Trang chủ » Chuyện làng game » Khi các siêu anh hùng được tạo dựng từ những nhân vật có thật

Khi các siêu anh hùng được tạo dựng từ những nhân vật có thật

Team XemGame | 12/05/2016 19:08

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Các siêu anh hùng này được tạo dựng trên những hình mẫu có thật và ít ai biết đến được. Thậm chí, cha đẻ của Marvel cũng được đem ra làm tổng biên tập của Spider Man.

Đôi khi các siêu anh hùng mà chúng ta từng yêu thích lại được lấy ý tưởng từ những nhân vật có thật trong lịch sử. Hãy cùng GameK tìm hiểu những nhân vật này nhé.

Tony Stark/Iron Man – Howard Hughes

hinhtuongsah_12_5_10.JPG (800×474)

Hình tượng của Tony Stark được Stan Lee sáng tác dựa theo Howard Hughes, một nhà tỉ phú mà Stan Lee miêu tả là vừa thích phiêu lưu, sáng chế, giỏi tán tỉnh phụ nữ, tính cách đôi khi rất khác người và đặc biệt là rất giàu có.

Batman – Robert the Bruce và Mad Anthony Wayne

hinhtuongsah_12_5_1.JPG (800×450)

Họa sĩ Bob Kane và biên kịch Bill Finger đã nghĩ ra cái tên Bruce Wayne cho Batman nhờ lấy từ hai cái tên đình đám là Robert the Bruce, một chiến binh Scotland nổi tiếng với cuộc chiến chống lại nước Anh và cái tên thứ hai là Mad Anthony Wayne, một trong những vị tướng nổi tiếng nhất của Mỹ nhờ tài lấy ít địch nhiều của mình.

Wonder Woman – Vợ và trợ lý nghiên cứu của tác giả

hinhtuongsah_12_5_2.JPG (800×450)

Tác giả của Wonder Woman là William Moulton Marston (cũng chính là người tạo ra máy phát hiện nói dối) đã tạo ra Wonder Woman từ hai người phụ nữ quan trọng nhất với ông. Đầu tiên đó là vợ ông ta, Elizabeth và trợ lý nghiên cứu của ông là Olive Byrne

Constantine – Sting

hinhtuongsah_12_5_3.JPG (600×400)

Được tạo ra từ sự kết hợp của Alan Moore, Stephen R. Bissette và John Totleben… Họ đã chia sẻ rằng nhân vật Constantine được lấy ý tưởng từ một nhạc sĩ nổi tiếng thế giới là Sting. Thậm chí ban đầu, cả hình ảnh, trang phục lẫn tính cách của anh chàng này đều giống Sting hoàn toàn.

Bucky Barnes – Bucky Pearson, một ngôi sao bóng rổ… trường trung học của tác giả Joe Simon

hinhtuongsah_12_5_4.JPG (658×370)

Ngày nay thì có vẻ như ai cũng quan tâm và nhớ tới Bucky Barnes, anh chàng Winter Soldier, bạn thân của Captain America: Civil War. Và ít ai biết được rằng ý tưởng tạo ra nhân vật này được tác giả lấy từ ngôi sao bóng rổ thuộc đội tuyển trường trung học của tác giả Joe Simon – Tên anh ta là Bucky Pierson.

The Flash/Barry Allen – Barry Gray và Steve Allen

hinhtuongsah_12_5_5.JPG (575×293)

Tính đến ngày nay, đã có rất nhiều “đời” Flash được thay thế trong vũ trụ DC. Và anh chàng Flash – Barry Allen được đặt tên theo hai host vô cùng nổi tiếng của hai chương trình Talkshow nổi tiếng ở Mỹ thời bấy giờ là Barry Gray và Steve Allen.

J. Jonah Jameson – Stan Lee

hinhtuongsah_12_5_6.JPG (600×374)

Hẳn bạn còn nhớ ông tổng biên tập khó tính J. Jonah Jameson trong Spider-Man không? Nhân vật này được tạo ra bởi Steve Ditko cùng Stan Lee với hình mẫu chính là… Stan Lee. Bạn không đọc nhầm đâu, chính là vị cha đẻ của các siêu anh hùng Marvel đã được dùng làm hình mẫu để tạo ra J. Jonah Jameson đó.

Giáo sư X – Martin Luther King Jr. và Yul Brynner

hinhtuongsah_12_5_7.JPG (800×516)

Được tạo ra bởi Stan Lee và Jack Kirby từ rất lâu rồi và ít ai biết được rằng vị giáo sư dị nhân này được lấy ý tưởng từ Martin Luther King Jr. và Yul Brynner.

Superman – Douglas Fairbanks

hinhtuongsah_12_5_8.JPG (800×450)

Superman được tạo ra bởi Jerry Siegel và Joe Shuster, cả hai tác giả đều thích phim những bộ phim như Robin Hood hay The Mark of Zoro.Do đó họ tạo ra Superman dựa theo những ngôi sao của các bộ phim này, điển hình là Douglas Fairbanks.

Joker – The Man Who Laughs

hinhtuongsah_12_5_9.JPG (800×450)

Joker được bình chọn là một trong những nhân vật phản diện đình đám nhất của vũ trụ DC. Và nhân vật này được dựa theo hình mẫu trong vở kịch The Man Who Laughs mà Conrad Veidt tham gia với lớp hóa trang cùng điệu cười rợn người khiến ai cũng phải khiếp sợ.

Nguồn : gamek

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày