Trang chủ » Chuyện làng game » Những địa điểm mà bạn nên ghé thăm nếu đến được Làng Lá

Những địa điểm mà bạn nên ghé thăm nếu đến được Làng Lá

Team XemGame | 17/05/2016 15:38

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Làng Lá có lẽ là một địa danh không còn xa lạ gì với những người hâm mộ Naruto chứ nhỉ ? Ở đây, cũng có những địa danh tuyệt vời không thua kém gì thế giới thật.

Chúng ta có lẽ không còn xa lạ gì với cái tên ‘Làng Lá’ (Konoha) – ngôi làng nổi tiếng trong Naruto. Bạn có muốn đến thăm nó không ? Sau đây tôi sẽ giới thiệu 10 địa điểm tại Làng Lá mà bất kì fan Naruto nào cũng mong được đến 1 lần.

10 –  Shushuya

langla10_17_5_2016_8.JPG (800×450)

Shushuya là một quán ăn ở Làng Lá nổi tiếng với rượu Sake tự làm. Sake và Yakitori nướng rất được cư dân ưa chuộng.

9 – Tiệm hoa Yamanaka

langla10_17_5_2016_10.JPG (800×575)

Tiệm hoa Yamanaka thuộc sở hữu của gia tộc Yamanaka, chuyên bán các loại hoa tươi, hạt giống và các dụng cụ làm vườn. Inoichi thường trông coi cửa hàng.

8 – Suối nước nóng Làng Lá

langla10_17_5_2016_4.JPG (800×319)

Suối nước nóng Làng Lá được chia thành 2 khu : Nam và Nữ. Các shinobi có thể dùng nơi này để luyện tập cách dùng Chakra.

7 – Đền Naka

langla10_17_5_2016_9.JPG (800×452)

Tại đại sảnh của ngôi đền, bên dưới chiếu tatami thứ 7 là một mật thất nơi gia tộc Uchiha họp mặt. Ở đó có một tượng đài đá ghi lại bí mật của gia tộc mà chỉ những người có Nhãn thuật (Dojutsu) mới đọc được.

6 – Núi Hokage

langla10_17_5_2016_1.JPG (800×585)

Mặt của tất cả Hokage Làng Lá đều được khắc trên ngọn núi này.

5 – Dinh thự Hokage

langla10_17_5_2016_7.JPG (800×451)

Dinh thự Hokage là nơi ở của các Hokage, họ sẽ giải quyết các công việc của làng tại đây trong nhiệm kỳ của mình. Dinh thự ở gần Núi Hokage và Học viện ninja. Đây là  tòa nhà lớn nhất Làng Lá.

4 – Đài tưởng niệm các anh hùng Làng Lá

langla10_17_5_2016_5.JPG (800×453)

Đây là nơi khắc tên tưởng niệm tất cả những ninjia hi sinh để bảo vệ Làng Lá.

3 – Amaguriama

langla10_17_5_2016_2.JPG (800×605)

Amaguriama là một tiệm bán đồ ngọt gần vườn trồng chè của Làng Lá, nổi tiếng với các loại đồ ăn làm từ hạt dẻ. Tiệm có nhiều đồ ăn như : dango, mame-daifuku, manju, và bánh đậu đỏ,…

2 – Thư viện Làng Lá.

langla10_17_5_2016_3.JPG (538×205)

Thư viện được xây bên trong núi Hokage, lưu trữ nhiều tài liệu về các ninja Làng Lá cùng các loại thông tin thú vị : Akatsuki, bí mật Làng Lá,…

1 – Tiệm Ramen Ichiraku

langla10_17_5_2016_6.JPG (600×444)

Tiệm Ramen Ichiraku là một quán ăn nhỏ bán Ramen, đây là nơi Naruto Uzumaki và Iruka Umino thích đến ăn nhất. Chủ tiệm là Teuchi còn con gái Ayame.

Nguồn : manganetworks

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày