở các cấp đầu, từ 4-2 giây > 6-2 giây. Ngoài ra, Tốc Độ Di Chuyển cộng thêm từ Nội Tại cũng giảm bớt từ 45 > 30.

Zac cũng là một tướng đang rất mạnh ở Đường Trên khi đối đầu với nhiều chất tướng khác nhau. Khả năng Hồi Máu từ Nội Tại của vị tướng này sẽ bị giảm từ 5-8% > 4-7% Máu tối đa. Bù lại, Sát Thương cơ bản của chiêu W tăng nhẹ từ 35-95 > 40-100.

Trong khi đó, Yorick tiếp tục được điều chỉnh để có thể vào meta mà không quá bá đạo. Đầu tiên, Sát Thương cộng thêm từ Hồn Ma ở chiêu E giảm từ 30 > 20%. Thánh Nữ Sương Mù của Yorick sẽ cứng cáp hơn với chỉ số Giáp/Kháng Phép cộng thêm từ 10-50 (cấp 10-18) > 30-90 (cấp 6-18), bù lại Thánh Nữ sẽ không giảm 50% Sát Thương diện rộng nữa.

Xạ Thủ tiếp tục bị hắt hủi

Ngoài những thay đổi liên quan tới Smolder, nhóm tướng Xạ Thủ một lần nữa không được đề cập nhiều trong bản cập nhật 14.5.

Đáng chú ý nhất chính là trường hợp của Kog’Maw. Vị tướng này được buff khả năng Làm Chậm từ chiêu E, từ 30/35/40/45/50% > 40/45/50/55/60%. Tốc Độ Di Chuyển của Nội Tại tăng từ 0-40% > 10-50% giúp Kog’Maw dễ “báo oán” hơn. Chiêu Q giờ sẽ có Tốc Độ tung chiêu tương đương đòn đánh thường, thay vì 0,25 giây như trước. Ngoài ra, tỉ lệ SMCK ở chiêu cuối mức tối thiểu tăng từ 65 > 75%.

Xạ Thủ còn lại xuất hiện trong bản này là Sivir, được tăng thêm 4 Giáp cơ bản. Thay đổi này không lớn nhưng được cho là sẽ giúp Sivir trụ đường tốt hơn trước các đối thủ có tầm bắn xa ở Đường Dưới.

Biến động lớn ở nhóm tướng Đi Rừng

Có rất nhiều sự điều chỉnh ở các tướng Đi Rừng trong 14.5. Đầu tiên, các tướng Rừng SMPT đồng loạt bị giảm bớt chỉ số. Nidalee mất 5 Tốc Độ Di Chuyển và giảm 10% Sát Thương Q – Dạng Báo. Evelynn cũng tương tự khi bị giảm 5% tỉ lệ SMPT ở chiêu Q.

Brand Đi Rừng cũng bắt đầu bị nerf sau thời gian làm mưa làm gió. Theo đó, Sát Thương chiêu cuối của vị tướng này giảm từ 100-300 +25% SMPT > 100-250 + 25% SMPT. Thời gian hồi chiêu cuối tăng từ 120-75 giây > 120-90 giây. Maokai thì bị giảm 5 Tốc Độ Di Chuyển, tăng thời gian hồi W từ 13-9 giây > 14-10.

Trong khi đó, có tới 4 tướng Đi Rừng Sát Thương Vật Lý được ưu ái trong bản cập nhật lần này.

Jarvan IV sẽ được tăng độ cứng cáp với Giáp theo cấp từ 4,8 > 5,2. Khả năng dọn rừng của vị tướng này cũng tăng nhẹ khi thời gian hồi Q giảm từ 10-8 giây > 10-6 giây.

Kayn được buff ở dạng Đỏ (Darkin) với khả năng Hồi Máu Nội Tại tăng từ 25% > 25% + 0,5% Máu cộng thêm. Khả năng Hồi Máu chiêu cuối cũng tăng mạnh từ 65 > 75%.

Ngoài ra, Rek’Sai tiếp tục được cải thiện hoạt ảnh đòn đánh thường cho mượt hơn. Sát Thương E Nộ cũng tăng đáng kể, từ 6-14% > 8-14% Máu tối đa. Khả năng dọn rừng cũng nhanh hơn đôi chút với Sát Thương E lên quái từ 60-400 > 75-400. Cuối cùng không thể thiếu khả năng dứt điểm từ chiêu cuối, với Sát Thương tăng từ 100-400 + 100 SMCK cơ bản + 20-30% Máu đã mất > 150-450 + 100% SMCK cơ bản + 24-35% Máu đã mất.

Ngộ Không là tướng còn lại được tăng sức mạnh trong nhóm này. Giờ đây Nội Tại sẽ được tích nhanh hơn khi số cộng dồn tối đa giảm từ 10 > 5, và giá trị mỗi cộng dồn từ 50% > 100%. Ngoài ra, số cộng dồn Nội Tại sẽ giảm dần dần thay vì giảm tất cả như trước đây.

Chỉnh sửa toàn diện Seraphine

Seraphine được điều chỉnh toàn diện từ Nội Tại tới 4 kỹ năng trong phiên bản 14.5 lần này. Theo Riot Phreak, đợt chỉnh sửa này nhằm làm giảm đi khoảng cách tỷ lệ thắng của Seraphine trong vai trò Pháp Sư Đường Dưới và Hỗ Trợ.

“Seraphine Pháp Sư Đường Dưới và Hỗ Trợ chênh lệch đến hơn 6% tỷ lệ thắng, và đó thật sự là một điều khó coi cần phải chỉnh sửa. Vai trò Pháp Sư ở Đường Dưới của cô nàng đã quá mạnh và cần bị giảm sức mạnh” – Riot Phreak chia sẻ. Nhà phát triển này cũng giải thích là chỉ tăng cường hay giảm sát thương của một số kỹ năng sẽ không giải quyết được vấn đề, thay vào đó toàn bộ kỹ năng đều phải được cải thiện.

Trong bản này cũng có thêm các tướng Pháp Sư được buff. Với Veigar, tỉ lệ SMPT ở chiêu Q tăng từ 45-65% > 50-70%. Ngoài ra, thời gian hồi chiêu cuối được giảm tới 20 giây ở cấp độ đầu. Vex cũng được tăng nhẹ Sát Thương Q, từ 30-140 + 20% SMPT > 40-150 + 25% SMPT.

Có thể bạn muốn xem thêm: Cộng đồng streamer nhận xét Xạ Thủ là vị trí yếu nhất, muốn Riot nhanh chóng thay đổi

Cập nhật trang bị và hệ thống

Riot cho biết một vài trang bị chống chịu, thường được lên đầu tiên, đang tỏ ra khá yếu ở thời điểm hiện tại nên cần được buff. Với Khiên Thái Dương, trang bị này được tăng 50 Máu, cũng như là Sát Thương đốt từ 12 + 1,75% Máu cộng thêm > 15 + 1,75% Máu cộng thêm.

Trái Tim Khổng Thần cũng được tăng Sát Thương Nội Tại, từ 100 + 10% Máu trang bị > 80 +12% Máu trang bị. Tim Băng thì quá phổ biến ở mọi vị trí, do đó sẽ tăng thêm 100 Vàng, đồng thời giảm 5 Giáp.

Các món cho Pháp Sư cũng được điều chỉnh nhiều trong bản này. Với Quyền Trượng Bão Tố tăng thêm 3% Tốc Độ Di Chuyển, Đai Tên Lửa Hextech thì tăng 10 SMPT, và giá cũng tăng 100 vàng. Trong khi đó, Kiếm Tai Ương giảm 5% tỉ lệ SMPT ở Nội Tại.

Ra mắt bộ skin Siêu Phẩm 2024

Những trang phục được ra mắt ở bản 14.5 đã được hé lộ sẽ thuộc chủ đề Siêu Phẩm, dành cho 3 cái tên Naafiri, Gangplank và Jax.

Siêu Phẩm là một trong những dòng skin lâu đời trong LMHT khi được ra mắt từ năm 2014. Với Yasuo là vị tướng đầu tiên, Riot đã dần dần mở rộng vũ trụ Siêu Phẩm theo từng năm và phát triển cốt truyện ấn tượng trong mỗi lần thêm vào những tướng mới.

Tuy nhiên, dòng skin Siêu Phẩm 2024 đang nhận nhiều ý kiến trái chiều khi không để lại nhiều ấn tượng, thậm chí có những chi tiết còn khiến nhiều người không nhận ra đây là vị tướng nào. Nhiều game thủ cho rằng đây là nhóm skin mang tính chất “làm cho có” và để dành nội dung thú vị hơn cho các dòng skin mới hơn.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2653 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày