Trang chủ » Giải Trí » Top những nhân vật có khả năng thao túng tâm lý của người khác 

Top những nhân vật có khả năng thao túng tâm lý của người khác 

Team XemGame | 29/09/2022 13:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Thao túng tâm lý là một hình thức lạm dụng tâm lý của người khác để điều khiển hành vi của họ theo ý của mình. 

Và trong thời gian gần đây, “thao túng tâm lý” được xem là một câu từ trending mới trên mạng xã hội sau vụ việc lùm xùm của cô nàng Anna Bắc Giang – người nổi tiếng sống với nhiều thân phận khác nhau cũng như biệt tài thao túng tâm lý người khác để lừa tiền, lừa tình.

Không chỉ ngoài đời mà trong thế giới anime cũng có những nhân vật có khả năng thao túng tâm lý người khác để phục vụ cho mục đích cá nhân của mình như cô nàng “Anna Bắc Giang” này. Và hôm nay, cùng mình đi tìm hiểu những nhân vật có khả năng thao túng tâm lý này nhé! 

Makima (Chainsaws Man) 

Nhắc tới chi phối tâm lý người khác thì không thể không nhắc tới Makima – một Thợ săn quỷ cấp cao của Bộ An toàn Công cộng. Cô còn được mệnh danh là Ác quỷ điều khiển, bởi cô là hiện thân của nỗi sợ hãi bị kiểm soát, bị chinh phục và bị thống trị của con người. 

Makima có thể thao túng tâm lý và kiểm soát bất kỳ sinh vật nào thấp kém hơn cô. Thậm chí, Makima có thể buộc những kẻ bị thao túng lập giao ước với mình hoặc một ác quỷ khác. Những nạn nhân bị cô nàng thao túng sẽ mất đi trí nhớ và hoàn toàn trở thành một “nô lệ” đúng nghĩa luôn trung thành và phục vụ cho Makima. Khả năng thao túng của Makima có tác dụng lên con người, động vật, ác quỷ, yêu quái và người lai. Cô ấy có thể truyền sức mạnh cho các nạn nhân của mình bằng cách triệu hồi họ thông qua một sợi dây kết nối với cơ thể cô ấy.

Thật đúng là một năng lực đáng sợ mà! Tuy nhiên, với ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ của cô nàng thì chắc hẳn cũng nhiều anh chàng tình nguyện để cho cô nàng chi phối nhỉ?! 

Johan Liebert (Monster) 

Johan Liebert là “quái vật” cũng như nhân vật phản diện chính của bộ truyện Monster. Bề ngoài, Johan là một thanh niên lịch thiệp, lôi cuốn và giàu lòng nhân ái nhưng có phần xa cách. Với vẻ ngoài hoàn hảo như vậy, Johan dễ dàng kết bạn với rất nhiều người và điều khiển họ làm nhiều việc khác nhau cho mình. Đồng thời, nhờ kỹ năng tạo ra cảm giác hoàn hảo và thuần khiết ấy nên Johan dễ dàng che giấu động cơ thực sự của mình.

Johan không bao giờ ra giết người, mà anh thường khiến nạn nhân của mình phải trải qua những cảm giác đau khổ, mất mát và tồi tệ nhất có thể xảy ra. Để rồi ,họ phải tự đi tìm cái chết bằng cách tự sát để có thể chấm dứt những cảm xúc tồi tệ mà Johan mang lại cho họ. Helmut Wolf là một ví dụ điển hình về điều này. Thay vì chỉ đơn giản là bị Johan giết, Wolf buộc phải chứng kiến ​​tất cả những người thân thiết của mình lần lượt ra đi mãi mãi, để rồi anh phải trải qua giác của sự cô độc – cảm giác mà Johan luôn phải cảm thấy. 

Johan quả thật là một anh chàng đẹp trai, tài giỏi nhưng lại đầy sự nguy hiểm và bi thương. Không biết có cô nàng nào tình nguyện ở bên anh chàng Johan này không nhỉ? 

Có thể bạn muốn xem thêm : One Piece chap 1061 – Tiến sĩ Vegapunk là con gái và sự xuất hiện của nhân vật này có ý nghĩa gì?!

Gakuho Asano (Assassination Classroom)

Gakuho Asano là chủ tịch hội đồng quản trị của trường trung học cơ sở Kunugigaoka và là cha của Chủ tịch hội học sinh Gakushu Asano. Trong quá khứ, tính cách và phương pháp giảng dạy của Gakuho gần như là hình ảnh phản chiếu của Korosensei. Ông là một giáo viên nghiêm túc, tốt bụng, chu đáo và mẫu mực nhất khi luôn cố gắng truyền tải những kiến thức mới đến với học sinh theo cách vô cùng dễ hiểu. 

Ngoài giờ, Gakuho lại trở thành một người bạn luôn chơi đùa và trêu chọc những học sinh của mình giống như Korosensei. Khoảng thời gian đó, Gakuho là một thầy giáo luôn hết lòng với học sinh của mình, ông luôn coi chúng như những người em và cố gắng giúp họ trở thành những con người tốt. Thậm chí sau khi đã tốt nghiệp, Gakuho vẫn còn giữ liên lạc với những người học trò của mình. Nhiêu đó đủ hiểu ông là một người thầy tốt cỡ nào.

Gakuho có mối quan hệ mật thiết nhất với ba người học sinh – những người đầu tiên theo học trường luyện thi của mình. Tuy nhiên, khi một trong số ba người học sinh ấy bị buộc phải tự tử vì bị bắt nạt liên tục ở trường trung học, thế giới quan của Gakuho đã bị phá vỡ và nhân cách của ông đã bị đảo lộn. Gakuho tin rằng, việc bản thân cố gắng dạy dỗ học sinh thành những người tốt thay vì giúp chúng trở thành những người mạnh là nguyên nhân khiến cho người học sinh yêu quý của mình phải tự tử. 

Chính sự tự trách đó, Gakuho đã sử dụng sự quyến rũ và kỹ năng thao túng của mình để hủy hoại cuộc sống của những kẻ bắt nạt bằng cách biến họ thành những con nghiện cờ bạc – cách mà ông cho rằng là sự trừng phạt những kẻ dưới đáy xã hội cũng như trả thù cho cậu học trò đã mất. Ông tiếp tục thay đổi phương pháp giảng dạy của mình để rồi tạo ra hệ thống Kunugigaoka như hiện tại – nơi mà học sinh phải luôn cố gắng nỗ lực học tập để không phải trở thành những kẻ “loser”. 

Phương pháp dạy cực đoan đó của Gakuho chỉ kết thúc khi gặp được Korosensei và trông thấy lớp E – nơi mà ông cho là tập trung của những người thất bại nay càng ngày phát triển và trưởng thành hơn xưa. Cũng may người thầy giáo này đã biết quay đầu và trở về bản tính lương thiện vốn có của mình. Nếu không, chắc đây được xem là thầy giáo phản diện bị học sinh ghét nhất từ trước tới nay. 

Bạn thích nhân vật nào nhất trong những nhân vật này? Nếu bạn còn biết thêm nhân vật nào có thể thao túng tâm lý thì hãy nói cho mình biết với nhé!

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày

Xem thêm