Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » TOP 8 vị tướng đang dần lạc hậu khỏi lối đánh nhanh của LMHT

TOP 8 vị tướng đang dần lạc hậu khỏi lối đánh nhanh của LMHT

Team XemGame | 25/01/2022 14:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Có khá nhiều tướng ngày càng ít được xuất hiện trong các giải đấu LMHT chuyên nghiệp do không thích hợp với meta hiện tại.

Trong những năm trở lại đây, Trung Quốc với sự đầu tư đúng mức vào ngành công nghiệp Esports đang nổi lên trở thành một vị vua mới của LMHT. Đáng nói hơn cả, Trung Quốc không hề noi gương theo Hàn Quốc sử dụng chiến thuật an toàn mà áp đảo đối phương bằng lối đánh nhanh và dứt khoát. Điều này đã khiến cả thế giới đang dần thích nghi với lối đánh này và có không ít vị tướng bị đào thải khỏi guồng quay khắc nghiệt này chỉ vì bộ kỹ năng dần bị lạc hậu.

Shyvana

Mở đầu trong bản danh sách chính là cô nàng bán rồng Shyvana, kẻ đã từng rất được ưa chuộng trong xếp hạng đơn cũng như các giải đấu chuyên nghiệp. Ở Shyvana, cô nàng có cho mình khả năng mở giao tranh từ rất sớm với chiêu cuối cực mạnh có thể dễ dàng gom đối thủ vào một nơi để gây sát thương.

Nguồn sát thương cực mạnh nếu lên theo hướng SMPT với mỗi cú Hơi Thở của Rồng cũng là một điểm đặc trưng của cô nàng trong trò chơi. Không những thế, khi có rồng trong đội, đồng đội còn nhận thêm một vài chỉ số có lợi nếu tiêu diệt được Rồng trên bản đồ – điều kiện tiên quyết để giành chiến thắng. Thế nhưng dần dà, lối chơi của Shyvana trở nên không có gì nổi bật và rất dễ đoán.

Thậm chí cô nàng còn rất dễ bị bắt thóp khi sẽ luôn hướng về nửa dưới bản đồ nơi có Rồng để có thể ăn mục tiêu. Mặc dù vậy sức mạnh thăng tiến chậm của cô nàng luôn là rào cản nếu cô nàng muốn ăn rồng sớm, vậy nên Shyvana đang ở thế tướng thoái lưỡng nan và cần được làm lại vào lúc này.

Skarner

Skarner là một vị tướng đã được coi là lỗi thời từ rất nhiều năm trước khi hắn luôn nằm trong danh sách không thể thống kê vì…không có ai chơi. Nhìn vào Skarner, chúng ta sẽ ngay lập tức bắt gặp điểm trừ về mặt ngoại hình khi mà thiết kế của hắn ta đã kém bắt mắt từ hơn 5 năm trước. Lối chơi của Skarner dù trước đây là một điểm cộng khi luôn khiến đối phương phải mất tiền cũng như một ô phép bổ trợ để có thể mua về Khăn Giải Thuật, Thanh Tẩy đã trở nên rất cũ.

Tất cả những điểm cộng đã bị loại bỏ, thế nên Skarner giờ đây gần như mất hút trong các trận đấu xếp hạng. Nếu may mắn được chọn và sử dụng hắn ta cũng không dễ gì có thể sử dụng chiêu cuối hiệu quả bởi giờ đây, rất nhiều vị tướng chủ lực sau này đều có công cụ khống chế hoặc trốn thoát nhiều đến mức dư thừa. Chính vì lẽ đó, cái tên Skarner dần bị bỏ xó và lãng quên có lẽ sẽ phải thêm một khoảng thời gian dài cho tới khi hắn được làm lại.

Cho’Gath

Mặc dù không quá hẩm hiu giống như Skarner và vẫn còn có thể tỏa sáng tại những chế độ giải trí như ARAM hay Sách Phép. Thế nhưng, phải thừa nhận rằng từ sau meta đỡ đòn đi qua, Cho’Gath vẫn đang là vị tướng không được đoái hoài nhiều nhất dù cho những cái tên đỡ đòn khác như Shen, Maokai vẫn được sử dụng trong một vài trường hợp cần hỗ trợ đỡ đòn.

Lý do chắc chắn đến từ bộ kỹ năng của Cho’Gath khi hắn tỏ ra quá đuối ở giai đoạn đầu trận đấu. Việc thua thiệt nặng kèm với một chất tướng kém cơ động có thể khiến tên quái vật hư không này tụt lại phía sau và là chiếc gánh khá nặng ký khi không có đủ chống chịu trong giao tranh. Thậm chí trong những trường hợp may mắn nếu Cho’Gath xanh, vẫn có rất rất nhiều trang bị có thể hoàn toàn khắc chế lượng máu của hắn ta một cách rất dễ dàng.

Với một vị tướng dù xanh hay thọt đều không có tiếng nói trong game như vậy, Cho’Gath có lẽ vẫn sẽ phải chịu cảnh không thể thoát khỏi vỏ bọc của mình cho đến khi những vị tướng ở trên được làm lại.

Yorick

Cái tên hiếm hoi trong bản danh sách dù được làm lại vẫn tỏ ra đuối trong cả xếp hạng đơn lẫn chuyên nghiệp chính là Yorick. Công bằng mà nói sức mạnh của Yorick vẫn không hề kém cạnh so với những đấu sĩ khác và khả năng solo kill, đẩy lẻ của hắn ta đều nằm ở mức cực tốt. Thế nhưng, điểm trừ quá lớn với việc bộ kỹ năng chỉ thiên về đẩy lẽ chứ không gây được quá nhiều ảnh hưởng đến giao tranh 5v5 khiến Yorick gần như không bao giờ có cửa trong các giải đấu chuyên nghiệp.

Về đến xếp hạng lối chơi cắm trại ở đường trên của Yorick và phá trụ thật nhanh của gã có thể hiệu quả ở giữa trận. Thế nhưng, khi các đường đã hoàn thành xong nhiệm vụ và đi roam, chất tướng thiếu cơ động của hắn sẽ là thứ khiến hắn nằm xuống liên tục. Cộng thêm điểm trừ về mặt ngoại hình lù đù đen tối, Yorick khiến cho game thủ không mấy thiện cảm và thường gạt phăng vị tướng này ra khỏi danh sách tướng muốn chơi tại đường trên. 

Ivern

Có lẽ dù cho tới thời điểm đã rất nhiều năm trôi qua kể từ khi Ivern ra mắt, sẽ có không ít người vẫn chưa từng gặp vị tướng này trong các trận đấu xếp hạng cũng như hiếm khi thấy Ivern xuất hiện trong các trận đấu chuyên nghiệp. Khi nằm trong giai đoạn thai nghén về mặt ý tưởng, Riot đã khiến game thủ rất tò mò khi một vị tướng không phải tốn thời gian ăn quái rừng có thể bá đạo đến thế nào.

Nhưng khi ra mắt, Ivern chỉ gây ấn tượng nhờ cơ chế dị của mình chứ không mang lại điều gì quá khác biệt. Thậm chí lối chơi của Ivern còn khiến đội hình tăng thêm một hỗ trợ không cần thiết và thọt hẳn đi một nguồn sát thương đến từ vị trí đi rừng. Chưa dừng lại ở đó, Ivern còn gần như bị động khi gặp các “lâm tặc” như Lee Sin, Kha’zix đầu trận bởi lượng sát thương của hắn hoàn toàn bằng không. Chính vì lẽ đó, Ivern cho đến nay vẫn còn chưa gây dấu ấn của mình kể từ khi ra mắt và luôn rất khó để đạt hiệu quả trong trận đấu.

Kog’Maw

Kog’maw cùng với Cho’Gath là 2 vị tướng nổi lên cùng một thời điểm meta đỡ đòn và Xạ Thủ lên ngôi và trong cốt truyện cả hai cũng cùng xuất phát từ Hư Không. Chính vì có mối liên hệ mật thiết thế nên Kog’maw cũng gặp tình trạng tương tự Cho’Gath trong rất nhiều năm trở lại đây vì bộ kỹ năng quá lỗi thời.

Với người chơi Kog’maw, bạn sẽ phải cần rất nhiều kỹ năng để có thể hoà đường với các xạ thủ khác ở thời điểm hiện tại. Đây là một nhiệm vụ vô cùng thách thức khi các vị tướng đi rừng hiện nay đều có xu hướng gank sớm và chất tướng kém cơ động như Kog’maw gần như không có đường thoát nếu đứng quá cao.

Cùng với chất tướng kém cơ động, Kog’maw còn đòi hỏi rất nhiều tài nguyên cũng như thời gian để có thể tỏa sáng trong trận đấu. Trong khi hiện tại các vị tướng Xạ Thủ có khả năng tự lo như Kai’Sa và Vayne vẫn đang thống trị và có một giai đoạn đi đường cũng như bộ kỹ năng kém đòi hỏi hơn Kog’maw rất nhiều.

Có thể bạn muốn xem thêm: LMHT: Trang bị tướng Đấu Sĩ quá hạn chế, Riot chuẩn bị đại tu trong 12.3

Anivia

Anivia chắc chắn là pháp sư đòi hỏi nhất trong LMHT khi không một vị tướng Pháp Sư nào lại phụ thuộc vào bùa xanh đến như thế trong trận đấu. Nhìn chung lối chơi của Anivia có nét khá tương đồng với Viktor khi là Pháp Sư dạng thủ hoà đầu trận và gánh team cuối trận. Tuy nhiên, điểm khác biệt lại nằm ở chỗ Anivia gần như không có khả năng tự lo khi có được chiêu cuối bởi nó ngốn quá nhiều năng lượng.

Bên cạnh đó, khả năng luồn lách tạo giáp hoặc khống chế của Viktor cũng đa dạng hơn rất nhiều so với Anivia chỉ có thể làm choáng ở một góc độ nhất định và cũng không thể tăng tốc tạo giáp. Điều này khiến giai đoạn đầu trận của Anivia trở nên khó khăn cũng như Rừng đối phương có thể dễ dàng bắt bài chỉ bằng cách kéo người giao tranh bùa xanh thường xuyên là có thể phế bỏ vị trí đường giữa mà không phải đánh đổi với bất kỳ thứ gì.

Garen

Có thể nói Garen chính là một trường hợp khó để phân tích nhất khi vị tướng này dường như sinh ra không dành cho những trận đấu lớn mà chỉ dành để hướng dẫn tân thủ mà thôi. Kể từ khi meta boss và con sen Garen Yuumi kết thúc, Garen dường như chỉ nổi lên một lần nhờ vào khả năng vừa farm đường vừa farm rừng sau đó bị nerf đi và mất tích trong các trận đấu xếp hạng cho đến thời điểm hiện tại.

Về cơ bản, Garen là một vị tướng biểu tượng của LMHT cùng với bộ kỹ năng đã làm nên thương hiệu của riêng mình. Thế nhưng, không thể phủ nhận Garen chính là một vị tướng đã bị đóng khung vào một lối chơi từ quá lâu và khả năng phát triển của Garen trong giao tranh vẫn luôn khá hạn chế. Không hạn chế sao được khi đối phương luôn biết bạn hướng vào ai ngay từ khi Garen bật Q.

Anh chàng nếu chơi núp lùm cũng vô dụng bởi thời điểm hiện tại ngay cả những rank dưới cũng đã bắt đầu sử dụng máy quét và kiểm soát bản đồ rất tốt. Chính vì vậy mặc dù là biểu tượng nhưng Garen vẫn cần một chút gì đó đổi mới để khiến ngay cả tân thủ cũng có thể làm quen với meta hiện tại.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày