Trang chủ » Chuyện làng game » Batman v Superman: Dawn of Justice – bộ phim bom tấn dành cho Waner Bros

Batman v Superman: Dawn of Justice – bộ phim bom tấn dành cho Waner Bros

Team XemGame | 11/04/2016 18:15

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Mặc dù đã có thời gian bị hoãn công chiếu, nhưng Batman v Superman: Dawn of Justice rõ ràng đã không phụ lòng người hâm mộ.

Là một canh bạc tiền tỉ khá mạo hiểm của Waner Bros và DC comics khi đang bị đối thủ Marvel dẫn xa trên thị trường phim ảnh, những gì mà Batman v Superman: Dawn of Justice mang lại đã phần nào giúp hãng phim rút ngắn tỉ số và lấy lại được vị thế của mình.

batvsup_11_4_1(1).PNG (800×560)

Batman v Superman: Dawn of Justice là phần tiếp theo của Man of Steel năm 2013. Cuộc chiến giữa Superman và Tướng Zod đã làm rất nhiều người thiệt mạng, trong đó có người thân của Batman. Trong khi Batman lo sợ sức mạnh của Người đàn ông thép sẽ phá tan Trái đất nếu một ngày hắn ta biến chất thì những hoạt động chống tội phạm bằng bạo lực của gã dơi cũng khiến Superman không hài lòng. Cả hai lao vào cuộc chiến sống còn mà không hề biết rằng mình đang bị lợi dụng bởi một âm mưu cực kì đen tối. Đồng thời, trong lúc ấy, một thế lực khác trỗi dậy đe dọa sự tồn vong của cả nhân loại.

Đầu tiên, phải nói rằng Batman v Superman: Dawn of Justice có một dàn diễn viên quá hoành tráng và ai cũng hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Khác xa với phiên bản của Christopher Nolan, một quản gia khá hiền từ, ít khi nhúng tay vào công việc của Batman mà chỉ chăm lo và đưa ra những lời khuyên về cuộc sống cho Bruce Wayne, Alfred của Zack Snyder lại là một trợ thủ đắc lực cho người dơi. Không chỉ đảm đương việc hậu cần trong hang dơi, Alfred còn là người giúp Batman chế tạo các bộ áo và dụng cụ của mình. Jeremy Irons cùng với độ “cứng” của mình đã diễn tả hoàn toàn hình ảnh Alfred vô cùng “bad-ass”. Về phần Ben Afflect, bất chấp những lời chỉ trích khi anh nhận vai Batman, có thể nói người dơi của anh chính là phiên bản hay nhất trong lịch sử. Không còn trẻ và nông nổi như Batman của Christian Bale, Batman của Ben Afflect đã lớn tuổi nên anh cực kì bình tĩnh và quyết đoán khi giải quyết các vấn đề. Khuôn mặt “đơ” của Afflect lại khiến cho nhân vật Batman rất ngầu và lạnh lùng nhưng cũng hề thiếu vắng cảm xúc khi cần thiết. Có thể nói đây là một vai diễn rất thành công của anh.

batvsup_11_4_5(1).PNG (800×450)

Diễn xuất của Henry Cavill và Amy Adams cũng tốt hơn so với Man of Steel trước đó, khi nhân vật của cả hai gặp rất nhiều sự đấu tranh tâm lý và bị đặt vào những tình huống khó khăn hơn trước. Điểm sáng nhất của bộ phim đến từ Lex Luthor của Jesse Eisenberg và Wonder Woman của Gal Gadot. Thoạt nhìn, Lex Luthor có vẻ giống như các vai diễn trước đây của Jesse Eisenberg, một kẻ hài hước và nói khá nhiều. Khán giả có thể lầm tưởng hắn ta là một kẻ tâm thần khi hành động, biểu cảm và lời nói rất bộc phát và không hề giống người bình thường. Tuy nhiên, càng về sau, Luthor càng lộ ra rằng, sau cái vẻ ngoài ấy là một con ác quỷ tàn nhẫn và đầy mưu mô thâm độc.

batvsup_11_4_2(1).PNG (800×497)

Về phần Gal Gadot, có vẻ như cô chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho vai diễn Wonder Woman. Bị chê vì hành động tốt nhưng diễn xuất lại kém từ series Fast and Furious, với vai diễn Wonder Woman này, Gal Gadot đã phát huy thế mạnh và khắc phục hoàn toàn những điểm yếu của mình, đập tan những chỉ trích “bình hoa di động” của mình. Vẻ đẹp, cá tính và sự thông minh ở đời thường cùng sự mạnh mẽ như một vị thần ngoài chiến trường của Gal dễ thu hút mọi sự chú ý của người xem mỗi khi cô xuất hiện.

batvsup_11_4_6(1).PNG (800×450)

Ngoài ra, dàn diễn viên phụ như Laurence Fishburne, Diane Lane, Jeffrey Dean Morgan Lauren Cohan và Holly Hunter đều hoàn thành tốt vai diễn của mình và đóng góp một phần lớn tới diễn biến của phim và tâm lý của các nhân vật chính.

Batman v Superman: Dawn of Justice có nhịp độ chậm từ đầu để dẫn đến cuộc đối đầu giữa hai siêu anh hùng, cũng như tạo bàn đạp cho việc thành lập nên Justice League. Tuy nhiên, phim vẫn vấp phải một số lỗi trước đây của đạo diễn Zack Snyder như việc sắp xếp nội dung còn nhiều lộn xộn và rối rắm. Việc chuyển cảnh nhiều khi diễn ra khá nhanh dễ khiến khán giả cảm thấy khó hiểu. Các plot của phim đôi khi được giải thích khá dài dòng nên hơi làm loãng mạch phim.

Song, tâm lý nhân vật sâu sắc cùng những cảnh hành động mãn nhãn và hoành tráng của phim hoàn toàn có thể bù đắp những lỗi đó. Zack Snyder đã thành công khi xây dựng hình tượng các siêu anh hùng rất có chiều sâu. Tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong họ cũng có nhiều góc khuất, nổi đau và sự đấu tranh tâm lý dữ dội. Nếu người xem đã từng hâm mộ Zack Snyder từ các bộ phim như 300, Watchmen thì hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng hành động của Batman v Superman: Dawn of Justice. Trận đánh giữa Batman và Superman mở đầu cho khúc cao trào của phim diễn ra cực kì đẹp mắt. Mức độ phá hủy trong Man of Steel đã lớn nhưng vẫn chưa là gì so với bộ phim này.

Doomsday là một kẻ ác xứng tầm và bộc lộ hoàn toàn sức mạnh khủng khiếp của mình, dẫn đến trận đánh vô cùng ác liệt và hoành tráng không khác nào cuộc đụng độ giữa các “vị thần”.

batvsup_11_4_3(1).PNG (800×332)

Ở mức độ “con người”, những màn chiến đấu của Batman cũng được dàn dựng cực kì máu lửa. Bất chấp tuổi tác, anh ra đòn rất hiểm và dứt khoát cùng việc né tránh cũng cực kì linh hoạt, điều mà chỉ có thể thấy trong các phim animated. Nhiều pha hành động dễ làm người xem liên tưởng tới dòng game Arkham của Batman khiến các fanboy tê người vì sung sướng. Các vai Cameo của Flash, Aquaman và Cyborg tuy ngắn nhưng tạo tiền đề cho Justice League và tiết lộ vài tính huống thú vị trong comics lên phim cũng gây nên sự thích thú cho người xem.

batvsup_11_4_4(1).PNG (800×533)

Zack Snyder là một đạo diễn nổi tiếng với việc chuyển thể truyện lên phim, do đó hình ảnh của Batman v Superman: Dawn of Justice được chăm chút rất kĩ lưỡng và mang tính biểu tượng rất cao cho dành cho fan của DC comics. Phim mang phong cách đen tối và nghiệm trọng thường thấy của DC comics, đối lập với tươi sáng và hài hước của Marvel. Do đó, Batman v Superman: Dawn of Justice dễ làm hài lòng các fan của mình và là món ăn mới lạ cho các tín đồ điện ảnh khác. Nhạc nền của Hans Zimmer cũng là điểm nhấn rất sáng giá của phim. 1/3 thời lượng cuối phim với những cảnh chiến đấu dữ dội cùng phần nhạc nện dồn dập dễ khiến khán giả phải nín thở khi dõi theo các diễn biến.

Nhìn chung, Batman v Superman: Dawn of Justice là một bộ phim siêu anh hùng xứng đáng bom tấn của Waner Bros. Tuy còn mắc một số lỗi về nội dung nhưng chất lượng hình ảnh và hành động mà phim mang lại dễ làm thõa mãn bất kì người xem khó tính nào. Kết phim là sự manh nha thành lập Justice League và hứa hẹn các phần sau không kém phần hoành tráng.

Nguồn : molo

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày