Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: TOP 8 điều mà game thủ Việt Nam mong chờ nhất trong năm mới 2020

LMHT: TOP 8 điều mà game thủ Việt Nam mong chờ nhất trong năm mới 2020

Team XemGame | 07/01/2020 15:45

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Mùa giải mới 2020 chuẩn bị bắt đầu và game thủ Việt Nam mong chờ rất nhiều vào sự thay đổi sắp tới đến từ nhà phát hành LMHT.

Tết nguyên đán đang ngày 1 gần kề và không khí mùa xuân đang bắt đầu len lỏi khắp các nẻo đường của Việt Nam. LMHT cũng không ngoại lệ khi mùa giải mới cũng chính thức được nhà phát hành ấn định. Vậy trong năm mới điều gì khiến game thủ mong mỏi nhất, hãy cùng Xemgame.com bọn mình tìm hiểu ngay TOP 8 điều mà game thủ Việt Nam mong chờ nhất trong năm mới 2020

Mở Thử Nghiệm Tốc Chiến

Hơn cả những bộ trang phục, điều mà game thủ mong muốn nhất hiện tại chính là thấy được tựa game mình yêu thích có mặt trên nền tảng điện thoại – thứ đã được giới thiệu ngay từ tháng 10/2019. Thực lòng mà nói, game thủ đã chờ đợi khá lâu cho tựa game này khi mà ngày mở thử bản beta vẫn còn là một dấu hỏi lớn, trong khi đó bản chính thức lại ấn định vào tận cuối năm 2020.

Việc các game thủ giờ đây đang dần mất kiên nhẫn là điều dễ hiểu, vì thông tin về tựa game này trên các diễn đàn và cộng đồng vẫn được bàn tán sôi nổi nhưng mãi chẳng thấy game đâu cả. Đa phần đều là các thông tin nhỏ giọt nhưng cực kỳ chất lượng như sẽ có những tướng cũng như trang phục mà chỉ LMHT Tốc Chiến mới có. Toàn những tin sốt dẻo như vậy thì bảo sao game thủ không sục sôi cơ chứ! Vì thế trong năm mới, cũng chỉ mong rằng Riot sẽ ưu ái cho khu vực Đông Nam Á và Việt Nam, để người chơi LMHT có thể trải nghiệm trò chơi ưa thích của mình trong những ngày tết đến xuân về.

Thêm những chế độ chơi song song

Ngoại việc thêm vào kho game trò chơi siêu hot Tốc Chiến, Riot nên cân nhắc cho việc thêm vào những chế độ chơi luân phiên cho đứa con cả LMHT. Dù thừa nhận hay không, Đấu Trường Chân Lý giờ đã mất dần độ hot và game thủ đã nhớ những chế độ luân phiên trong hàng chờ trước kia. Việc có thêm những chế độ chơi vui vẻ giống như vua Poro đang diễn ra là điều cần thiết, bởi cho dù có thay đổi meta bao nhiêu họ cũng đang khiến cho game mất đi sự tươi mới mà chế độ chơi trước kia mang lại.

Còn nhớ khi trước kia khi ra mắt Phi Đội Không Gian, chế độ chinh phục đã khiến game thủ thích thú và đưa về những phản hồi tích cực như thế nào trong suốt khoảng thời gian dài. Việc xoay vần meta Đấu Trường Chân Lý và sự thoái trào của bộ môn cờ nhân phẩm đã khiến game thủ không còn tha thiết nhiều. Vì thế trong năm mới dù bận rộn, mong rằng Riot sẽ chiều lòng game thủ mở lại những chế độ như Hắc Tinh, hay Một Cho Tất Cả ngày nào để game thủ có thể trải nghiệm.

Cập nhật những vị tướng thất sủng

Bên cạnh việc cập nhật về game, đội ngũ cân bằng tướng cũng nên bắt đầu dự án làm lại hoặc buff sức mạnh cho những vị tướng như Rammus, Maokai, hay Skarner. Đây là những vị tướng có tuổi đời khá lâu và vẫn chưa được ngó ngàng tới kể từ sau khi tỏa sáng tại kì CKTG mùa 6 – mùa giải của tanker.

Về cơ bản thì ngay tại thời điểm này, bộ kĩ năng của chúng cần một đợt tăng sức mạnh. Những món đồ và chiêu thức giảm hồi máu thì nhan nhản, trong khi đó lớp tướng đấu sĩ còn có thể đảm đương cả vai trò gây sát thương kèm chống chịu. Vì những bất cập trên mà ở thời điểm hiện tại, cho dù có không ít những tướng đã từng được rework trước đây như Maokai hay Skarner – chúng vẫn thoát khỏi số phận bị ghẻ lạnh và cần một sự cứu giúp đến từ Riot.

Cân bằng game hợp lý hơn

Năm 2019 vừa qua, Riot đã làm cho mớ hỗn độn mà mình tạo ra trở nên mất kiểm soát khi họ đã phải cân nhắc xoá luôn những thứ vốn được cho là biểu tượng từ khi hình thành. Đơn cử như trường hợp Aatrox, từ một chiến binh tận thế mang trong mình sự hồi sinh, hắn đã trở thành một con chuột thí nghiệm của gã bác học Riot, và kết quả là tên Darkin kia mãi mãi không thể hồi sinh được nữa. 

