Trang chủ » Chuyện làng game » Assassin’s Creed được Ubisoft làm ra không chỉ vì tiền

Assassin’s Creed được Ubisoft làm ra không chỉ vì tiền

Team XemGame | 09/07/2016 18:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Thú nhận của Ubisoft làm ra thật sự không phải chỉ là tiền bán vé ở Assassin’s Creed, nó hơn cả thế nữa.

Theo công bố mới nhất thì có vẻ như hãng Ubisoft làm ra dự án phim chuyển thể từ game Assassin’s Creed không phải vì tiền bán vé.

Có khá nhiều lý do đã được đưa ra để lý giải cho việc tại sao Ubisoft lại quyết định chuyển thể tựa game Assassin’s Creed thành phim. Và lý do được nhiều người nhắc đến nhất có lẽ chính là vì… tiền.

Cũng không có gì quá khó hiểu bởi hầu hết các dự án phim được thực hiện đều chỉ nhằm 2 mục tiêu, một là làm phim nghệ thuật, ít người xem ngoài rạp nhưng kiếm được giải thưởng danh giá, hai là làm phim chiếu rạp cố gắng thu về càng nhiều tiền càng tốt. Assassin’s Creed thì không cần phải nói chắc ai cũng hiểu là nó sẽ khó có thể đạt được mục tiêu đầu tiên nên có lẽ lý do để làm phim sẽ chỉ là vì doanh thu mà thôi.

ass_9_7_2016_4.JPG (1000×723)

Tuy nhiên, trong một bài phát biểu mới đây của studio thực hiện dự án phim Assassin’s Creed thì có vẻ như hãng Ubisoft nhắm tới một mục tiêu khác xa hơn chứ không chỉ đơn thuần là thu lời từ việc bán vé. Bởi họ đã dự tính trước được rằng phim sẽ khó có thể thành công về mặt doanh thu như các bom tấn khác.

ass_9_7_2016_3.JPG (1000×562)

Mục tiêu mà Ubisoft nhắm tới khi làm một dự án phim đình đám như thế này chủ yếu là để quảng bá cho tựa game của mình, cho các sản phẩm tiếp theo của mình mà thôi. Alain Corre, lãnh đạo chi nhánh Châu Âu của Ubisoft đã tiết lộ đôi chút về mục tiêu của studio khi thực hiện dự án phim Assassin’s Creed như sau:

“Chúng tôi (Ubisoft) chắc chắn sẽ chẳng kiếm được nhiều tiền từ bộ phim này. Mục đích chính của việc làm phim sẽ thiên về marketing nhiều hơn và đây cũng đồng thời sẽ là cách để quảng bá thương hiệu. Có thể phim sẽ mang về chút lãi nhưng đó không phải là mục tiêu chính. Mục đích của chúng tôi là mang tên tuổi Assassin’s Creed tới với nhiều người hơn nữa. Chúng tôi vẫn có một lượng core fan nhất định nhưng chúng tôi muốn phổ biến thêm tên tuổi của Assassin’s Creed tới cho cả các khán giả đại trà, những người có thể sẽ cảm thấy hứng thú với game Assassin’s Creed trong tương lai.”

ass_9_7_2016_2.JPG (1000×667)

Có thể thấy rằng mục tiêu của Ubisoft khi thực hiện dự án phim Assassin’s Creed không phải là để kiếm tiền hay theo cách gọi của dân game thủ chúng ta là cố… “hút máu” nốt các fan của game. Thay vào đó thì Ubisoft muốn nhắm đến một mục tiêu lâu dài hơn đó là quảng bá tên tuổi của Assassin’s Creed tới với khán giả đại trà, những người sẽ có thể trở thành fan của Assassin’s Creed sau khi xem bộ phim lần này.

ass_9_7_2016_1.JPG (750×422)

Mục tiêu trên của Ubisoft thoạt nghe thì có vẻ không ổn nhưng xét trên thực tiễn thì lại là điều rất khả thi. Một ví dụ điển hình cho việc làm phim để quảng bá cho game chính là Warcraft. Theo công bố của Blizzard thì sau khi phim được công chiếu tại thị trường Trung Quốc, tựa game online đình đám World of Warcraft của hãng đã chứng kiến một cơn bùng nổ về số lượng người chơi mới được gia tăng.

ass_9_7_2016_5.JPG (800×600)

Ước tính có tới hơn 200,000 tài khoản người chơi mới được tạo lập sau khi phim được bắt đầu công chiếu. Điều này thực sự cho thấy rằng việc dùng phim để quảng bá cho game là một điều hoàn toàn khả thi và mối lợi cho các hãng sản xuất không nằm ở doanh thu bán vé mà sẽ ở việc có thêm được lực lượng fan hùng hậu cho tựa game của mình sau này.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày