Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Vì sao Riot nên cân nhắc loại bỏ chức năng “Đầu hàng” trong Liên Minh Huyền Thoại?

Vì sao Riot nên cân nhắc loại bỏ chức năng “Đầu hàng” trong Liên Minh Huyền Thoại?

Team XemGame | 28/03/2016 15:43

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Mới đây trong diễn đàn Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ, một trong những bài viết đang gây bão cộng đồng game thủ đã nêu một trong những vấn đề nhức nhối về chức năng đầu hàng hiện nay.

Theo đó game thủ có nickname PewDiePls đã đăng bài viết phân tích vì sao Riot nên sớm loại bỏ chức năng đầu hàng để có thể cải thiện thái độ của game thủ hiện nay theo hướng tốt hơn ?!?! Tất nhiên, như bao người khi mới đọc vẫn không thể hiểu lý do vì sao việc tắt chức năng đầu hàng lại có thể cải thiện được thái độ game thủ Liên Minh Huyền Thoại hiện nay. Tuy nhiên sau khi đọc sơ nội dung, phần nào chúng ta có thể mường tượng ra được một trận đấu sẽ ra sao khi không có nút “đầu hàng”

manhnt - 3/28/2016  3:33 pm

PewDiePls cho biết, theo anh thì người chơi Liên Minh Huyền Thoại hiện nay trước khi tham gia một trận đấu hoặc chuẩn bị nghĩ tới việc bấm vào chơi, họ đã có suy nghĩ rằng “ôi dào, muốn thoát ra lúc nào chẳng được”. Điều đó là một trong những suy nghĩ xấu trong tựa game đầy tinh thần đồng đội như thế này. Lẽ ra Riot Games nên khiến mọi game thủ suy nghĩ tích cực hơn, dạng như “Tôi xác định sẽ chơi và sẽ chơi cho đến cùng” – Anh cho biết.

manhnt - 3/28/2016  3:33 pm
“Tôi xác định sẽ chơi và sẽ chơi cho đến cùng…”

Bên cạnh đó, anh hiểu rõ cảm giác của một người chơi phá game – “Tôi đã từng là một người có tâm trạng muốn quậy phá – đôi khi con người ai cũng thế. Vào một trận game, quậy hết cỡ cho vui, cười rồi đi ra trong sự bực tức của mọi người”PewDiePls bình luận – Tất nhiên anh có suy nghĩ rằng “Họ sẽ sớm ra nhanh thôi vì đã có nút “Đầu hàng”. Tuy nhiên nếu như không có nút đầu hàng thì mọi chuyện có thể sẽ khác.

“…nếu như không có nút đầu hàng thì mọi chuyện có thể sẽ khác”

“Tôi sẽ không quậy mà cố gắng đánh cho xong trận đấu, tôi quậy chỉ vì nó vui, nhưng tôi không muốn quậy nếu nó kéo dài quá lâu, khi đồng đội vẫn còn ý chí muốn đánh tiếp. Nó khiến tôi cảm giác khó chịu giống như bản thân bị gạt ra khỏi xã hội vậy. Tôi quậy vì tôi muốn họ chú ý đến tôi”PewDiePls tâm sự – “Nếu như tôi quậy 20 phút rồi /ff thì okey nó vui đấy, nhưng quậy những 1 tiếng trong thế giằng co mà không thể đầu hàng thì tôi không vui tý nào nữa. Có lẽ lúc đó tôi nên đánh nghiêm túc”

manhnt - 3/28/2016  3:33 pm
Việc tắt chức năng đầu hàng có giảm được hiện tượng phá game?

Ngoài ra, anh cũng lấy Dota 2 ra làm ví dụ về việc không có nút đầu hàng “Cảm giác khi đánh Dota 2 không có nút đầu hàng khiến tôi chú tâm và cố gắng chiến thắng hơn. Nó tạo cho cả team thấy được rằng “Bạn sẽ không có đường rút lui đâu” và họ sẽ cố gắng đánh hơn nữa”

Bài viết và phân tích của anh cũng được khá nhiều game thủ đồng ý cũng như chia sẻ và đưa lên top đầu để các kỹ thuật viên Riot chú ý. Tuy nhiên vẫn chưa có một bình luận nào đến từ Riot Games được đưa ra. Đại đa số đều đồng ý với suy nghĩ rằng nên tắt chức năng đầu hàng ít nhất là ở các trận Rank, nhằm thúc đẩy ý chí và sự cố gắng của cả team hơn nữa. Thay vì cho họ biết rằng lúc nào cũng có một lối thoát nhanh gọn lẹ khác là/ff…

[poll id=”509″]

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày