Tổng chưởng lý bang New York cáo buộc Valve quảng bá “cờ bạc bất hợp pháp” thông qua hệ thống mở Hòm cực kỳ phổ biến trong Counter-Strike 2.
Valve đã đệ đơn bác bỏ vụ kiện do Tổng Chưởng lý New York khởi xướng, cáo buộc rằng việc bán các Hộp (Cases) trong Counter-Strike 2 đang thúc đẩy cờ bạc bất hợp pháp cho người chơi vị thành niên. Trong một hồ sơ đệ trình vào ngày 18 tháng 5, Valve lập luận rằng sẽ là một “tiền lệ xấu” nếu họ bị trừng phạt, cho rằng phán quyết chống lại họ có thể mở đường cho các vụ kiện tương tự chống lại thẻ bóng chày, Labubus, và nhiều thứ khác.
Trong Counter-Strike 2, người chơi có thể bỏ tiền để mở các Hòm, mỗi hòm chứa các skin CS2 cho súng. Sau đó, họ có thể sử dụng chúng trong game hoặc bán trên Steam Marketplace cho người chơi khác để lấy tiền thật.

Vào tháng 2 năm 2026, Tổng chưởng lý Letitia James đã đệ đơn kiện Valve, cáo buộc nhà phát triển này đã “kiếm được hàng tỷ đô la bằng cách dụ dỗ người dùng, nhiều người trong số đó là thanh thiếu niên hoặc nhỏ tuổi hơn, tham gia đánh bạc với hy vọng giành được các vật phẩm ảo đắt tiền mà họ có thể dùng làm tiền mặt.” Vụ kiện, được đệ trình tại Tòa án Tối cao New York, nhằm mục đích ngăn chặn Valve quảng bá các tính năng đánh bạc và nộp phạt tại tiểu bang New York.
Trong đơn kiện, Valve, công ty đang yêu cầu Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Nancy Bannon bác bỏ vụ kiện với lý do không thể kháng cáo, đã nêu rõ rằng mỗi lần mở một Hộp “đều liên quan đến việc mua các vật phẩm ngẫu nhiên có thể bán lại để lấy tiền mặt. Mọi người thích những điều bất ngờ. Một phần sức hấp dẫn của nhiều vật phẩm sưu tầm phổ biến, từ thẻ bóng chày đến hộp ngũ cốc, là khả năng mở một gói kín và bất ngờ nhận được một vật phẩm hiếm. [Các vật phẩm trong hộp] được thiết kế để giải trí và có giá trị chủ quan và thẩm mỹ đối với người dùng.”
Liên quan đến lệnh cấm có thể xảy ra đối với các Hộp đồ trong CS2, Valve tuyên bố rằng điều đó sẽ “gây ra sự không chắc chắn cho hàng trăm giao dịch thương mại hàng ngày” và một lần nữa đặt câu hỏi về tác động của phán quyết như vậy đối với các ngành công nghiệp khác.

“Cha mẹ có thể mua các gói thẻ bóng chày cho con cái của họ không? Các gia đình có thể đến Chuck E. Cheese để chơi các trò chơi may rủi và đổi vé trúng thưởng lấy phần thưởng không? Một đứa trẻ có thể thò tay vào hộp ngũ cốc và lấy một món đồ chơi bất ngờ không? Tất cả những hành động này và nhiều hơn nữa đều có thể dẫn đến các tội danh có thể bị truy tố theo cách hiểu về cờ bạc của [Văn phòng Tổng chưởng lý New York].”
Có thể bạn muốn xem thêm : Esports World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp
James đang yêu cầu bồi thường thiệt hại gấp ba lần số tiền Valve đã thu lợi từ các vụ kiện, và cũng muốn cấm công ty này bán các sản phẩm đó cho người chơi tại bang New York.
Đây không phải là vấn đề pháp lý duy nhất mà Valve hiện đang phải đối mặt, vì nhà phát triển này cũng đang vướng vào một vụ kiện ở Vương quốc Anh cáo buộc họ cản trở cạnh tranh bằng cách ràng buộc các nhà phát hành vào “Nghĩa vụ Bình đẳng Nền tảng” ngăn cản họ bán trò chơi của mình với giá cạnh tranh hơn trên các nền tảng khác.