Hay trường hợp Sylas mới đây, hắn được tạo ra như một đấu sĩ sát thương phép với khả năng cò quay tạo giáp và chiêu cuối bùng nổ trong giao tranh. Thế nhưng giờ đây, ngoại trừ chiêu cuối hữu dụng, hắn gần như đánh mất bản sắc của một đấu sĩ mà thay vào đó là một tên Sát Thủ với khả năng trụ lại trong giao tranh dường như bằng không. Riot Games nên thay đổi cách cân bằng và chỉnh sửa của mình hợp lý hơn, tránh trường hợp như những trang bị, tướng quá yếu hay cứ mạnh là xoá như hiện tại.

VCS có thêm tuyển thủ xuất ngoại thành công và nhập ngoại binh

Nhắc đến VCS người hâm mộ vẫn không khỏi tiếc nuối vì nền LMHT của chúng ta tuy được đánh giá cao về mặt nhân sự nhưng lại không gặt hái được những thành công trong năm qua. Việc GAM Esport một đội tuyển thống trị tuyệt đối VCS Mùa Hè lại không thể làm nên trò trống gì tại kỳ CKTG 2019 là một minh chứng không thể rõ ràng hơn cho việc khu vực chúng ta đang tụt lại so với mặt bằng chung. Việc có thêm những ngoại binh là điều cần thiết, thế nhưng vấn đề sinh hoạt và ngôn ngữ vẫn là một trở ngại lớn mà những đội tuyển cần cân nhắc.

Bên cạnh đó người hâm mộ Việt Nam cũng luôn muốn có những trường hợp xuất ngoại thành công như SofM vì công bằng mà nói trình độ hiện tại của game thủ đang được xích gần lại hơn bao giờ hết. Cùng mong chờ những viễn cảnh tươi sáng hơn của LMHT chuyên nghiệp của Việt Nam trong năm tới nhé!

Game thủ nên được phép sáng tạo nhiều hơn

Giám đốc sản xuất của tựa game này đã từng nói: “ Chúng tôi luôn khuyến khích sự sáng tạo trong trò chơi” thế nhưng gần như, những gì họ làm đều đi ngược lại với phát biểu trên. Chúng ta đã thấy vô số những cách chơi mới lạ được game thủ tạo ra và kết quả cuối cùng chỉ có một đó chính là “vào thùng rác”. Farm tiền trên người đối phương, Xạ Thủ lên lưỡi gươm đoạt thuật, Sona Taric, Garen Yuumi đều có chung một kết cục như nhau. Ngay cả những việc những vị tướng yếu giai đoạn đầu lên những điểm ngọc như Đạo Chích để có thể giúp đỡ 1 phần, cũng bị khai tử. Khiến cả một viên ngọc và những vị tướng không liên quan bị vạ lây.

Thực sự đây là những nước đi sai lầm của Riot vì dù thế nào đi nữa game là để giải trí và vui vẻ. Những chỉnh sửa này đang dần biến LMHT trở thành một tựa game quá hà khắc khi họ vẫn giữ cách bóp nghẹt sự sáng tạo như hiện tại. Lâu dần trò chơi sẽ dần mất đi bản sắc và định hướng ban đầu.

Không quá lạm dụng Skin hàng hiệu

Hàng Hiệu là một loại hàng hoá rất hiếm và chỉ nên sản xuất với một số lượng giới hạn. Tuy nhiên khái niệm này đã bị Riot Games bỏ quên và họ đã sản xuất Skin Hàng Hiệu cho 16 vị tướng trong năm vừa qua. Khoan nói về chất lượng của các trang phục này, việc có tới 1/10 vị tướng có skin hàng hiệu là một con số khá đáng nói vì chỉ cần 2 đến 3 năm, gần như toàn bộ những đứa “con cưng” của Riot sẽ có cho mình một bộ cánh hàng hiệu trong kho đồ.

Có lẽ, việc có thêm những phiên bản hàng hiệu là một ý tưởng không hề tồi, với những thành công của Qiyana hay Akali. Thế nhưng nếu cảm thấy không quá nổi bật, thiết nghĩ Riot nên ngừng lạm dụng để dành lại cho những lần sau hơn là việc chỉ hơi mạ vàng nhẹ là auto “hàng hiệu” như hiện tại.

Giảm giá các trang phục sắp ra mắt để game thủ có cơ hội sở hữu nhiều hơn

Trong năm vừa qua, đội ngũ thiết kế của Riot đã làm việc miệt mài và cật lực khi tốc độ ra mắt skin của họ gần như là xuyên suốt 24 phiên bản. Thế nhưng tốc độ này lại không tỉ lệ thuận với sự đánh giá tốt từ phía game thủ, vì cơ bản có những lần phát hành skin mà người chơi cảm thấy chả có chút hứng thú nào (đơn cử như dòng skin halloween vừa rồi). 

Việc những game thủ giờ đây đã có quá nhiều lựa chọn khiến họ đã bắt đầu so sánh giữa những trang phục cũ và mới. So với những trang phục cũ được giảm giá nhưng vẫn đẹp mắt với những trang phục mới chỉ thêm vào một vài hoạ tiết, đương nhiên là những người mua hàng họ sẽ mua trang phục cũ. Vì thế trong những năm sắp tới Riot nên chỉnh đốn về chất lượng trang phục mới thay vì chạy theo số lượng. Bên cạnh đó nên tổ chức khuyến mãi nhiều hơn để những game thủ có thu nhập thấp có cơ hội được sở hữu ngoại trang bắt mắt tân thời cho vị tướng con cưng của mình.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2608 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày