Trang chủ » Chuyện làng game » 4 điểm không thể yêu nổi của ‘Suicide Squad’

4 điểm không thể yêu nổi của ‘Suicide Squad’

Team XemGame | 11/08/2016 17:21

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Không ít người hâm mộ đã mong đợi một bom tấn cực đã và thỏa mãn ở ‘Suicide Squad’ đã bị thất vọng vì phim quá nhiều sạn.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Là một trong những dự án điện ảnh ồn ào nhất 2016, Suicide Squad được kỳ vọng sẽ là “quả bom’ bùng nổ tại các rạp chiếu. Bộ phim sở hữu nhiều yếu tố hút fan như sự xuất hiện của “Hoàng tử hề” Joker cùng hàng loạt phản diện nổi tiếng nhà DC, tên tuổi của dàn diễn viên “sáng chói” là Jared Leto, Will Smith, Margot Robbie, Cara Delevingne,… Tuy vậy Suicide Squad lại là một nỗi thất vọng lớn, điểm số của giới bình luận phim trên website uy tín Rottentomatoes chỉ đạt 27%. Dưới đây là 4 nhược điểm khó người hâm mộ nào châm chước được cho Suicide Squad:

1. Màn thể hiện của Joker

SuicideSquadBiChe_11_8_2016_7
Joker trong Suicide Squad chỉ là nhân vật phụ.

Có thể khẳng định Joker là một trong những cái tên hút fan chính cho Suicide Squad. Sự tái xuất trên màn ảnh rộng của tên hề gây mê hoặc nhất mọi thời đại này đã khiến cho người hâm mộ DC “đứng ngồi không yên” suốt thời gian qua. Thế nhưng trái với mong đợi của người xem, Joker chỉ là một nhân vật phụ, đóng góp vai trò rất nhỏ trong cốt truyện Suicide Squad. Nếu bỏ tuyến truyện của Joker ra thì mạch truyện chính vẫn không bị ảnh hưởng nhiều.

SuicideSquadBiChe_11_8_2016_1
Mọi điều Joker quan tâm chỉ là yêu đương và đi cứu bạn gái.

Diễn viên thủ vai Joker bản mới này là Jared Leto, một nghệ sĩ có thực lực từng giành được tượng vàng Oscar. Diễn xuất của Jared Leto không có gì phải chê trách, tuy nhiên kịch bản lại xây dựng Joker quá… thường so với độ khét tiếng của Hoàng tử hề. Trong Suicide Squad, Joker không phải là cơn ác mộng kinh hoàng với những âm mưu khủng bố lớn, không đứng sau một tội ác làm thành phố điêu đứng. Tất cả những gì Mr.J thể hiện là yêu đương, chạy chỗ này chỗ kia tìm cách cứu bạn gái Harley Quinn.

2. Phản diện “đầu voi đuôi chuột”

SuicideSquadBiChe_11_8_2016_4

Phù thủy Enchantress là phản diện chính của Suicide Squad. Đúng như thông tin nhà sản xuất cung cấp trước đó, Enchantress là phản diện chính của bộ phim. Đây là một nhân vật có tạo hình đẹp, hiệu ứng phép thuật xuất sắc, tuy vậy chắc chắn sẽ là một trong những phản diện thất bại vì hành động, suy nghĩ phi logic. Lý do khiến Enchantress nổi giận và muốn phá hủy thế giới là vì con người đã không còn tôn kính cô và anh trai như thời cổ đại nữa. Vậy nhưng không hiểu lý do gì cô nàng lại chọn hành động là phá hủy đội quân của Amanda. Trong khi với sức mạnh vô biên của mình và anh trai, cả 2 người có thể san bằng cả hành tinh trong nửa ngày.

SuicideSquadBiChe_11_8_2016_3
Anh trai của Enchantress cũng là một vị thần cổ đại, pháp thuật vô biên lại chết vì…thuốc nổ.

Anh trai của Enchantress, được giải phóng sau giấc ngủ ngàn năm đã nhanh chóng lấy lại quyền năng tối thượng và phép thuật khủng khiếp. Vị thần ác quỷ này có thể nhập hồn, tái tạo cơ thể,… thế nhưng chỉ cần lắp khối thuốc nổ ở sàn nhà dưới chân là bị nổ tung chết luôn. Cỗ máy khổng lồ Enchantress dùng phép thuật tụ 3 ngày cũng chỉ cần 1 kíp nổ là tan tành mây khói. Có lẽ để cân bằng lực lượng giữa những vị thần cổ đại và nhóm Suicide Squad có mỗi El Diablo có siêu năng lực, nhà làm phim phải làm phản diện yếu bớt.

3. Mạch phim rời rạc

SuicideSquadBiChe_11_8_2016_5

Nửa đầu bộ phim dùng nhiều thời lượng để giới thiệu về dàn nhân vật, không khí phim hài hước với loạt thoại dí dỏm, bá đạo. Thế rồi nháy mắt phim đã chuyển sang hướng khai thác bi kịch, cài cắm triết lý mà không kịp để tâm lý nhân vật có bước chuyển phù hợp.

SuicideSquadBiChe_11_8_2016_6

Những kẻ phản diện vốn nổi tiếng là điên rồ, giết người bạt mạng lại bỗng dưng sống rất tình cảm dù thiếu cơ sở phát triển cho mối quan hệ.

Các cảnh phim bị cắt, chuyển đột ngột thiếu liên kết. Những đoạn giới thiệu nhân vật hoặc nhớ lại cũng bị đánh giá là quá dài dòng, lê thê.

4. Cảnh hành động không “đã”

SuicideSquadBiChe_11_8_2016_2

Batman xuất hiện với vai trò cameo, không có nhiều cảnh ấn tượng.

Thế mạnh của các bộ phim hành động – siêu anh hùng là cảnh chiến đấu hoành tráng, đẹp mắt, phô diễn khả năng “thần sầu” của dàn nhân vật. Yếu tố này lại bị thiếu hụt trong Suicide Squad, thời lượng cho phân cảnh hành động trong phim khá ít ỏi và cũng không đặc sắc. Các cảnh quay kịch tính như màn rượt đuổi giữa Batman và Joker, Harley Quinn đánh nhau trong thang máy, Deadshot nã súng vào tay sai Enchantress,… đều đã xuất hiện trong trailer.

Theo VnExpress

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày